Australia sẽ đưa hơn 200 công dân trên tàu Diamond Princess về nước

VOV.VN - Australia sẽ đưa hơn 200 công dân của nước này bị cách ly trên tàu Diamond Princess tại Nhật Bản về nước trong 2 ngày tới.

Đây là tuyên bố mới nhất của chính phủ Australia trong bối cảnh các ca nhiễm virus Covid-19 mới trên tàu Diamond Princess tăng nhanh trong những ngày gần đây.

Tàu du lịch Diamond Princess. Ảnh: Daily Beast.

Trong một tuyên bố vào ngày hôm nay (17/2), Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, một chuyến bay của hãng hàng không Qantas sẽ đến Nhật Bản vào ngày 19/2 tới để đưa hơn 200 công dân của nước này đang bị cách ly trên tàu Diamond Princess về nước. Số công dân này sau đó sẽ được cách ly 14 ngày tại một khu vực ở thành phố Darwin.

Thông tin được Bộ Y tế Australia xác nhận cho biết, nước này có 223 công dân trên tàu Diamond Princess và đến nay đã có 24 người dương tính với Covid-19.

Con tàu du lịch Diamond Princess bị chính quyền Nhật Bản cách ly ở ngoài khơi cảng Yokohama từ ngày 3/2 sau khi phát hiện hành khách trên con tàu này dương tính với Covid-19. Tính đến nay, Mỹ, Canada và Hong Kong (Trung Quốc) đã đưa công dân của mình trên tàu Diamond Princess về nước.

Trong một diễn biến khác có liên quan, vào sáng nay, một số công dân Australia được cách ly trên đảo Giáng sinh đã được xác nhận không nhiễm Covid-19 và được đưa vào đất liền để trở về nhà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc tuyên bố thống kê nhầm 108 ca tử vong do dịch Covid-19
Trung Quốc tuyên bố thống kê nhầm 108 ca tử vong do dịch Covid-19

VOV.VN - Cơ quan y tế Trung Quốc vừa cho biết có 108 ca tử vong đã bị đếm hai lần, nên con số thống kê người tử vong vì Covid-19 đã bị đội lên.

Trung Quốc tuyên bố thống kê nhầm 108 ca tử vong do dịch Covid-19

Trung Quốc tuyên bố thống kê nhầm 108 ca tử vong do dịch Covid-19

VOV.VN - Cơ quan y tế Trung Quốc vừa cho biết có 108 ca tử vong đã bị đếm hai lần, nên con số thống kê người tử vong vì Covid-19 đã bị đội lên.

Nữ bác sĩ Trung Quốc kiên cường vượt qua dịch Covid-19
Nữ bác sĩ Trung Quốc kiên cường vượt qua dịch Covid-19

VOV.VN - 1 nữ bác sĩ phụ khoa tại thành phố Hiếu Cảm, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc bị nhiễm Covid-19 đã mạnh mẽ vượt qua căn bệnh và giờ đây cô đã hồi phục sức khỏe.

Nữ bác sĩ Trung Quốc kiên cường vượt qua dịch Covid-19

Nữ bác sĩ Trung Quốc kiên cường vượt qua dịch Covid-19

VOV.VN - 1 nữ bác sĩ phụ khoa tại thành phố Hiếu Cảm, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc bị nhiễm Covid-19 đã mạnh mẽ vượt qua căn bệnh và giờ đây cô đã hồi phục sức khỏe.

Dịch Covid-19 phơi bày nguy cơ của các thành phố đông dân
Dịch Covid-19 phơi bày nguy cơ của các thành phố đông dân

VOV.VN- Các thành phố có mật độ dân cư quá đông được cho là môi trường lý tưởng để lây lan các dịch bệnh chết người như dịch viêm phổi do virus corona hiện nay.

Dịch Covid-19 phơi bày nguy cơ của các thành phố đông dân

Dịch Covid-19 phơi bày nguy cơ của các thành phố đông dân

VOV.VN- Các thành phố có mật độ dân cư quá đông được cho là môi trường lý tưởng để lây lan các dịch bệnh chết người như dịch viêm phổi do virus corona hiện nay.

Số ca tử vong mới ở Trung Quốc do Covid-19 vẫn tăng trong sáng 15/2
Số ca tử vong mới ở Trung Quốc do Covid-19 vẫn tăng trong sáng 15/2

VOV.VN - Số liệu mới nhất vào sáng 15/2 cho thấy, số người tử vong ở Trung Quốc do Covid-19 tiếp tục tăng đáng kể so với hôm trước.

Số ca tử vong mới ở Trung Quốc do Covid-19 vẫn tăng trong sáng 15/2

Số ca tử vong mới ở Trung Quốc do Covid-19 vẫn tăng trong sáng 15/2

VOV.VN - Số liệu mới nhất vào sáng 15/2 cho thấy, số người tử vong ở Trung Quốc do Covid-19 tiếp tục tăng đáng kể so với hôm trước.

Indonesia thực hiện biện pháp phòng ngừa Covid-19 lây qua bưu phẩm
Indonesia thực hiện biện pháp phòng ngừa Covid-19 lây qua bưu phẩm

VOV.VN - Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông Indonesia đã đưa ra dự đoán về khả năng lây lan dịch Covid-19 qua đường bưu phẩm.

Indonesia thực hiện biện pháp phòng ngừa Covid-19 lây qua bưu phẩm

Indonesia thực hiện biện pháp phòng ngừa Covid-19 lây qua bưu phẩm

VOV.VN - Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông Indonesia đã đưa ra dự đoán về khả năng lây lan dịch Covid-19 qua đường bưu phẩm.

Ca nhiễm Covid-19 thứ 35 ở Thái Lan là một phụ nữ Trung Quốc
Ca nhiễm Covid-19 thứ 35 ở Thái Lan là một phụ nữ Trung Quốc

VOV.VN - Thái Lan vừa ghi nhận thêm một ca nhiễm virus Covid-19. Như vậy cho tới nay nước này đã có tới 35 bệnh nhân mắc virus corona chủng mới này.

Ca nhiễm Covid-19 thứ 35 ở Thái Lan là một phụ nữ Trung Quốc

Ca nhiễm Covid-19 thứ 35 ở Thái Lan là một phụ nữ Trung Quốc

VOV.VN - Thái Lan vừa ghi nhận thêm một ca nhiễm virus Covid-19. Như vậy cho tới nay nước này đã có tới 35 bệnh nhân mắc virus corona chủng mới này.