Australia triển khai cảnh sát ra nước ngoài truy tìm tội phạm mạng

VOV.VN - Australia đang lên kế hoạch triển khai lực lượng cảnh sát đến các châu lục trên thế giới để truy tìm và triệt phá tội phạm mạng.

Nằm trong nỗ lực trấn áp tội phạm mạng hiện gây thiệt hại gần 30 tỷ đôla Australia (AUD) mỗi năm cho nền kinh tế, chính phủ Australia đang lên kế hoạch sẽ triển khai lực lượng cảnh sát đến khắp các châu lục trên thế giới để truy tìm tận gốc và triệt phá hoạt động của tội phạm mạng đe dọa an ninh và kinh tế của nước này.

Theo một kế hoạch mới được cảnh sát Australia công bố, các sỹ quan cảnh sát của nước này sẽ được triển khai tới nhiều địa điểm trên thế giới bao gồm Mỹ, châu Âu và châu Phi, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng quốc tế để triệt phá các cá nhân và nhóm tội phạm thực hiện các hành vi ấu dâm, tấn công mạng, đánh cắp sở hữu trí tuệ và lừa đảo tiền hưu trí tại Australia. Ngoài ra, hành vi sử dụng tiền điện tử để rửa tiền bất chính cũng sẽ là mục tiêu của cảnh sát Australia.

Giám đốc Cảnh sát Australia, ông Reece Kershaw cho biết, với 100 chuyên gia kỹ thuật, an ninh mạng và các chuyên gia phân tích tình báo mới được bổ sung, cảnh sát liên bang sẽ có đủ lực lượng để tấn công các nhóm tội phạm mạng đang ẩn nấp ở khắp nơi trên thế giới. Các nhóm tội phạm này đang nhắm đến các doanh nghiệp Australia để đòi tiền chuộc, thực hiện tấn công mạng để đánh cắp sở hữu trí tuệ từ các trường đại học, lừa đảo tiền hưu trí của người dân và lên kế hoạch tấn công khủng bố.

Theo một thống kê mới đây của Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia, trong thời gian 10 năm, từ 2009 đến 2019, người dân nước này đã thiệt hại 2,5 tỷ AUD do các vụ lừa đảo trực tuyến quốc tế. Trong khi đó, theo số liệu của chính phủ Australia, Trung tâm An ninh mạng của nước này đã ghi nhận gần 2.200 vụ tấn công mạng trong năm vừa qua, tương đương khoảng 6 vụ tấn công mạng mỗi ngày. Đáng chú ý, các vụ tấn công mạng nhằm vào các doanh nghiệp của nước này đang gây thiệt hại cho nền kinh tế khoảng 29 tỷ AUD mỗi năm.

Tuyên bố mới nhất của Cảnh sát liên bang được đưa ra chỉ chưa đầy 1 tuần sau khi chính phủ Australia công bố Chiến lược An ninh mạng 2020 trị giá 1,67 tỷ AUD để bảo vệ người dân và doanh nghiệp trước nguy cơ các vụ tấn công mạng đang ngày càng gia tăng về quy mô, số lượng và mức độ tinh vi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dịch Covid-19 tại Australia đang có xu hướng giảm
Dịch Covid-19 tại Australia đang có xu hướng giảm

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 tại Australia đang có dấu hiệu dần được kiểm soát khi số ca nhiễm mới hàng ngày đã giảm mạnh trong những ngày gần đây.

Dịch Covid-19 tại Australia đang có xu hướng giảm

Dịch Covid-19 tại Australia đang có xu hướng giảm

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 tại Australia đang có dấu hiệu dần được kiểm soát khi số ca nhiễm mới hàng ngày đã giảm mạnh trong những ngày gần đây.

Dịch Covid-19 tại bang Victoria của Australia sắp được kiểm soát
Dịch Covid-19 tại bang Victoria của Australia sắp được kiểm soát

VOV.VN - Theo Giáo sư Esterman, các biện pháp chống dịch tại bang Victoria đang đi đúng hướng và dịch bệnh sẽ sớm được khống chế.

Dịch Covid-19 tại bang Victoria của Australia sắp được kiểm soát

Dịch Covid-19 tại bang Victoria của Australia sắp được kiểm soát

VOV.VN - Theo Giáo sư Esterman, các biện pháp chống dịch tại bang Victoria đang đi đúng hướng và dịch bệnh sẽ sớm được khống chế.

Australia chi 300 tỷ AUD đối phó với Covid-19
Australia chi 300 tỷ AUD đối phó với Covid-19

VOV.VN - Làn sóng thứ hai của dịch Covid-19 tại bang Victoria khiến chính phủ Australia phải chi thêm ngân sách để hỗ trợ người dân.

Australia chi 300 tỷ AUD đối phó với Covid-19

Australia chi 300 tỷ AUD đối phó với Covid-19

VOV.VN - Làn sóng thứ hai của dịch Covid-19 tại bang Victoria khiến chính phủ Australia phải chi thêm ngân sách để hỗ trợ người dân.