Australia thu hẹp đối tượng cách ly vì thiếu lao động

VOV.VN - Chính phủ Australia vừa quyết định nới lỏng quy định cách ly y tế đối với một số nhóm đối tượng tiếp xúc gần với ca mắc Covid-19 để đối phó với nguy cơ thiếu hụt lao động khi số ca nhiễm của nước này ngày hôm nay tăng vọt lên hơn 150.000 trường hợp.

Trong cuộc họp của Nội các liên bang Australia mở rộng vừa diễn ra ngày hôm nay, chính phủ Australia đã quyết định mở rộng đối tượng F1 được miễn cách ly để có thể tiếp tục đi làm.

Theo quyết định mới, ngoài số lao động làm việc trong lĩnh vực phân phối thực phẩm đã được miễn cách ly để đi làm, Australia cũng sẽ áp dụng quy định miễn trừ đối với những người làm việc trong lĩnh vực vận tải và vận chuyển hàng hóa, chăm sóc sức khỏe ngoài công lập, các dịch vụ khẩn cấp, giáo viên và nhân viên trông giữ trẻ, công nhân ngành năng lượng và môi trường.

Để được miễn cách ly và tiếp tục đi làm, các trường hợp F1 đang sống chung với ca mắc Covid-19 được coi là nhóm nguy cơ cao sẽ phải làm xét nghiệm 2 ngày một lần và vào ngày thứ 6 tính từ khi được xác nhận là F1. Trong khi đó, các ca F1 được coi là có nguy cơ thấp sẽ không phải xét nghiệm thường xuyên, nhưng phải theo dõi các triệu chứng.

Quyết định nhận được sự thống nhất của chính phủ liên bang và các bang tại Australia được đưa ra nhằm giảm bớt áp lực thiếu lao động gây ra tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa khi hàng triệu đang người phải nghỉ việc do mắc Covid-19 hoặc được xác định là các trường hợp tiếp xúc gần với các ca mắc

Phát biểu sau cuộc họp Nội các quốc gia, Thủ tướng Scott Morrison cho rằng nền kinh tế có thể vận hành bình thường trong trường hợp 10% lực lượng lao động phải nghỉ việc. Tuy nhiên, Thủ tướng Australia cũng cho biết nếu không mở cửa các trường học dẫn đến việc phụ huynh phải ở nhà trông con thì sẽ có thêm 5% lao động không thể đi làm và điều này sẽ gây áp lực đối với việc vận hành nền kinh tế.

Bên cạnh việc miễn cách ly các F1 là lao động thiết yếu, Australia cũng cho phép tăng gấp đôi số giờ làm việc đối với sinh viên quốc tế, từ mức 20 giờ lên 40 giờ mỗi tuần để bổ sung vào lực lượng lao động đang thiếu hụt.

Các quy định mới được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 tại Australia đang tiếp tục tăng. Hôm nay nước ngày ghi nhận hơn 150.000 ca mắc mới, trong đó chỉ riêng bang New South Wales có hơn 92.000 ca bệnh.

Số ca mắc tại bang lớn nhất Australia tăng đột biến là do bang này bắt đầu tính cả số ca dương tính do tự làm xét nghiệm kháng nguyên nhanh tại nhà vào số liệu chính thức. Trong số các ca nhiễm được công bố ngày hôm nay, có hơn 61.000 trường hợp dương tính do người dân tự xét nghiệm tại nhà trong 12 ngày vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao quyết định mua xe tăng Mỹ của giới quân sự Australia hứng chỉ trích?
Vì sao quyết định mua xe tăng Mỹ của giới quân sự Australia hứng chỉ trích?

VOV.VN - Quyết định của Australia khi mua 75 xe tăng M1A2 Abrams của Mỹ đang hứng nhiều chỉ trích.

Vì sao quyết định mua xe tăng Mỹ của giới quân sự Australia hứng chỉ trích?

Vì sao quyết định mua xe tăng Mỹ của giới quân sự Australia hứng chỉ trích?

VOV.VN - Quyết định của Australia khi mua 75 xe tăng M1A2 Abrams của Mỹ đang hứng nhiều chỉ trích.

Thủ tướng Australia điện đàm với Thủ tướng Serbia về vụ Novak Djokovic
Thủ tướng Australia điện đàm với Thủ tướng Serbia về vụ Novak Djokovic

VOV.VN - Mặc dù Tòa án liên bang Australia đã xử thắng cho tay vợt Novak Djokovic vào chiều tối qua song đến hôm nay (11/1) việc tham gia giải quần vợt Australian Open 2022 của tay vợt này vẫn chưa được khẳng định. Thủ tướng Australia đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Serbia về việc này.

Thủ tướng Australia điện đàm với Thủ tướng Serbia về vụ Novak Djokovic

Thủ tướng Australia điện đàm với Thủ tướng Serbia về vụ Novak Djokovic

VOV.VN - Mặc dù Tòa án liên bang Australia đã xử thắng cho tay vợt Novak Djokovic vào chiều tối qua song đến hôm nay (11/1) việc tham gia giải quần vợt Australian Open 2022 của tay vợt này vẫn chưa được khẳng định. Thủ tướng Australia đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Serbia về việc này.

Australia khan hiếm thuốc giảm đau do người dân mua tích trữ
Australia khan hiếm thuốc giảm đau do người dân mua tích trữ

VOV.VN - Dịch bệnh Covid-19 lây lan mạnh tại Australia đã kéo theo hiện tượng mua tích trữ, khiến nhiều siêu thị trở nên khan hiếm cục bộ một số mặt hàng thiết yếu bao gồm thực phẩm, giấy vệ sinh, các bộ xét nghiệm nhanh và thuốc giảm đau.

Australia khan hiếm thuốc giảm đau do người dân mua tích trữ

Australia khan hiếm thuốc giảm đau do người dân mua tích trữ

VOV.VN - Dịch bệnh Covid-19 lây lan mạnh tại Australia đã kéo theo hiện tượng mua tích trữ, khiến nhiều siêu thị trở nên khan hiếm cục bộ một số mặt hàng thiết yếu bao gồm thực phẩm, giấy vệ sinh, các bộ xét nghiệm nhanh và thuốc giảm đau.