Australia rút lại quy chế tối huệ quốc đối với Nga và Belarus

VOV.VN - Australia sẽ bãi bỏ quy chế tối huệ quốc đang áp dụng đối với Nga và Belarus, đồng thời áp thuế lên đến 35% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ 2 quốc gia này.

Chính phủ Australia ngày hôm nay (31/3) cho biết nước này sẽ gia tăng áp lực trừng phạt để phản đối chiến dịch quân sự đặc biệt mà Nga đang tiến hành tại Ukraine. Ngoài ra, các biện pháp trừng phạt của Australia cũng sẽ được áp dụng đối với Belarus do nước này giữ vai trò "đồng phạm" trong hành động quân sự của Nga.

Trong thông báo mới nhất, Thủ tướng Scott Morrison cho biết, vào ngày mai, Australia sẽ ra thông báo chính thức về việc rút lại quyền được hưởng quy chế tối huệ quốc đang áp dụng đối với hàng hóa của Nga và Belarus. Quyết định mới sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 25/4 tới và cũng từ thời điểm này Australia sẽ áp mức thuế 35% đối với tất cả các loại hàng hóa nhập khẩu từ Nga và Belarus.

Thủ tướng Morrison tuyên bố Australia ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và tiếp tục kêu gọi Nga ngừng chiến dịch quân sự tại Ukraine. Bên cạnh đó, Thủ tướng Australia cũng khẳng định chính phủ nước này sẽ tiếp tục hợp tác cùng với các đồng minh và đối tác ban hành các biện pháp trừng phạt bổ sung khi Nga chưa ngừng chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ lý giải việc rút tàu chiến khỏi Biển Đen trước khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát
Mỹ lý giải việc rút tàu chiến khỏi Biển Đen trước khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát

VOV.VN - Các tàu chiến của Mỹ đã rút khỏi Biển Đen hồi tháng 1/2022, trước xung đột Nga-Ukraine nổ ra.

Mỹ lý giải việc rút tàu chiến khỏi Biển Đen trước khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát

Mỹ lý giải việc rút tàu chiến khỏi Biển Đen trước khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát

VOV.VN - Các tàu chiến của Mỹ đã rút khỏi Biển Đen hồi tháng 1/2022, trước xung đột Nga-Ukraine nổ ra.

Ngoại trưởng Nga nêu nguyên nhân cuộc khủng hoảng ở Ukraine
Ngoại trưởng Nga nêu nguyên nhân cuộc khủng hoảng ở Ukraine

VOV.VN - Tại hội nghị Bộ trưởng các nước láng giềng của Afghanistan lần thứ ba, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nêu ra nguyên nhân dẫn tới của cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ngoại trưởng Nga nêu nguyên nhân cuộc khủng hoảng ở Ukraine

Ngoại trưởng Nga nêu nguyên nhân cuộc khủng hoảng ở Ukraine

VOV.VN - Tại hội nghị Bộ trưởng các nước láng giềng của Afghanistan lần thứ ba, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nêu ra nguyên nhân dẫn tới của cuộc khủng hoảng Ukraine.

Đàm phán Nga - Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ: Bước tiến nhỏ nhưng quan trọng
Đàm phán Nga - Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ: Bước tiến nhỏ nhưng quan trọng

VOV.VN - Cả Nga và Ukraine đều đánh giá cao kết quả đàm phán. Hai bên nhất trí sẽ nối lại vòng đàm phán hòa bình lần thứ 5 dưới hình thức trực tuyến vào ngày mai (1/4). Đây là một trong những kết quả tích cực được ghi nhận sau vòng đàm phán thứ tư vừa diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Đàm phán Nga - Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ: Bước tiến nhỏ nhưng quan trọng

Đàm phán Nga - Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ: Bước tiến nhỏ nhưng quan trọng

VOV.VN - Cả Nga và Ukraine đều đánh giá cao kết quả đàm phán. Hai bên nhất trí sẽ nối lại vòng đàm phán hòa bình lần thứ 5 dưới hình thức trực tuyến vào ngày mai (1/4). Đây là một trong những kết quả tích cực được ghi nhận sau vòng đàm phán thứ tư vừa diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga công bố lệnh ngừng bắn tại thành phố chiến lược Mariupol của Ukraine
Nga công bố lệnh ngừng bắn tại thành phố chiến lược Mariupol của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã công bố lệnh ngừng bắn tại thành phố cảng Mariupol của Ukraine vào ngày 31/3 để cho phép dân thường sơ tán khỏi thành phố này.

Nga công bố lệnh ngừng bắn tại thành phố chiến lược Mariupol của Ukraine

Nga công bố lệnh ngừng bắn tại thành phố chiến lược Mariupol của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã công bố lệnh ngừng bắn tại thành phố cảng Mariupol của Ukraine vào ngày 31/3 để cho phép dân thường sơ tán khỏi thành phố này.