Bà Clinton chỉ trích phe Cộng hòa vì để ông Trump được tha bổng

VOV.VN - Bà Clinton đưa ra chỉ trích sau khi Thượng viện Mỹ bỏ phiếu để tha bổng Tổng thống Trump về 2 cáo buộc luận tội: cản trở Quốc hội và lạm quyền.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton chỉ trích kịch liệt đảng Cộng hòa tại Thượng viện sau khi họ bỏ phiếu để tha bổng Tổng thống Trump về 2 cáo buộc luận tội: cản trở Quốc hội và lạm quyền.

Bà Clinton đả kích đảng Cộng hòa Thượng viện vì để ông Trump được tha bổng. (Ảnh: Getty Images)

“Khi phiên tòa luận tội Tổng thống bắt đầu, các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã cam kết sẽ tuyên thệ bảo vệ Hiến pháp. Vậy mà hôm nay, 52 người trong số họ đã bỏ phiếu phản bội lời thề đó và tất cả chúng ta. Chúng ta đang tiến vào khu vực nguy hiểm đối với nền dân chủ của chúng ta. Tất cả chúng ta sẽ làm việc cùng nhau để phục hồi lại nó” - bà Clinton chia sẻ trên Twitter.

Bà Hillary Clinton, 72 tuổi, đã từng thua ông Donald Trump, 73 tuổi, trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016, cho dù tính trên toàn quốc bà có nhiều hơn đối thủ gần 2,9 triệu phiếu. Tuần trước, bà cho biết sự tấn công từ những người ủng hộ Thượng nghị sĩ Bernie Sanders là một phần lý do khiến bà không thành công trong năm 2016.

Bà Clinton hiện đang phải đối mặt với một vụ kiện yêu cầu bồi thường 50 triệu USD mà ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ năm 2020 Tulsi Gabbard nộp đơn kiện với cáo buộc cựu đệ nhất phu nhân Tổng thống Mỹ đã “bôi nhọ” và làm ảnh hưởng tới chiến dịch tranh cử của bà.

Hồi tháng 10/2019, bà Clinton có phát biểu trong đó cáo buộc rằng bà Gabbard là “gián điệp của Nga”. Cựu Ngoại trưởng Mỹ giải thích Nga muốn ứng viên này hoạt động nhằm chia rẽ các cử tri tự do để giúp cho ông Trump tái đắc cử nhiệm kỳ sau. Bà Clinton cho rằng đây là cách mà Nga có thể can thiệp để giúp ông Trump chiến thắng vào năm nay.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump, người từng đánh bại bà Clinton trong cuộc bầu cử 4 năm trước, cũng lên tiếng chỉ trích cựu Ngoại trưởng Mỹ vì cáo buộc bà đưa ra nhằm chống lại ứng viên Gabbard./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người thắng kẻ thua sau cuộc chiến luận tội Tổng thống Donald Trump
Người thắng kẻ thua sau cuộc chiến luận tội Tổng thống Donald Trump

VOV.VN -Tổng thống Donald Trump là người chiến thắng rõ ràng nhất sau tuyên bố vô tội của Thượng viện trong cuộc chiến luận tội, nhưng câu hỏi là với giá nào?

Người thắng kẻ thua sau cuộc chiến luận tội Tổng thống Donald Trump

Người thắng kẻ thua sau cuộc chiến luận tội Tổng thống Donald Trump

VOV.VN -Tổng thống Donald Trump là người chiến thắng rõ ràng nhất sau tuyên bố vô tội của Thượng viện trong cuộc chiến luận tội, nhưng câu hỏi là với giá nào?

Dư luận trái chiều sau khi Tổng thống Trump được Thượng viện tha bổng
Dư luận trái chiều sau khi Tổng thống Trump được Thượng viện tha bổng

VOV.VN - Dư âm và tác động từ phiên xét xử luận tội Tổng thống Trump sẽ còn kéo dài, nhất là trong bối cảnh Quốc hội và nước Mỹ ngày càng bị chia rẽ.

Dư luận trái chiều sau khi Tổng thống Trump được Thượng viện tha bổng

Dư luận trái chiều sau khi Tổng thống Trump được Thượng viện tha bổng

VOV.VN - Dư âm và tác động từ phiên xét xử luận tội Tổng thống Trump sẽ còn kéo dài, nhất là trong bối cảnh Quốc hội và nước Mỹ ngày càng bị chia rẽ.

Thượng viện tuyên Trump vô tội, nhưng “phán quyết” cuối cùng là bầu cử
Thượng viện tuyên Trump vô tội, nhưng “phán quyết” cuối cùng là bầu cử

VOV.VN - Ở Hollywood, người ta gọi đó là kết thúc “giả” – nơi mà câu chuyện dường như chỉ khép lại chứ chưa hoàn toàn kết thúc.

Thượng viện tuyên Trump vô tội, nhưng “phán quyết” cuối cùng là bầu cử

Thượng viện tuyên Trump vô tội, nhưng “phán quyết” cuối cùng là bầu cử

VOV.VN - Ở Hollywood, người ta gọi đó là kết thúc “giả” – nơi mà câu chuyện dường như chỉ khép lại chứ chưa hoàn toàn kết thúc.