Australia tăng cường sử dụng vaccine ngừa Covid-19 công nghệ mRNA từ cuối năm 2021

VOV.VN - Chương trình tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 trên toàn quốc của Australia có thể sẽ được điều chỉnh từ quý 4 khi nguồn cung vaccine mRNA được bổ sung nhiều hơn.

Chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19 tại Australia hiện phụ thuộc chủ yếu vào vaccine AstraZeneca có khả năng sẽ thay đổi bắt đầu từ tháng 10 tới khi nhu cầu loại vaccine này bắt đầu giảm, trong khi nguồn cung hai loại vaccine mRNA từ các hãng dược Pfizer và Moderna bắt đầu tăng mạnh.

Theo một báo cáo do cơ quan chuyên trách chống dịch Covid-19 của Australia công bố đầu tuần này, các bang và vùng lãnh thổ của nước này sẽ nhận được 2,6 triệu liều vaccine AstraZeneca mỗi tuần trong tháng 7 và sau đó từ tháng 9 nhu cầu đối với loại vaccine này có thể sẽ giảm dần.

Trong khi đó, nguồn cung vaccine Pfizer có thể sẽ tăng mạnh từ mức 750.000 liều trong tháng 7 lên đến 2,3 triệu liều trong tháng 10. Ngoài ra, có khả năng vaccine Moderna sẽ được sử dụng tại Australia từ tháng 9 tới, với số lượng khoảng 125.000 liều cung cấp cho các địa phương mỗi tuần.

Thông tin từ Lực lượng đặc nhiệm chống Covid-19 của Australia cho thấy có khả năng nước này sẽ giảm dần sử dụng vaccine AstraZeneca và chuyển trọng tâm sang sử dụng vaccine công nghệ mRNA cho chương trình tiêm chủng quốc gia. Nguyên nhân của những điều chỉnh này một phần là do nguồn cung các loại vaccine Pfizer và Moderna dự kiến sẽ tăng mạnh vào cuối năm. Bên cạnh đó số lượng người trên 60 tuổi tiêm vaccine AstraZeneca cũng không nhiều, đồng thời một số người dân cũng lo ngại về các tác dụng phụ hiếm gặp của vaccine AstraZeneca.

Theo số liệu của Bộ Y tế Australia, tính đến hôm qua (23/6), gần 6,9 triệu liều vaccine Covid-19 đã được cung cấp cho người dân. Tuy nhiên, chương trình tiêm chủng bị chỉ trích là đang diễn ra khá chậm khi đến nay mới chỉ có khoảng 3% người trưởng thành đã được tiêm đủ hai liều vaccine.

Chương trình tiêm vaccine Covid-19 ban đầu của Australia được xây dựng chủ yếu phụ thuộc vào vaccine AstraZeneca. Australia đã ký hợp đồng mua hơn 53 triệu liều vaccine AstraZeneca, trong đó 50 triệu liều đang được sản xuất ở trong nước, nhưng đến nay nước này mới chỉ sử dụng hơn 3,8 triệu liều vaccine loại này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguy cơ bùng phát một đợt dịch Covid-19 mới tại Sydney (Australia)
Nguy cơ bùng phát một đợt dịch Covid-19 mới tại Sydney (Australia)

VOV.VN - Thành phố Sydney của Australia đang đứng trước nguy cơ bùng phát một đợt dịch mới sau khi ghi nhận 16 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng chỉ trong một ngày.

Nguy cơ bùng phát một đợt dịch Covid-19 mới tại Sydney (Australia)

Nguy cơ bùng phát một đợt dịch Covid-19 mới tại Sydney (Australia)

VOV.VN - Thành phố Sydney của Australia đang đứng trước nguy cơ bùng phát một đợt dịch mới sau khi ghi nhận 16 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng chỉ trong một ngày.

Australia đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine ngừa Covid-19
Australia đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Nội các liên bang quốc gia Australia hôm nay (21/6) vừa nhóm họp và quyết định sẽ mở thêm các cơ sở để đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại quốc gia này.

Australia đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine ngừa Covid-19

Australia đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Nội các liên bang quốc gia Australia hôm nay (21/6) vừa nhóm họp và quyết định sẽ mở thêm các cơ sở để đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại quốc gia này.

Australia chuẩn bị thử nghiệm vaccine mRNA tự phát triển
Australia chuẩn bị thử nghiệm vaccine mRNA tự phát triển

VOV.VN - Các nhà phát triển vaccine Covid-19 tại Australia đang chuẩn bị để thử nghiệm vaccine công nghệ mRNA có hiệu quả cao trong quý 4 năm nay. Kết quả dự kiến sẽ được công bố trong nửa đầu năm 2022.

Australia chuẩn bị thử nghiệm vaccine mRNA tự phát triển

Australia chuẩn bị thử nghiệm vaccine mRNA tự phát triển

VOV.VN - Các nhà phát triển vaccine Covid-19 tại Australia đang chuẩn bị để thử nghiệm vaccine công nghệ mRNA có hiệu quả cao trong quý 4 năm nay. Kết quả dự kiến sẽ được công bố trong nửa đầu năm 2022.