Australia và Hà Lan kiện Nga vì vụ máy bay MH17

VOV.VN - Chiều nay (14/3), Australia vừa ra thông báo cho biết sẽ cùng với Hà Lan bắt đầu tiến trình pháp lý với Nga tại Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) về vụ máy bay MH17 bị bắn hạ tại Ukraine vào năm 2014.

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne vừa tổ chức cuộc họp báo chiều nay để thông báo về việc chính phủ Australia cùng với chính phủ Hà Lan thay mặt gia đình các nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ máy bay MH17 bị bắn rơi vào năm 2014 tại Ukraine bắt đầu tiến hành các thủ tục pháp lý đối với Nga tại Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) “để tìm ra sự thật, công lý và trách nhiệm đối với thảm họa khủng khiếp này”. Australia và Hà Lan cho rằng một số người Nga được đào tạo đã bắn rơi máy bay MH17 đang trên đường từ Amsterdam (Hà Lan) tới Kuala Lumpur (Malaysia) làm 298 người thiệt mạng, trong đó có 38 công dân và thường trú nhân Australia.

Sau khi xảy ra vụ việc, các quốc gia và tổ chức có liên quan đã tiến hành điều tra trong nhiều năm. Và đến tháng 10/2020, Nga đã từ chối đàm phán với Australia và Hà Lan về việc bồi thường cho gia đình các nạn nhân của vụ việc này.

Tại cuộc họp báo vào chiều tối nay, trả lời câu hỏi của phỏng viên về việc, tại sao vụ việc này được Australia và Hà Lan đưa ra vào thời điểm hiện tại, sau 17 tháng Nga ngừng đàm phán với 2 quốc gia này, Ngoại trưởng Marise Payne khẳng định hành động của Australia là để thể hiện sự ủng hộ các vụ kiện pháp lý tại Hà Lan cũng như yêu cầu các bên có trách nhiệm giải trình tại Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế:

“Nga tham gia vào nhiều tổ chức đa quốc gia nhưng nước này không nên có quyền bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tại Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế, không nên được tham gia bỏ phiếu tại các vụ kiện tụng tại cơ quan này cũng như nên bị tước bỏ khả năng có thể ngăn cản sự đồng thuận. Vụ việc này là để ngăn cản quyền bỏ phiếu của Nga, và về trách nhiệm giải trình”.

Đây không phải là lần đầu tiên Australia và Hà Lan cáo buộc Nga đứng đằng sau vụ máy bay MH17 bị bắn rơi. Tuy nhiên chính phủ Nga luôn phủ nhận cáo buộc này. Hiện chưa rõ mục đích thực sự đằng sau động thái này song dư luận Australia cho biết đây là một trong những nỗ lực của Australia và Hà Lan nhằm gây sức ép, buộc Nga phải quay trở lại bàn đàm phán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia bổ sung lệnh trừng phạt đối với các nhà tài phiệt Nga
Australia bổ sung lệnh trừng phạt đối với các nhà tài phiệt Nga

VOV.VN - Chính phủ Australia vừa công bố các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với 33 nhà tài phiệt và những người đứng đầu các thể chế tài chính của Nga nhằm gây áp lực đối với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đang tiến hành tại Ukraine.

Australia bổ sung lệnh trừng phạt đối với các nhà tài phiệt Nga

Australia bổ sung lệnh trừng phạt đối với các nhà tài phiệt Nga

VOV.VN - Chính phủ Australia vừa công bố các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với 33 nhà tài phiệt và những người đứng đầu các thể chế tài chính của Nga nhằm gây áp lực đối với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đang tiến hành tại Ukraine.

Australia áp đặt lệnh trừng phạt thứ tư lên Nga
Australia áp đặt lệnh trừng phạt thứ tư lên Nga

VOV.VN - Hôm nay (8/3), Australia vừa thông báo lệnh trừng phạt mới đối với Nga. Đây là lệnh trừng phạt thứ tư mà Australia áp dụng với Nga liên quan đến tình hình Ukraine.

Australia áp đặt lệnh trừng phạt thứ tư lên Nga

Australia áp đặt lệnh trừng phạt thứ tư lên Nga

VOV.VN - Hôm nay (8/3), Australia vừa thông báo lệnh trừng phạt mới đối với Nga. Đây là lệnh trừng phạt thứ tư mà Australia áp dụng với Nga liên quan đến tình hình Ukraine.

Công ty khai thác mỏ lớn nhất Australia chấm dứt quan hệ kinh doanh với Nga
Công ty khai thác mỏ lớn nhất Australia chấm dứt quan hệ kinh doanh với Nga

VOV.VN - Sau thời gian chịu sức ép từ nhiều phía, hôm nay (10/3), công ty khai thác mỏ lớn nhất Australia là Rio Tinto đã thông báo sẽ chấm dứt quan hệ kinh doanh với Nga.

Công ty khai thác mỏ lớn nhất Australia chấm dứt quan hệ kinh doanh với Nga

Công ty khai thác mỏ lớn nhất Australia chấm dứt quan hệ kinh doanh với Nga

VOV.VN - Sau thời gian chịu sức ép từ nhiều phía, hôm nay (10/3), công ty khai thác mỏ lớn nhất Australia là Rio Tinto đã thông báo sẽ chấm dứt quan hệ kinh doanh với Nga.