Australia tiếp tục kêu gọi doanh nghiệp giảm sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc

VOV.VN - Trong bối cảnh quan hệ với Trung Quốc chưa có dấu hiệu cải thiện, Thủ tướng Australia vừa tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp nước này đa dạng hóa thị trường, giảm sự phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Trung Quốc. 

 

Trong bài phát biểu tại Phòng Thương mại và Công nghiệp bang Tây Australia vào hôm qua (16/3), Thủ tướng Scott Morrison cho biết, “trong quá khứ, thị trường Trung Quốc đã mang đến rất nhiều cơ hội nhưng ngày nay Trung Quốc đã khác nhiều” so với thời kỳ trước.

Thủ tướng Morrison khẳng định, “bối cảnh chính trị và ngoại giao đã khác trước rất nhiều, Australia đang phải đối mặt với việc bị bắt nạt, đe dọa, sự can thiệp của nước ngoài ngay tại đất nước của mình” vì vậy,  ông Morrison dự báo, quan hệ giữa nước này với Trung Quốc “tiếp tục sẽ có những thay đổi lớn trong những năm tới”. Trong bối cảnh này, Thủ tướng Morrison khẳng định Australia sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ với các thị trường tương tự như Trung Quốc.

Quan hệ căng thẳng giữa Australia với Trung Quốc từ năm 2020 đã khiến cho các doanh nghiệp Australia thiệt hại khoảng 20 tỷ AUD chỉ tính riêng trong năm 2020 do phía Trung Quốc áp đặt nhiều biện pháp nhằm hạn chế nhập khẩu hàng hóa từ Australia. Trong đó, một số ngành sản xuất của Australia bị ảnh hưởng nặng nề như than đá, rượu vang, lúa mạch và tôm hùm.

Trong bối cảnh này, Australia đang nỗ lực mở thêm thêm nhiều thị trường cho hàng hóa của mình. Vào cuối năm 2021, nước này đã ký Hiệp định thương mại tự do với Anh. Hiện nay, nước này cũng đang đẩy nhanh việc đàm phán Hiệp định thương mại tự do với Ấn Độ, thị trường có tới gần 1,4 tỷ dân. Không chỉ vậy, Australia cũng đang nỗ lực thay đổi cán cân xuất khẩu khi bắt đầu đầu tư vào hoạt động khai thác 1 số khoáng sản quý hiếm như nikel, vanadi, đất hiếm và nhôm và đầu tư mạnh cho năng lượng sạch như hydrogen... Với các biện pháp này,  Australia hy vọng nhiều cơ hội cũng như thị trường mới sẽ được mở ra cho các doanh nghiệp trong lúc giảm dần sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia đầu tư khai thác khoáng sản quý hiếm để giảm phụ thuộc Trung Quốc
Australia đầu tư khai thác khoáng sản quý hiếm để giảm phụ thuộc Trung Quốc

VOV.VN - Australia là một quốc gia giàu tài nguyên, khoáng sản. Tuy vậy, trong nhiều năm qua, ngoài than đá và sắt thì nhiều khoáng sản còn chưa được khai thác mạnh.

Australia đầu tư khai thác khoáng sản quý hiếm để giảm phụ thuộc Trung Quốc

Australia đầu tư khai thác khoáng sản quý hiếm để giảm phụ thuộc Trung Quốc

VOV.VN - Australia là một quốc gia giàu tài nguyên, khoáng sản. Tuy vậy, trong nhiều năm qua, ngoài than đá và sắt thì nhiều khoáng sản còn chưa được khai thác mạnh.

Australia bổ sung lệnh trừng phạt nhằm vào các nghị sỹ Duma quốc gia Nga
Australia bổ sung lệnh trừng phạt nhằm vào các nghị sỹ Duma quốc gia Nga

VOV.VN - Chính phủ Australia vừa công bố các biện pháp trừng phạt tài chính bổ sung nhằm vào gần 340 nghị sỹ Quốc hội và một số nhà tài phiệt của Nga để phản đối các chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Australia bổ sung lệnh trừng phạt nhằm vào các nghị sỹ Duma quốc gia Nga

Australia bổ sung lệnh trừng phạt nhằm vào các nghị sỹ Duma quốc gia Nga

VOV.VN - Chính phủ Australia vừa công bố các biện pháp trừng phạt tài chính bổ sung nhằm vào gần 340 nghị sỹ Quốc hội và một số nhà tài phiệt của Nga để phản đối các chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Trung Quốc tố thông tin chiếu laser của Australia là “sai sự thật”
Trung Quốc tố thông tin chiếu laser của Australia là “sai sự thật”

VOV.VN - Chiều 21/2, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã đồng loạt lên tiếng trước việc Bộ Quốc phòng Australia tố cáo “hành vi quân sự thiếu chuyên nghiệp và không an toàn” của Bắc Kinh sau khi một máy bay tuần tra hàng hải của nước này bị chiếu tia laser từ một tàu hải quân Trung Quốc.

Trung Quốc tố thông tin chiếu laser của Australia là “sai sự thật”

Trung Quốc tố thông tin chiếu laser của Australia là “sai sự thật”

VOV.VN - Chiều 21/2, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã đồng loạt lên tiếng trước việc Bộ Quốc phòng Australia tố cáo “hành vi quân sự thiếu chuyên nghiệp và không an toàn” của Bắc Kinh sau khi một máy bay tuần tra hàng hải của nước này bị chiếu tia laser từ một tàu hải quân Trung Quốc.