Australia sẽ tặng vaccine Pfizer và Moderna cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Australia hiện là một trong những quốc gia cung cấp nhiều vaccine ngừa Covid-19 cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Trong một tuyên bố vừa đưa ra, Trung tướng John Frewen, điều phối viên lực lượng đặc nhiệm Covid-19 của Australia cho biết, cho đến nay Australia đã cung cấp 7,1 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong đó Indonesia được nhận 3,5 triệu liều, Việt Nam nhận được 1,5 triệu liều và 1 triệu liều được chuyển đến Fiji. Vaccine mà Australia cung cấp cho các nước là vaccine của hãng dược phẩm AstraZeneca.

Không chỉ dừng lại ở đó, trong thời gian tới, Australia sẽ tăng số lượng vaccine cung cấp cho khu vực với tổng số vaccine chuyển giao vào giữa năm 2022 là 20 triệu liều và 40 triệu liều vào đầu năm 2023. Đáng chú ý, ngoài vaccine AstraZeneca, Trung tướng John Frewen cho biết, Australia cũng đang lên kế hoạch cung cấp vaccine được sản xuất theo công nghệ mRNA, mà cụ thể là vaccine Pfizer và Moderna cho khu vực.

Vào tháng trước, Australia quyết định sẽ không gia hạn hợp đồng sản xuất vaccine ngừa Covid-19 của hãng dược phẩm AstraZeneca với công ty dược phẩm CSL có trụ sở ở nước này sau khi hợp đồng sản xuất 51 triệu liều kết thúc vào đầu năm tới.

Việc Australia quyết định ngừng hợp đồng sản xuất vaccine AstraZeneca từng khiến một số quốc gia lo ngại về việc nước này sẽ cắt giảm lượng vaccine cung cấp cho khu vực. Tuy nhiên với, với tuyên bố ngày hôm nay của Trung tướng Frewen về việc Australia sẽ cung cấp vaccine Pfizer và Moderna thì có thể thấy Australia sẽ vẫn tiếp tục cam kết là một quốc gia cung cấp vaccine quan trọng cho khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Australia đang nợ hơn 200 triệu AUD phí cách ly Covid-19
Người dân Australia đang nợ hơn 200 triệu AUD phí cách ly Covid-19

VOV.VN - Australia bắt đầu thực hiện việc cách ly những người trở về từ nước ngoài nhằm hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19 từ năm ngoái. Đến nay đã hơn 1 năm trôi qua nhưng nhiều người dân vẫn chưa trả chi phí cách ly trong khách sạn với trị giá lên tới hơn 200 triệu AUD.

Người dân Australia đang nợ hơn 200 triệu AUD phí cách ly Covid-19

Người dân Australia đang nợ hơn 200 triệu AUD phí cách ly Covid-19

VOV.VN - Australia bắt đầu thực hiện việc cách ly những người trở về từ nước ngoài nhằm hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19 từ năm ngoái. Đến nay đã hơn 1 năm trôi qua nhưng nhiều người dân vẫn chưa trả chi phí cách ly trong khách sạn với trị giá lên tới hơn 200 triệu AUD.

Australia có thể tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5 - 11 tuổi vào tháng 1/2022
Australia có thể tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5 - 11 tuổi vào tháng 1/2022

VOV.VN - Australia hiện là một trong các quốc gia trên thế giới đang triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người từ 12 tuổi trở lên. Tuy nhiên với đối tượng từ 5 - 11 tuổi thì nước này vẫn đang chờ kết quả tiêm từ Mỹ, trước khi đưa ra quyết định vào đầu năm tới. 

Australia có thể tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5 - 11 tuổi vào tháng 1/2022

Australia có thể tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5 - 11 tuổi vào tháng 1/2022

VOV.VN - Australia hiện là một trong các quốc gia trên thế giới đang triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người từ 12 tuổi trở lên. Tuy nhiên với đối tượng từ 5 - 11 tuổi thì nước này vẫn đang chờ kết quả tiêm từ Mỹ, trước khi đưa ra quyết định vào đầu năm tới. 

Australia: Bệnh nhân ung thư nên sớm tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 tăng cường
Australia: Bệnh nhân ung thư nên sớm tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 tăng cường

VOV.VN - Những người mắc ung thư tại Australia đang được khuyến khích đi tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 tăng cường, để củng cố lớp bảo vệ chống lại đại dịch.

Australia: Bệnh nhân ung thư nên sớm tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 tăng cường

Australia: Bệnh nhân ung thư nên sớm tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 tăng cường

VOV.VN - Những người mắc ung thư tại Australia đang được khuyến khích đi tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 tăng cường, để củng cố lớp bảo vệ chống lại đại dịch.