Australia tập trận với Mỹ và Nhật Bản để tăng cường phối hợp tác chiến

VOV.VN - Chỉ huy tàu USS Antietam của Mỹ cho hay, các cuộc tập trận cho thấy cam kết chung giữa các nước về việc đảm bảo ổn định trong khu vực.

Truyền thông Australia hôm nay (22/6) cho biết Australia, Mỹ và Nhật Bản đang tiến hành tập trận chung ở biển Philippine để tăng cường phối hợp tác chiến giữa hải quân ba nước.

àu HMAS Canberra, Hobart, Stuart, Arunta và Sirus tham gia cuộc tập trận với Mỹ và Nhật Bản ở biển Philippine. Nguồn: The Australia.

àu HMAS Canberra, Hobart, Stuart, Arunta và Sirus tham gia cuộc tập trận với Mỹ và Nhật Bản ở biển Philippine. (Nguồn: The Australia)

Tờ The Australian cho biết, 5 tàu hải quân của Australia gồm các tàu khu trục HMAS Canberra, HMAS Hobart, HMAS Anzac, HMAS Stuart, HMAS Arunta, HMAS Sirius đang cùng với cụm tàu sân bay tấn công chủ lực USS Ronald Reagan và tàu khu trục lớp Akizuki của Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản tiến hành cuộc tận trận chung trên biển Philippine. Trong hai ngày tới, các lực lượng tham gia tập trận sẽ tăng cường sự phối hợp giữa hải quân ba nước và thể hiện cam kết của các quốc gia đối với một Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Thiếu tướng hải quân Michael Harris, trưởng nhóm công tác chung của Australia cho biết, cuộc tập trận chung với Nhật Bản và Mỹ là vô cùng quý giá. Thiếu tướng Michael Harris khẳng định, “để duy trì an ninh, an toàn trên biển, hải quân phải có khả năng hợp tác và hoạt động liên tục”.

Thuyền trưởng hải quân Mỹ Russ Caldwell, Chỉ huy tàu USS Antietam cho hay, các cuộc tập trận cho thấy cam kết chung giữa các nước về việc đảm bảo khu vực ổn định. Ông Caldwell nhấn mạnh “sự phát triển quan hệ cho phép hải quân ba nước gặp nhau trên biển và ngay lập tức phối hợp hoạt động ở cấp độ cao. Điều này thể hiện bản chất lâu dài của các liên minh giữa Mỹ với Nhật Bản và Australia”.

Ông Russ Caldwell cho biết: “Mỹ thường xuyên hoạt động cùng với các đồng minh của mình trên khắp Ấn Độ-Thái Bình Dương. Các hoạt động phối hợp như cuộc tập trận chung này củng cố cam kết chung của chúng tôi đối với các chuẩn mực hàng hải quốc tế và thúc đẩy ổn định khu vực”.

Thuyền trường Sakano Yusuke, Tư lệnh Đội hộ tống 4 của lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản cho biết, tăng cường hợp tác với Mỹ và Australia là rất quan trọng đối với Nhật Bản. Ông Sakano Yusuke khẳng định, “kinh nghiệm trong cuộc tập trận này sẽ mang lại cho chúng tôi những lợi thế về chiến thuật và hoạt động, làm cho tình bạn của chúng tôi mạnh mẽ hơn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn-Mỹ tập trận chung trên không
Hàn-Mỹ tập trận chung trên không

VOV.VN - Đây là đợt tập trận chung thường niên nhằm củng cố năng lực chiến đấu của liên quân Hàn-Mỹ, với quy mô và thời gian như mọi năm.

Hàn-Mỹ tập trận chung trên không

Hàn-Mỹ tập trận chung trên không

VOV.VN - Đây là đợt tập trận chung thường niên nhằm củng cố năng lực chiến đấu của liên quân Hàn-Mỹ, với quy mô và thời gian như mọi năm.

Australia và Mỹ tập trận chung trên Biển Đông
Australia và Mỹ tập trận chung trên Biển Đông

VOV.VN - Tàu hải quân Australia và Mỹ vừa tập trận tại Biển Đông để thể hiện sự “sự ủng hộ đối với hòa bình và ổn định ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”.

Australia và Mỹ tập trận chung trên Biển Đông

Australia và Mỹ tập trận chung trên Biển Đông

VOV.VN - Tàu hải quân Australia và Mỹ vừa tập trận tại Biển Đông để thể hiện sự “sự ủng hộ đối với hòa bình và ổn định ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”.

Triều Tiên kêu gọi Mỹ và Hàn Quốc chấm dứt hoàn toàn tập trận chung
Triều Tiên kêu gọi Mỹ và Hàn Quốc chấm dứt hoàn toàn tập trận chung

VOV.VN - Sáng 19/11, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng lao động Triều Tiên Kim Yong Chol kêu gọi Mỹ chấm dứt hoàn toàn tập trận quân sự chung với Hàn Quốc.

Triều Tiên kêu gọi Mỹ và Hàn Quốc chấm dứt hoàn toàn tập trận chung

Triều Tiên kêu gọi Mỹ và Hàn Quốc chấm dứt hoàn toàn tập trận chung

VOV.VN - Sáng 19/11, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng lao động Triều Tiên Kim Yong Chol kêu gọi Mỹ chấm dứt hoàn toàn tập trận quân sự chung với Hàn Quốc.