Ba đảng tại Đức đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh mới

VOV.VN - Gần 2 tháng sau cuộc tổng tuyển cử liên bang, 3 đảng Dân chủ xã hội – SPD, đảng Xanh và đảng Dân chủ tự do – FDP tại Đức đã đạt được thỏa thuận trong chiều ngày 24/11 về việc thành lập một chính phủ liên minh mới tại Đức.

Thỏa thuận về việc thành lập chính phủ liên minh mới tại Đức được đảng Dân chủ xã hội - SPD, đảng Xanh và đảng Dân chủ tự do – FDP thông báo trong chiều ngày 24/11 sau gần 2 tháng đàm phán kể từ khi cuộc tổng tuyển cử liên bang Đức kết thúc vào cuối tháng 9/2021.

Theo thỏa thuận vừa đạt được, đảng SPD sẽ dẫn dắt chính phủ liên minh và chiếc ghế Thủ tướng Đức gần như chắc chắn sẽ được trao cho ông Olaf Scholz, thủ lĩnh của SPD. Trong khi đó, đại diện của đảng Xanh sẽ được trao giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng phụ trách vấn đề khí hậu. Đảng Dân chủ tự do – FDP sẽ giữ một trong các Bộ quan trọng nhất là Bộ Tài chính.

Về mặt chính sách, chính phủ liên minh mới tại Đức đã đạt được các phương hướng quan trọng, như việc quay trở lại với kỷ luật ngân sách vào năm 2023, chấm dứt việc sử dụng năng lượng than tại Đức vào năm 2030, thay vì 2038 như dự kiến trước đó. Ngoài ra, chính phủ mới tại Đức cũng được cho là sẽ thể hiện các quan điểm quyết liệt hơn về các vấn đề đối ngoại, đặc biệt là khi chức vụ Ngoại trưởng Đức nhiều khả năng sẽ do lãnh đạo đảng Xanh là bà Annalena Baerbock nắm giữ. Trong suốt quá trình tranh cử trong 1 năm qua, bà Annalena đã nhiều lần tuyên bố muốn nước Đức cứng rắn hơn với các đối thủ lớn như Nga, Trung Quốc.

Theo giới quan sát, việc 3 đảng SPD, đảng Xanh và đảng FDP đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh sau chưa đầy 2 tháng kết thúc tổng tuyển cử cũng như sau hơn 3 tuần chính thức đàm phán là một tốc độ nhanh hơn dự kiến, bởi vào năm 2017, các đảng phái tại Đức đã phải mất gần 6 tháng mới lập được chính phủ liên minh.

Một trong các nguyên nhân thúc đẩy 3 đảng sớm đạt được thỏa thuận là do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến vô cùng nghiêm trọng, khi nước Đức trở thành tâm dịch của làn sóng Covid-19 mới tại châu Âu. Việc này khiến sức ép từ dư luận Đức dâng cao, buộc các đảng phải sớm thành lập chính phủ liên minh để dẫn dắt cuộc chiến chống đại dịch.

Ngoài ra, môi trường an ninh tại châu Âu cũng đang diễn biến phức tạp, với cuộc khủng hoảng di cư tại biên giới Ba Lan – Belarus và nguy cơ xung đột với Nga trong vấn đề Ukraine. Do đó, ở vị trí là cường quốc kinh tế số 1 châu Âu, nước Đức cũng cần sớm có một chính phủ mới và một Thủ tướng mới để gánh vác các trọng trách của châu Âu.

Theo dự kiến, ông Olaf Scholz có thể được phê chuẩn trở thành Thủ tướng mới của Đức ngay trong đầu tháng 12/2021, chính thức thay bà Angela Merkel để dẫn dắt chính phủ Đức sau 16 năm cầm quyền của bà Merkel và đảng Dân chủ Thiên chúa giáo – CDU./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức liên tiếp tung ra các biện pháp kiểm soát mới khi dịch Covid-19 trầm trọng
Đức liên tiếp tung ra các biện pháp kiểm soát mới khi dịch Covid-19 trầm trọng

VOV.VN - Nghị viện Liên bang Đức ngày 22/11 bỏ phiếu thông qua dự luật áp dụng một loạt các biện pháp kiểm soát dịch mới trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 tại nước này tăng cao ở mức kỷ lục trong 15 ngày liên tiếp.

Đức liên tiếp tung ra các biện pháp kiểm soát mới khi dịch Covid-19 trầm trọng

Đức liên tiếp tung ra các biện pháp kiểm soát mới khi dịch Covid-19 trầm trọng

VOV.VN - Nghị viện Liên bang Đức ngày 22/11 bỏ phiếu thông qua dự luật áp dụng một loạt các biện pháp kiểm soát dịch mới trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 tại nước này tăng cao ở mức kỷ lục trong 15 ngày liên tiếp.

Taliban cùng Đức và Hà Lan bàn về viện trợ và hướng xây dựng quan hệ tương lai
Taliban cùng Đức và Hà Lan bàn về viện trợ và hướng xây dựng quan hệ tương lai

VOV.VN - Ngày 18/11, quyền Bộ trưởng Ngoại giao của Taliban Amir Khan Motaqi đã có cuộc hội đàm với các đại diện đặc biệt chung của Đức và Hà Lan tại Thủ đô Kabul, Afghanistan, nhằm thảo luận về vấn đề viện trợ nhân đạo và xây dựng mối quan hệ chính trị trong tương lai.

Taliban cùng Đức và Hà Lan bàn về viện trợ và hướng xây dựng quan hệ tương lai

Taliban cùng Đức và Hà Lan bàn về viện trợ và hướng xây dựng quan hệ tương lai

VOV.VN - Ngày 18/11, quyền Bộ trưởng Ngoại giao của Taliban Amir Khan Motaqi đã có cuộc hội đàm với các đại diện đặc biệt chung của Đức và Hà Lan tại Thủ đô Kabul, Afghanistan, nhằm thảo luận về vấn đề viện trợ nhân đạo và xây dựng mối quan hệ chính trị trong tương lai.

Đức: Đảng Xanh bỏ phiếu ủng hộ chính thức đàm phán chính phủ liên minh với SPD
Đức: Đảng Xanh bỏ phiếu ủng hộ chính thức đàm phán chính phủ liên minh với SPD

VOV.VN - Các thành viên chủ chốt của đảng Xanh tại Đức ngày 17/10 đã bỏ phiếu ủng hộ với đa số áp đảo việc chính thức đàm phán thành lập chính phủ liên minh mới tại Đức do đảng Dân chủ xã hội (SPD) dẫn dắt.

Đức: Đảng Xanh bỏ phiếu ủng hộ chính thức đàm phán chính phủ liên minh với SPD

Đức: Đảng Xanh bỏ phiếu ủng hộ chính thức đàm phán chính phủ liên minh với SPD

VOV.VN - Các thành viên chủ chốt của đảng Xanh tại Đức ngày 17/10 đã bỏ phiếu ủng hộ với đa số áp đảo việc chính thức đàm phán thành lập chính phủ liên minh mới tại Đức do đảng Dân chủ xã hội (SPD) dẫn dắt.