Australia và Hàn Quốc kêu gọi tuân thủ luật pháp quốc tế trên Biển Đông

VOV.VN - Nhân chuyến thăm Australia của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, các nhà lãnh đạo hai nước đã lên tiếng kêu gọi tuân thủ luật pháp quốc tế trong lĩnh vực hàng hải tại Biển Đông, đồng thời nhấn mạnh rằng các tranh chấp phải được giải quyết một cách hòa bình và phù hợp với luật pháp quốc tế.

 

Hôm nay (14/12), Thủ tướng Australia Scott Morrison và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã công bố bản Tuyên bố chung sau cuộc hội đàm quan trọng giữa hai nhà lãnh đạo. Tuyên bố nêu rõ mối quan hệ chiến lược, kinh tế và giao lưu nhân dân bền chặt giữa Australia và Hàn Quốc cùng với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vừa được hai bên thiết lập không chỉ vì lợi ích chung giữa hai nước mà còn đóng góp vào tầm nhìn chung đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng mở, hòa nhập và thịnh vượng.

Tuyên bố chung của hai nhà lãnh đạo khẳng định sự ổn định của Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong đó có khu vực Biển Đông, phụ thuộc vào việc tuân thủ luật pháp quốc tế trong lĩnh vực hàng hải. Hai bên nhấn mạnh rằng các tranh chấp phải được giải quyết một cách hòa bình và phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.

Australia và Hàn Quốc cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì tự do hàng hải và hàng không trong khu vực, đồng thời tuyên bố sẽ tăng cường phối hợp để các nguyên tắc này được duy trì và đảm bảo không bị suy yếu trong bối cảnh ngày càng có nhiều nguy cơ gây mất ổn định trong lĩnh vực hàng hải.

Liên quan đến quan hệ với các nước Đông Nam Á, các nhà lãnh đạo Australia và Hàn Quốc khẳng định sự ổn định và thịnh vượng của khu vực Đông Nam Á là không thể thiếu đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng mở, hòa nhập và thịnh vượng.

Hai nước cam kết sẽ tăng cường hợp tác với các nước Đông Nam Á trong các lĩnh vực bao gồm đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, kết nối hàng hải, cũng như hợp tác trong lĩnh vực không gian mạng và các công nghệ quan trọng để hỗ trợ cuộc cách mạng kỹ thuật số của các nước trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhìn lại một năm nhiều biến động ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương
Nhìn lại một năm nhiều biến động ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang chứng kiến sự thay đổi địa chính trị, bao gồm cả các nhân tố thuận lợi và không thuận lợi cho xây dựng lòng tin và tiến trình hợp tác. Vì vậy, cần có cách tiếp cận mới tổng thể, cùng những chính sách phù hợp để duy trì hòa bình, an ninh, ổn định.

Nhìn lại một năm nhiều biến động ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Nhìn lại một năm nhiều biến động ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang chứng kiến sự thay đổi địa chính trị, bao gồm cả các nhân tố thuận lợi và không thuận lợi cho xây dựng lòng tin và tiến trình hợp tác. Vì vậy, cần có cách tiếp cận mới tổng thể, cùng những chính sách phù hợp để duy trì hòa bình, an ninh, ổn định.

Trung Quốc mập mờ về lực lượng dân quân biển để thực hiện “vùng xám” ở Biển Đông
Trung Quốc mập mờ về lực lượng dân quân biển để thực hiện “vùng xám” ở Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc đang tăng cường hoạt động của lực lượng dân quân biển –lực lượng bên ngoài thì có vẻ là tham gia các hoạt động đánh bắt cá thương mại nhưng thực chất là phục vụ các mục tiêu chính trị và quân sự của nước này.

Trung Quốc mập mờ về lực lượng dân quân biển để thực hiện “vùng xám” ở Biển Đông

Trung Quốc mập mờ về lực lượng dân quân biển để thực hiện “vùng xám” ở Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc đang tăng cường hoạt động của lực lượng dân quân biển –lực lượng bên ngoài thì có vẻ là tham gia các hoạt động đánh bắt cá thương mại nhưng thực chất là phục vụ các mục tiêu chính trị và quân sự của nước này.