Australia quyết tâm đưa học sinh quay trở lại trường dù Covid-19 lây lan nhanh

VOV.VN - Trong lúc không ít phụ huynh lo ngại về khả năng con em mình có thể bị nhiễm bệnh khi quay trở lại trường trong bối cảnh dịch bệnh đang lây lan mạnh thì chính phủ Australia lại quyết tâm mở cửa trường học.

Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là bắt đầu năm học mới tại Australia. Mặc dù mỗi bang và vùng lãnh thổ có quy định riêng và biến thể Omicron vẫn đang lây lan rất nhanh ở nước này song nước này đang thảo luận về các biện pháp nhằm hạn chế sự lây lan Covid-19 khi học sinh quay lại trường.

Dịch Covid-19 đang tiếp tục lây lan rất nhanh tại Australia. Theo số liệu thống kê, hôm nay nước này ghi nhận hơn 75.000 ca Covid-19 mới và 60 người thiệt mạng vì căn bệnh này. Thực tế này khiến cho một lần nữa Australia phải đối mặt với quyết định có đưa học sinh quay trở lại trường học khi kỳ nghỉ hè kết thúc vào cuối tháng này hay không.

Trong lúc không ít phụ huynh lo ngại về khả năng con em mình có thể bị nhiễm bệnh khi quay trở lại trường trong bối cảnh dịch bệnh đang lây lan mạnh thì chính phủ Australia lại rất quyết tâm mở cửa trường học.

Hôm nay (20/1), Thủ tướng Australia - Scott Morrison cho biết, đây là ưu tiên hàng đầu hiện nay của nước này: “Chúng ta cần mở cửa trường học và chúng ta cần trường học duy trì mở cửa. Bởi vì như tôi đã nói, nếu trường học không mở cửa thì lực lượng lao động không thể đi làm tăng từ 10% lên 15% và điều này sẽ tác động lớn đến nền kinh tế và các hoạt động của xã hội”.

Mặc dù đến nay chính quyền liên bang và các bang vẫn chưa đạt được sự thống nhất về các biện pháp hạn chế sự lây lan của Covid-19 tại trường học trong đó có quy định tiến hành xét nghiệm nhanh thường xuyên với học sinh và giáo viên song các bang tại nước này đang dần hé lộ kế hoạch của riêng mình.

Hôm nay bang Tasmania vừa cho biết, sẽ cung cấp cho mỗi học sinh 2 bộ xét nghiệm nhanh để các gia đình có thể giúp các em xét nghiệm khi xuất hiện triệu chứng. Bên cạnh đó, máy lọc không khí cũng sẽ được trang bị cho những phòng học không thông thoáng trong khi các giáo viên đã nghỉ hưu cũng có thể được mời quay trở lại trường học. Bang Tasmania cho rằng, tất cả học sinh đều nên quay trở lại trường học trừ những em cảm thấy không khỏe.

Trước đó, hai bang Queensland và Nam Australia tuyên bố khai giảng muộn 2 tuần và ưu tiên cho các học sinh ở những năm học quan trọng quay trở lại trường trong khi các lớp khác sẽ học trực tuyến ở nhà thì hai bang đông dân nhất là New South Wales và Victoria vẫn đang trong quá trình thảo luận và chưa công bố kế hoạch cụ thể. Tuy nhiên, xét nghiệm kháng nguyên nhanh đang được cân nhắc là công cụ quan trọng nhằm phát hiện sớm trường hợp lây lan Covid-19 tại trường học.

Trong lúc xác định sẽ đưa học sinh quay trở lại trường học, Australia cũng trấn an các phụ huynh rằng, số ca mắc Covid-19 chắc chắn sẽ tăng cao nhưng tỷ lệ người phải điều trị tích cực vì biến thể Omicron lại không cao như biến thể trước đó. Đồng thời tỷ lệ tử vong vì căn bệnh này ở trẻ em cũng không cao. Bên cạnh đó, việc đưa học sinh quay trở lại trường học cũng là biện pháp cân bằng nhiều vấn đề về sức khỏe, thể lực, tinh thần và sự phát triển của trẻ em...

Giám đốc Y tế Australia - Paul Kelly cho biết, trẻ em cần phải được quay trở lại trường học và chỉ có 2 lý do ngăn cản các em đến trường đó là khi các em cảm thấy không khỏe và người sống trong cùng gia đình được xác định mắc Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia phê duyệt thêm 2 loại thuốc điều trị Covid-19
Australia phê duyệt thêm 2 loại thuốc điều trị Covid-19

VOV.VN - Cơ quan quản lý dược của Australia vừa phê duyệt tạm thời hai loại thuốc dùng để điều trị các bệnh nhân mắc Covid-19.

Australia phê duyệt thêm 2 loại thuốc điều trị Covid-19

Australia phê duyệt thêm 2 loại thuốc điều trị Covid-19

VOV.VN - Cơ quan quản lý dược của Australia vừa phê duyệt tạm thời hai loại thuốc dùng để điều trị các bệnh nhân mắc Covid-19.

Australia và New Zealand chuẩn bị gửi hàng cứu trợ đến Tonga
Australia và New Zealand chuẩn bị gửi hàng cứu trợ đến Tonga

VOV.VN - Sau khi quần đảo Tonga bị sóng thần tấn công vào cuối tuần qua, Australia và New Zealand đã xúc tiến hỗ trợ với các chuyến hàng cứu trợ nhân đạo chuyển tới quốc đảo ở phía Nam Thái Bình Dương.

Australia và New Zealand chuẩn bị gửi hàng cứu trợ đến Tonga

Australia và New Zealand chuẩn bị gửi hàng cứu trợ đến Tonga

VOV.VN - Sau khi quần đảo Tonga bị sóng thần tấn công vào cuối tuần qua, Australia và New Zealand đã xúc tiến hỗ trợ với các chuyến hàng cứu trợ nhân đạo chuyển tới quốc đảo ở phía Nam Thái Bình Dương.

Australia hoàn trả lệ phí cấp visa cho sinh viên quốc tế và lao động kỳ nghỉ
Australia hoàn trả lệ phí cấp visa cho sinh viên quốc tế và lao động kỳ nghỉ

VOV.VN - Quyết định được chính phủ Australia công bố nhằm giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động tại nước này khi biến thể Omicron lây lan mạnh khiến hàng chục nghìn lao động đang phải cách ly và nghỉ việc.

Australia hoàn trả lệ phí cấp visa cho sinh viên quốc tế và lao động kỳ nghỉ

Australia hoàn trả lệ phí cấp visa cho sinh viên quốc tế và lao động kỳ nghỉ

VOV.VN - Quyết định được chính phủ Australia công bố nhằm giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động tại nước này khi biến thể Omicron lây lan mạnh khiến hàng chục nghìn lao động đang phải cách ly và nghỉ việc.