Australia xem xét việc thả hàng cứu trợ nhân đạo cho Iraq

VOV.VN -Australia hiện có 2 máy bay vận tải Hercules C-130 đặt tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) có thể tham gia chiến dịch cứu hộ...

Ngày 9/8, Thủ tướng Australia Tony Abbott cho biết, Australia đang xem xét đề nghị của chính phủ Mỹ giúp thả hàng cứu trợ nhân đạo bằng máy bay cho dân thường Iraq ở khu vực vùng núi Sinjar.

Australia hiện có 2 máy bay vận tải Hercules C-130 đặt tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) có thể tham gia chiến dịch cứu hộ mà Mỹ yêu cầu nhằm giúp đỡ hàng chục nghìn dân thường Iraq, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em đang bị phiến quân bao vây.

Australia hiện có 2 máy bay vận tải Hercules C-130 có thể tham gia vào chiến dịch này. Ảnh: military-today
Phát biểu tại cuộc họp báo ở Sydney, Thủ tướng Tony Abbott cho biết: "Điều chúng ta đang bàn là tổ chức Nhà nước Hồi giáo không đơn giản là một tổ chức khủng bố, mà là một đội quân khủng bố. Họ không tìm cách thành lập một vùng đất khủng bố mà là một nhà nước khủng bố. Những gì chúng ta tận mắt chứng kiến trên truyền hình thực sự là những điều đã diễn ra đối với người dân bị rơi vào tay của phiến quân. Chúng ta đã thấy cảnh chặt đầu, những ngôi mộ tập thể, những vụ hành quyết tập thể. Thực sự đó là những diễn biến khủng khiếp. Đó là hành động man rợ thời Trung cổ được sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại và tất cả những gì Tổng thống Obama đề nghị cơ bản là về một sứ mệnh nhân đạo”.

Theo Bộ quốc phòng Mỹ, đêm qua (8/8) là đêm thứ hai liên tiếp, máy bay quân sự của Mỹ thả hàng cứu trợ xuống miền Bắc Iraq, gồm nước uống và các khẩu phần ăn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Lan, Australia được đưa quân đến Ukraine bảo vệ hiện trường MH17
Hà Lan, Australia được đưa quân đến Ukraine bảo vệ hiện trường MH17

Hai nước sẽ đưa khoảng 950 “nhân viên vũ trang”, cả quân sự và phi quân sự, đến bảo vệ hiện trường máy bay MH17.

Hà Lan, Australia được đưa quân đến Ukraine bảo vệ hiện trường MH17

Hà Lan, Australia được đưa quân đến Ukraine bảo vệ hiện trường MH17

Hai nước sẽ đưa khoảng 950 “nhân viên vũ trang”, cả quân sự và phi quân sự, đến bảo vệ hiện trường máy bay MH17.

Mỹ không kích Iraq vì mục đích kinh tế?
Mỹ không kích Iraq vì mục đích kinh tế?

VOV.VN - Giáo sư trường Đại học Johns Hopkins, Daniel cho rằng Mỹ muốn bảo vệ quyền lợi của các công ty Mỹ tại bắc Iraq.

Mỹ không kích Iraq vì mục đích kinh tế?

Mỹ không kích Iraq vì mục đích kinh tế?

VOV.VN - Giáo sư trường Đại học Johns Hopkins, Daniel cho rằng Mỹ muốn bảo vệ quyền lợi của các công ty Mỹ tại bắc Iraq.

Australia tuyên bố áp đặt biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Nga
Australia tuyên bố áp đặt biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Nga

VOV.VN - Chính phủ Australia sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga nếu quân đội Nga vượt qua biên giới Ukraine.

Australia tuyên bố áp đặt biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Nga

Australia tuyên bố áp đặt biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Nga

VOV.VN - Chính phủ Australia sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga nếu quân đội Nga vượt qua biên giới Ukraine.

Mỹ phân phối đợt viện trợ nhân đạo thứ 2 tại Iraq
Mỹ phân phối đợt viện trợ nhân đạo thứ 2 tại Iraq

VOV.VN - Máy bay chở hàng viện trợ của Mỹ đã tới khu vực miền núi gần thành phố Mosul và thả hàng viện trợ xuống cho bộ tộc người thiểu số của Iraq.

Mỹ phân phối đợt viện trợ nhân đạo thứ 2 tại Iraq

Mỹ phân phối đợt viện trợ nhân đạo thứ 2 tại Iraq

VOV.VN - Máy bay chở hàng viện trợ của Mỹ đã tới khu vực miền núi gần thành phố Mosul và thả hàng viện trợ xuống cho bộ tộc người thiểu số của Iraq.

Phản ứng của người dân Iraq trước cuộc không kích của Mỹ
Phản ứng của người dân Iraq trước cuộc không kích của Mỹ

VOV.VN - Theo AP, ở Irbil, hàng trăm người dân Iraq di tản đã thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin Mỹ không kích vào Tổ chức ISIL.

Phản ứng của người dân Iraq trước cuộc không kích của Mỹ

Phản ứng của người dân Iraq trước cuộc không kích của Mỹ

VOV.VN - Theo AP, ở Irbil, hàng trăm người dân Iraq di tản đã thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin Mỹ không kích vào Tổ chức ISIL.

Thủ tướng Australia yêu cầu các hãng hàng không thông báo lộ trình bay
Thủ tướng Australia yêu cầu các hãng hàng không thông báo lộ trình bay

VOV.VN - Ông Abbott cho rằng hành khách phải được hãng hàng không thông báo trong trường hợp máy bay bay qua khu vực xảy ra xung đột.

Thủ tướng Australia yêu cầu các hãng hàng không thông báo lộ trình bay

Thủ tướng Australia yêu cầu các hãng hàng không thông báo lộ trình bay

VOV.VN - Ông Abbott cho rằng hành khách phải được hãng hàng không thông báo trong trường hợp máy bay bay qua khu vực xảy ra xung đột.

Các hãng hàng không quốc tế đồng loạt hủy chuyến bay qua Iraq
Các hãng hàng không quốc tế đồng loạt hủy chuyến bay qua Iraq

VOV.VN - Các hàng hàng không đều cho biết, họ hủy các chuyến bay qua Iraq vì lý do an ninh. 

Các hãng hàng không quốc tế đồng loạt hủy chuyến bay qua Iraq

Các hãng hàng không quốc tế đồng loạt hủy chuyến bay qua Iraq

VOV.VN - Các hàng hàng không đều cho biết, họ hủy các chuyến bay qua Iraq vì lý do an ninh.