Australia tiếp tục hỗ trợ công dân và người có thị thực ra khỏi Afghanistan

VOV.VN - Sau tuyên bố ngừng chiến dịch sơ tán người ra khỏi Afghanistan 3 ngày trước, Australia ngày 30/8 cho biết nước này sẽ cùng với các quốc gia khác tiếp tục nỗ lực đưa công dân và những người có thị thực nước ngoài ra khỏi Afghanistan.

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne vừa ra thông báo cho biết, nước này cùng với 99 quốc gia và tổ chức quốc tế trong đó có Mỹ, Đức, Pháp, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc... và Đại diện cấp cao của Liên minh Châu Âu về chính sách Đối ngoại và An ninh vừa ra tuyên bố chung trong đó cam kết đảm bảo rằng các công dân, thường trú nhân, các nhân viên và người Afghanistan đã làm việc cho các quốc gia này sẽ được tiếp tục tự do đi đến các địa điểm bên ngoài Afghanistan.

Tuyên bố chung cũng cho biết các quốc gia này đã nhận được sự đảm bảo từ phía Taliban rằng tất cả những người nước ngoài và những người Afghanistan có thị thực nước ngoài sẽ được phép đi đến những địa điểm an toàn để chuẩn bị cho việc rời khỏi Afghanistan.

Australia sẽ tiếp tục cùng các quốc gia này cấp thêm thị thực cho những người Afghanistan đã được chỉ định. Australia và các nước có kỳ vọng và đã nhận được cam kết rõ ràng từ Taliban về việc những người này có thể ra khỏi Afghanistan và đến các quốc gia có liên quan. Tuyên bố chung nêu rõ Australia và các quốc gia cũng ghi nhận các tuyên bố công khai của Taliban về vấn đế này.

Với tuyên bố này có thể thấy mặc dù các quốc gia trong đó có Australia không tiếp tục sơ tán người từ sân bay quốc tế Hamid Kazai song mở ra khả năng những người nước ngoài và những người Afghanistan được cấp thị thực nước ngoài sẽ được Taliban tạo điều kiện để di chuyển đến các nước láng giềng để từ đó đi đến các quốc gia khác. Nếu Taliban giữ đúng cam kết với cộng đồng quốc tế trong vấn đề này sẽ phần nào giảm bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra tại Afghanistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Anh tuyên bố hoàn tất chiến dịch sơ tán tại Afghanistan
Thủ tướng Anh tuyên bố hoàn tất chiến dịch sơ tán tại Afghanistan

VOV.VN - Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 29/8 thông báo nước này đã hoàn thành chiến dịch sơ tán công dân Anh và những đồng minh người Afghanistan.

Thủ tướng Anh tuyên bố hoàn tất chiến dịch sơ tán tại Afghanistan

Thủ tướng Anh tuyên bố hoàn tất chiến dịch sơ tán tại Afghanistan

VOV.VN - Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 29/8 thông báo nước này đã hoàn thành chiến dịch sơ tán công dân Anh và những đồng minh người Afghanistan.

Phương Tây sắp hoàn tất việc sơ tán khỏi Afghanistan, Anh dọa sẽ trừng phạt Taliban
Phương Tây sắp hoàn tất việc sơ tán khỏi Afghanistan, Anh dọa sẽ trừng phạt Taliban

VOV.VN - Quân đội Mỹ bắt đầu rút quân khỏi sân bay Kabul, Afghanistan – điều này đồng nghĩa việc sơ tán công dân và người Afghanistan tị nạn của các nước phương Tây sắp hoàn tất trước hạn chót 31/8. Nguy cơ khủng bố tại sân bay Kabul vẫn được đánh giá ở mức độ rất cao.

Phương Tây sắp hoàn tất việc sơ tán khỏi Afghanistan, Anh dọa sẽ trừng phạt Taliban

Phương Tây sắp hoàn tất việc sơ tán khỏi Afghanistan, Anh dọa sẽ trừng phạt Taliban

VOV.VN - Quân đội Mỹ bắt đầu rút quân khỏi sân bay Kabul, Afghanistan – điều này đồng nghĩa việc sơ tán công dân và người Afghanistan tị nạn của các nước phương Tây sắp hoàn tất trước hạn chót 31/8. Nguy cơ khủng bố tại sân bay Kabul vẫn được đánh giá ở mức độ rất cao.

Số phận những người Afghanistan được sơ tán khẩn cấp tới Mỹ
Số phận những người Afghanistan được sơ tán khẩn cấp tới Mỹ

VOV.VN - Hàng nghìn người Afghanistan đã đến Mỹ kể từ khi các cuộc sơ tán khẩn cấp từ Kabul bắt đầu vào giữa tháng 8. Trong số này, có nhiều người đã từng làm việc, trợ giúp các lực lượng Mỹ trong suốt 20 năm qua.

Số phận những người Afghanistan được sơ tán khẩn cấp tới Mỹ

Số phận những người Afghanistan được sơ tán khẩn cấp tới Mỹ

VOV.VN - Hàng nghìn người Afghanistan đã đến Mỹ kể từ khi các cuộc sơ tán khẩn cấp từ Kabul bắt đầu vào giữa tháng 8. Trong số này, có nhiều người đã từng làm việc, trợ giúp các lực lượng Mỹ trong suốt 20 năm qua.