Australia xin lỗi đã ‘vi phạm’ lãnh hải Indonesia vài lần

VOV.VN - Những lỗi này là do Australia mải ngăn chặn tàu chở dân nhập cư trái phép.

Chính phủ Australia sáng 17/1 thừa nhận, Hải quân nước này đã vài lần "vi phạm" chủ quyền lãnh thổ của Indonesia khi tiến hành chiến dịch ngăn chặn tàu chở người nhập cư trái phép muốn xâm nhập lãnh hải của Australia.

Bộ trưởng Di dân Australia Scott Morrison cho biết, đầu tuần qua, ông đã được thông báo về những lần "sơ ý vi phạm” và đã ngay lập tức thông báo cho phía Hải quân Indonesia.

Trung tướng Angus Campbell phụ trách “chiến dịch Biên giới chủ quyền” của Australia cho biết: “Chúng tôi lấy làm tiếc về các vụ việc sơ ý này và bày tỏ lời xin lỗi. Tuy nhiên, chính phủ Australia vẫn cam kết tiếp tục thực hiện các chính sách chặn các tàu của người nhập cư trái phép. Chúng tôi đảm bảo những vụ sơ ý vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Indonesia sẽ không tái diễn”.

Chính sách di cư của Australia đã trở thành vấn đề chính trị gây tranh cãi ở trong nước và gây căng thẳng với Indonesia. Trong khi đó, Cao ủy Liên hợp quốc về người tỵ nạn (UNHCR) cũng nhiều lần cảnh báo chính phủ Australia có thể vi phạm luật quốc tế khi buộc các tàu quay trở lại Indonesia mà không xem xét thỏa đáng sự an toàn của những người nhập cư trên tàu.

Nhiều người từ các quốc gia có xung đột như Afghanistan, Pakistan, Somalia, Syria đã tìm cách tiếp cận Australia bằng cách trả tiền cho những nhóm buôn người ở Indonesia để tiến hành những chuyến đi vượt biển  mạo hiểm trên các tàu thô sơ và không an toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Núi lửa Sinabung ở Indonesia tiếp tục phun trào
Núi lửa Sinabung ở Indonesia tiếp tục phun trào

VOV.VN -  Núi lửa Sinabung phun trào cột tro bụi nóng lên tới 2.600m và lan gần tới các khu vực dân cư.

Núi lửa Sinabung ở Indonesia tiếp tục phun trào

Núi lửa Sinabung ở Indonesia tiếp tục phun trào

VOV.VN -  Núi lửa Sinabung phun trào cột tro bụi nóng lên tới 2.600m và lan gần tới các khu vực dân cư.

Indonesia: Hơn 19.000 người sơ tán do núi lửa
Indonesia: Hơn 19.000 người sơ tán do núi lửa

VOV.VN -Núi lửa Sinabung trên đảo Java đã phun trào đất đá nóng và tro bụi lên cao tới 7.000m.

Indonesia: Hơn 19.000 người sơ tán do núi lửa

Indonesia: Hơn 19.000 người sơ tán do núi lửa

VOV.VN -Núi lửa Sinabung trên đảo Java đã phun trào đất đá nóng và tro bụi lên cao tới 7.000m.

5 tàu hải quân Trung Quốc đi sát lãnh hải Nhật
5 tàu hải quân Trung Quốc đi sát lãnh hải Nhật

Số tàu này, gồm 2 tàu khu trục nhỏ, hôm qua 29/10 “diễu võ giương oai” ở vùng biển sát lãnh hải Nhật, khu vực gần Okinawa.

5 tàu hải quân Trung Quốc đi sát lãnh hải Nhật

5 tàu hải quân Trung Quốc đi sát lãnh hải Nhật

Số tàu này, gồm 2 tàu khu trục nhỏ, hôm qua 29/10 “diễu võ giương oai” ở vùng biển sát lãnh hải Nhật, khu vực gần Okinawa.

Indonesia mở rộng phạm vi sơ tán vùng núi lửa Sinabung
Indonesia mở rộng phạm vi sơ tán vùng núi lửa Sinabung

VOV.VN - Phạm vi di tản được mở rộng trong vòng bán kính từ 7,5 - 10km tính từ chân núi lửa.

Indonesia mở rộng phạm vi sơ tán vùng núi lửa Sinabung

Indonesia mở rộng phạm vi sơ tán vùng núi lửa Sinabung

VOV.VN - Phạm vi di tản được mở rộng trong vòng bán kính từ 7,5 - 10km tính từ chân núi lửa.

13 người chết, 40.000 người sơ tán vì lũ lụt ở Indonesia
13 người chết, 40.000 người sơ tán vì lũ lụt ở Indonesia

VOV.VN - Các trận lũ lụt và lở đất tại tỉnh North Sulawesi, phía đông Indonesia đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của.

13 người chết, 40.000 người sơ tán vì lũ lụt ở Indonesia

13 người chết, 40.000 người sơ tán vì lũ lụt ở Indonesia

VOV.VN - Các trận lũ lụt và lở đất tại tỉnh North Sulawesi, phía đông Indonesia đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của.