Australia xem xét hình thành bong bóng đi lại với một số nước Châu Á và Thái Bình Dương

VOV.VN - Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, nước này đang thảo luận với một số quốc gia Thái Bình Dương, Nhật Bản, Singapore và Hàn Quốc về việc hình thành bong bóng đi lại.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí Australia vào sáng nay (12/10), Thủ tướng nước này Scott Morrison cho biết, ngoài New Zealand, hiện Australia đang cân nhắc việc hình thành bong bóng đi lại với một số quốc gia Châu Á và Thái Bình Dương. ("Bong bóng đi lại"- Travel Buble- là khái niệm chỉ thỏa thuận giữa các khu vực về việc đi lại không cần có các biện pháp giãn cách xã hội trong bối cảnh dịch bệnh).

Sáng nay, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, nước này đang thảo luận với một số quốc gia Thái Bình Dương cũng như Nhật Bản, Singapore và Hàn Quốc về việc hình thành bong bóng đi lại. Thủ tướng Scott Morrison cho hay có một số quốc gia đang ứng phó có hiệu quả với dịch Covid-19 và Australia muốn hình thành bong bóng đi lại với những quốc gia này.

Vào đầu tháng 10, Australia đã đơn phương cho phép người dân New Zealand được tới bang New South Wales, Canberra và Vùng lãnh thổ Bắc Australia từ ngày 17/10 tới mà không cần phải cách ly. Tuy vậy, do New Zealand đang rất thận trọng nên không gỡ bỏ quy định cách ly bắt buộc đối với những người đến từ Australia.

Việc gỡ bỏ quy định về cách ly đối với những người từ nước ngoài đến sẽ thúc đẩy hoạt động của các doanh nghiệp, hoạt động thương mại và du lịch. Tuy vậy, do tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới nên mặc dù đang thảo luận về việc hình thành bong bóng đi lại với một quốc gia đang xử lý tốt dịch bệnh song Thủ tướng Scott Morrison khẳng định, Australia sẽ vẫn rất thận trọng vì “biên giới không bảo vệ ai trước virus”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia chi hơn 2% GDP cho ngân sách quốc phòng
Australia chi hơn 2% GDP cho ngân sách quốc phòng

VOV.VN - Ngân sách dành cho quốc phòng trong năm 2020-2021 của Australia sẽ là hơn 42,7 tỷ AUD, tương đương 2,19% GDP.

Australia chi hơn 2% GDP cho ngân sách quốc phòng

Australia chi hơn 2% GDP cho ngân sách quốc phòng

VOV.VN - Ngân sách dành cho quốc phòng trong năm 2020-2021 của Australia sẽ là hơn 42,7 tỷ AUD, tương đương 2,19% GDP.

Australia đầu tư hàng trăm triệu AUD hỗ trợ khu vực đối phó Covid-19
Australia đầu tư hàng trăm triệu AUD hỗ trợ khu vực đối phó Covid-19

VOV.VN - Bên cạnh nỗ lực chống dịch ở trong nước, Australia đang tích cực hỗ trợ các nước láng giềng trong khu vực kiểm soát dịch bệnh.

Australia đầu tư hàng trăm triệu AUD hỗ trợ khu vực đối phó Covid-19

Australia đầu tư hàng trăm triệu AUD hỗ trợ khu vực đối phó Covid-19

VOV.VN - Bên cạnh nỗ lực chống dịch ở trong nước, Australia đang tích cực hỗ trợ các nước láng giềng trong khu vực kiểm soát dịch bệnh.

Australia đang dần kiểm soát được đợt dịch Covid-19 lần 2
Australia đang dần kiểm soát được đợt dịch Covid-19 lần 2

VOV.VN - Với những nỗ lực không mệt mỏi, chính quyền và các cơ quan y tế Australia đang tiến đến thành công trong việc kiểm soát dịch Covid-19 lần 2 tại nước này.

Australia đang dần kiểm soát được đợt dịch Covid-19 lần 2

Australia đang dần kiểm soát được đợt dịch Covid-19 lần 2

VOV.VN - Với những nỗ lực không mệt mỏi, chính quyền và các cơ quan y tế Australia đang tiến đến thành công trong việc kiểm soát dịch Covid-19 lần 2 tại nước này.