Bà Harris cáo buộc chính quyền Trump “phản bội những người bạn”

VOV.VN - Trong khi đó ông Pence nói rằng chính quyền đương nhiệm ủng hộ mạnh mẽ các đồng minh nhưng cũng “đòi hỏi một số vấn đề” như với NATO.

Ứng viên phó tổng thống của đảng Dân chủ Kamala Harris cáo buộc chính quyền Trump-Pence gần gũi hơn với các đối thủ của Mỹ và phản bội lòng tin của các đồng minh NATO.

“Các bạn phải trung thành với những người bạn của mình. Những gì chúng ta thấy với ông Donald Trump là ông ấy đã phản bội những người bạn của chúng ta”, bà Harris nói.

Bà Harris còn cho rằng, ông Trump “tin lời [Tổng thống Nga] Vladimir Putin hơn cả cộng đồng tình báo Mỹ” khi nói đến việc Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Theo bà, ông Trump đã làm ảnh hưởng đến vị thế của Mỹ ở nước ngoài vì “chẳng hiểu trung thực nghĩa là gì”.

Bên cạnh đó, việc ông Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran khiến nước Mỹ trở nên ít an toàn hơn.

Trong khi đó ông Pence nói rằng chính quyền đương nhiệm ủng hộ mạnh mẽ các đồng minh nhưng cũng “đòi hỏi một số vấn đề” như với NATO./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà Harris thẳng thừng đáp trả khi bị ông Pence ngắt lời
Bà Harris thẳng thừng đáp trả khi bị ông Pence ngắt lời

VOV.VN - Đây là điểm đáng chú ý và có sự tương phản với cuộc tranh luận tổng thống hồi tuần trước, trong đó Tổng thống Trump liên tục ngắt lời ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden.

Bà Harris thẳng thừng đáp trả khi bị ông Pence ngắt lời

Bà Harris thẳng thừng đáp trả khi bị ông Pence ngắt lời

VOV.VN - Đây là điểm đáng chú ý và có sự tương phản với cuộc tranh luận tổng thống hồi tuần trước, trong đó Tổng thống Trump liên tục ngắt lời ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden.

Harris: “Nếu Tổng thống Trump yêu cầu tiêm vaccine, tôi sẽ không đồng ý”
Harris: “Nếu Tổng thống Trump yêu cầu tiêm vaccine, tôi sẽ không đồng ý”

VOV.VN - Thượng nghị sĩ Kamala Harris nói sẽ không sử dụng loại vaccine ngừa Covid-19 do chính quyền Trump ra mắt mà không có sự chấp thuận của cố vấn khoa học.

Harris: “Nếu Tổng thống Trump yêu cầu tiêm vaccine, tôi sẽ không đồng ý”

Harris: “Nếu Tổng thống Trump yêu cầu tiêm vaccine, tôi sẽ không đồng ý”

VOV.VN - Thượng nghị sĩ Kamala Harris nói sẽ không sử dụng loại vaccine ngừa Covid-19 do chính quyền Trump ra mắt mà không có sự chấp thuận của cố vấn khoa học.

Bà Harris: Việc Trump đối phó với Covid-19 là thất bại lớn nhất lịch sử nước Mỹ
Bà Harris: Việc Trump đối phó với Covid-19 là thất bại lớn nhất lịch sử nước Mỹ

VOV.VN - Ứng viên phó tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris cho rằng khả năng đối phó với Covid-19 của chính quyền ông Trump là “thất bại lớn nhất của bất kỳ chính quyền tổng thống nào” trong lịch sử nước Mỹ.

Bà Harris: Việc Trump đối phó với Covid-19 là thất bại lớn nhất lịch sử nước Mỹ

Bà Harris: Việc Trump đối phó với Covid-19 là thất bại lớn nhất lịch sử nước Mỹ

VOV.VN - Ứng viên phó tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris cho rằng khả năng đối phó với Covid-19 của chính quyền ông Trump là “thất bại lớn nhất của bất kỳ chính quyền tổng thống nào” trong lịch sử nước Mỹ.