Australia sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Sau khi Nga lên án việc các nước Phương Tây cung cấp vũ khí tấn công tầm xa cho Ukraine khiến cho cuộc xung đột Nga-Ukraine ngày càng trở nên phức tạp, Australia tuyên bố sẽ vẫn tiếp tục cung cấp hỗ trợ nhân đạo và vũ khí cho Ukraine.

Phát biểu sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đang diễn ra ở New York, Mỹ, Ngoại trưởng Penny Wong cho biết, Australia “đang liên lạc với Ukraine và sẽ tiếp tục cân nhắc những đề nghị” mà nước này đưa ra. Bà Penny Wong cho hay Australia “sẽ tiếp tục cung cấp các “hỗ trợ” để ủng hộ người dân Ukraine trong cuộc xung đột.

Truyền thông Australia cho biết, đầu tuần này, Đại sứ Ukraine tại Australia Vasyl Myroshnychenko đã đề nghị chính phủ Australia tăng các hỗ trợ quân sự cho Kiev. Đại sứ Myroshnychenko có nhắc đến tên lửa chống hạm Harpoons, xe bọc thép hạng nặng Bushmaster, 30 xe Hawkei và lựu pháo tầm xa.

Ngày 21/9, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles cũng cho biết  đang làm việc với Ukraine về những hỗ trợ mà nước này có thể tiếp tục cung cấp. Theo Bộ trưởng Marles, Australia đã cam kết gói hỗ trợ quân sự trị giá 400 triệu AUD cho Ukraine, trong đó bao gồm cả 60 xe bọc thép hạng nặng Bushmaster mà Australia đang chuyển giao cho Kiev. Trong thời gian tới, Australia sẽ tiếp tục nghiên cứu về những hỗ trợ mà nước này có thể cung cấp cho Ukraine ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia tiếp tục triển khai kế hoạch tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine
Australia tiếp tục triển khai kế hoạch tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Sáng 21/9, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles đã khẳng định, nước này đang làm việc với chính quyền Ukraine để tiếp tục nắm bắt nhu cầu và triển khai các gói viện trợ vũ khí, khí tài quân sự, trong đó có xe bọc thép hạng nặng Bushmaster.

Australia tiếp tục triển khai kế hoạch tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine

Australia tiếp tục triển khai kế hoạch tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Sáng 21/9, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles đã khẳng định, nước này đang làm việc với chính quyền Ukraine để tiếp tục nắm bắt nhu cầu và triển khai các gói viện trợ vũ khí, khí tài quân sự, trong đó có xe bọc thép hạng nặng Bushmaster.

Người đại diện của Ronaldo lại “gõ cửa” Chelsea
Người đại diện của Ronaldo lại “gõ cửa” Chelsea

VOV.VN - Theo thông tin từ The Independent, người đại diện của Ronaldo - Jorge Mendes liên hệ lại với Chelsea để thảo luận về tương lai của CR7.

Người đại diện của Ronaldo lại “gõ cửa” Chelsea

Người đại diện của Ronaldo lại “gõ cửa” Chelsea

VOV.VN - Theo thông tin từ The Independent, người đại diện của Ronaldo - Jorge Mendes liên hệ lại với Chelsea để thảo luận về tương lai của CR7.