Bà bầu trên khắp thế giới mang gì khi tới bệnh viện?
VOV.VN - Mới đây, tổ chức phi chính phủ mang tên WaterAid đã công bố những bức ảnh cho thấy sự khác biệt rõ rệt trong túi đồ của các bà bầu trên thế giới.
Chị Hazel Shandumba ở làng Hamakando, Zambia. (ảnh: WaterAid/brightside.me). |
Chiếc túi của chị Hazel Shandumba chứa quần áo trẻ em, tã lót, xà phòng, sarong (trang phục truyền thống ở Zambia), chậu nhựa và một cuộn dây để treo đồ. (ảnh: WaterAid/brightside.me). |
Chị Deanna Neiers ở thành phố New York, Mỹ. (ảnh: WaterAid/brightside.me). |
Chiếc túi của chị Deanna Neiers chứa rất nhiều thứ bao gồm máy nghe nhạc, dầu dừa để massage, dầu oải hương, đồ ăn nhẹ, áo ngực cho con bú, gối, quần áo của chị, quần áo trẻ em, chăn, đồ dùng trong nhà tắm, mặt nạ ngủ, và một cuốn sách. (ảnh: WaterAid/brightside.me). |
Chị Ellen Phiri ở Simulemba, Malawi. (ảnh: WaterAid/brightside.me). |
Túi của chị Ellen Phiri bao gồm đèn pin (vì bệnh viện không có điện), một tấm ga bằng nilon để trải giường, lưỡi dao để cắt dây rốn sau khi sinh, một sợi dây để buộc dây rốn sau khi cắt, tiền mua thực phẩm (khoảng 200 đồng Malawi Kwacha), 3 tấm sarong cho chị và để quấn cho bé. (ảnh: WaterAid/brightside.me). |
Chị Katy Shaw ở Melbourne, Australia. (ảnh: WaterAid/brightside.me). |
Trước khi đến bệnh viện, chị Katy Shaw đã chuẩn bị rất nhiều tã lót và quần áo trẻ em, đồ ăn nhẹ, đồ dùng trong nhà, quần áo cho bản thân và dầu massage. (ảnh: WaterAid/brightside.me). |
Chị Claudine Razafindrabary ở vùng Vakinankaratra thuộc Madagascar. (ảnh: WaterAid/brightside.me). |
Trong túi của chị Claudine Razafindrabary gồm có: quần áo trẻ em, bông, băng vệ sinh, cồn để sát khuẩn, tã lót, phích nước, xô, nồi. (ảnh: WaterAid/brightside.me). |
Chị Joanne Laurie ở London, Anh. (ảnh: WaterAid/brightside.me). |
Đồ để mang đến bệnh viện của chị Joanne Laurie gồm tã lót, quần áo trẻ em, đồ ăn nhẹ, trang phục cho thai sản, khăn, đồ dùng vệ sinh, máy giảm đau, băng vệ sinh, iPad, một chai nước và một chiếc lược. (ảnh: WaterAid/brightside.me). |
Chị Agnes Noti ở vùng Iramba, Tanzania. (ảnh: WaterAid/brightside.me). |
Trong túi của chị Agnes Noti gồm có: quần áo trẻ em, chăn, sarong, phích nước, trà, xà phòng, và một cái gáo để múc nước. (ảnh: WaterAid/brightside.me). |