Ba Lan diễu binh quy mô lớn kỷ niệm Ngày các lực lượng vũ trang

VOV.VN -Ba Lan đã phô diễn sức mạnh quân sự với sự tham gia của hơn 100 máy bay các loại, xe vận tải quân sự, nhiều loại súng...

Kỷ niệm 98 năm Ngày các lực lượng vũ trang Ba Lan, tại thủ đô Vacsava vừa diễn ra lễ diễu binh, diễu hành quy mô lớn với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ quân đội cùng hàng trăm phương tiện quân sự hiện đại. 

Được coi là lễ diễu binh, diễu hành lớn nhất kể từ năm 1989, Ba Lan đã phô diễn sức mạnh quân sự với sự tham gia của hơn 100 máy bay chiến đấu và lên thẳng các loại, hơn 200 xe vận tải quân sự, trong đó có các loại xe thiết giáp Rosomak hay Stryker, súng cối Rak, xe tăng Leopard hay Abram…

Tiêm kích MiG-29 của Ba Lan (ảnh: báo Đất Việt)

Hơn 1.000 binh sĩ thuộc các lực lượng trên bộ, hải quân, không quân, lực lượng đặc biệt, lực lượng bảo vệ lãnh thổ và cảnh sát quân sự đã trang nghiêm thực hiện nghi thức quân đội diễu qua lễ đài trước sự chứng kiến của các nhà lãnh đạo hàng đầu Ba Lan cùng hàng chục nghìn người dân và du khách.

Cuối năm nay Ba Lan sẽ kỷ niệm 100 năm nền độc lập, vì vậy một phần quan trọng của buổi lễ chính là màn diễu hành của 900 người trong trang phục kỵ binh và truyền thống, tái hiện lại các cuộc nổi dậy của người dân Ba Lan đòi độc lập trong các giai đoạn Tiền Trung Cổ, Trung Cổ, cho tới thế kỷ 20.

Phát biểu trước khi buổi lễ diễn ra, Tổng thống Andrzej Duda nhấn mạnh sự cần thiết phải hiện đại hóa quân đội Ba Lan để bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh môi trường địa chính trị thay đổi nhanh chóng trong khu vực và trên thế giới. Theo đó, ông cho biết nếu điều kiện kinh tế cho phép, Ba Lan sẽ tăng chi tiêu quốc phòng ở mức 2,5% GDP vào năm 2024 thay vì 2030 như dự kiến.

Tính cho tới hiện nay, Ba Lan là một trong 6 thành viên NATO đáp ứng cam kết tăng chi tiêu quốc phòng ở mức 2% GDP. Năm thành viên còn lại là Mỹ, Anh, Hy Lạp, Estonia và Romania. Năm 2018 dự kiến sẽ có thêm Lithuania và Latvia đạt mục tiêu trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Ba Lan kỷ niệm 75 năm người Do Thái chống phát xít Đức
Ba Lan kỷ niệm 75 năm người Do Thái chống phát xít Đức

VOV.VN - Ngày 19/4, Ba Lan đã tham dự lễ kỷ niệm lần thứ 75 cuộc nổi dậy của người Do Thái chống lại phát xít Đức.

 Ba Lan kỷ niệm 75 năm người Do Thái chống phát xít Đức

Ba Lan kỷ niệm 75 năm người Do Thái chống phát xít Đức

VOV.VN - Ngày 19/4, Ba Lan đã tham dự lễ kỷ niệm lần thứ 75 cuộc nổi dậy của người Do Thái chống lại phát xít Đức.

Động đất tại các mỏ ở Ba Lan và Nam Phi gây nhiều thương vong
Động đất tại các mỏ ở Ba Lan và Nam Phi gây nhiều thương vong

VOV.VN - Ít nhất 7 thợ mỏ vẫn đang mất tích sau khi một trận động đất xảy ra hôm 5/5 tại một khu mỏ ở Ba Lan.

Động đất tại các mỏ ở Ba Lan và Nam Phi gây nhiều thương vong

Động đất tại các mỏ ở Ba Lan và Nam Phi gây nhiều thương vong

VOV.VN - Ít nhất 7 thợ mỏ vẫn đang mất tích sau khi một trận động đất xảy ra hôm 5/5 tại một khu mỏ ở Ba Lan.

Ảnh: Tượng đài chiến sĩ Hồng quân trước nguy cơ bị kéo đổ ở Ba Lan
Ảnh: Tượng đài chiến sĩ Hồng quân trước nguy cơ bị kéo đổ ở Ba Lan

VOV.VN - Theo Sputnik, Ba Lan đang nỗ lực xóa bỏ các dấu tích thời XHCN và đập phá các tháp, tượng đài tưởng niệm chiến sĩ Hồng quân Liên Xô hy sinh tại đây.

Ảnh: Tượng đài chiến sĩ Hồng quân trước nguy cơ bị kéo đổ ở Ba Lan

Ảnh: Tượng đài chiến sĩ Hồng quân trước nguy cơ bị kéo đổ ở Ba Lan

VOV.VN - Theo Sputnik, Ba Lan đang nỗ lực xóa bỏ các dấu tích thời XHCN và đập phá các tháp, tượng đài tưởng niệm chiến sĩ Hồng quân Liên Xô hy sinh tại đây.

Ba Lan, Hungary tiếp tục từ chối tiếp nhận người tị nạn
Ba Lan, Hungary tiếp tục từ chối tiếp nhận người tị nạn

VOV.VN - Ba Lan và Hungary cùng có quan điểm cứng rắn từ chối tiếp nhận người tị nạn theo cơ chế phân bổ hạn ngạch của Liên minh châu Âu (EU).

Ba Lan, Hungary tiếp tục từ chối tiếp nhận người tị nạn

Ba Lan, Hungary tiếp tục từ chối tiếp nhận người tị nạn

VOV.VN - Ba Lan và Hungary cùng có quan điểm cứng rắn từ chối tiếp nhận người tị nạn theo cơ chế phân bổ hạn ngạch của Liên minh châu Âu (EU).

Ba Lan đề xuất NATO thành lập Sở chỉ huy quân đánh bộ trên lãnh thổ  ​
Ba Lan đề xuất NATO thành lập Sở chỉ huy quân đánh bộ trên lãnh thổ ​

VOV.VN -Nếu được chấp thuận, sở chỉ huy quân bộ binh mới của NATO sẽ được đặt tại thành phố Szczecin giáp biên giới với Đức.

Ba Lan đề xuất NATO thành lập Sở chỉ huy quân đánh bộ trên lãnh thổ  ​

Ba Lan đề xuất NATO thành lập Sở chỉ huy quân đánh bộ trên lãnh thổ ​

VOV.VN -Nếu được chấp thuận, sở chỉ huy quân bộ binh mới của NATO sẽ được đặt tại thành phố Szczecin giáp biên giới với Đức.

Ba Lan cân nhắc sửa đổi Đạo luật Holocaust gây tranh cãi
Ba Lan cân nhắc sửa đổi Đạo luật Holocaust gây tranh cãi

VOV.VN - Ngoại trưởng Ba Lan nhấn mạnh tới tính cấp thiết phải sửa đổi Đạo luật Holocaust bởi nó đang gây ra sự lo ngại và mất niềm tin đối với một số đối tác.

Ba Lan cân nhắc sửa đổi Đạo luật Holocaust gây tranh cãi

Ba Lan cân nhắc sửa đổi Đạo luật Holocaust gây tranh cãi

VOV.VN - Ngoại trưởng Ba Lan nhấn mạnh tới tính cấp thiết phải sửa đổi Đạo luật Holocaust bởi nó đang gây ra sự lo ngại và mất niềm tin đối với một số đối tác.

EU-Ba Lan tranh cãi xung quanh kế hoạch cải cách Tòa án tối cao
EU-Ba Lan tranh cãi xung quanh kế hoạch cải cách Tòa án tối cao

VOV.VN - Ngày 2/7 Ủy ban châu Âu (EC) tuyên bố áp dụng biện pháp pháp lý đối với Ba Lan xung quanh kế hoạch cải cách Tòa án Tối cao gây tranh cãi của nước này.

EU-Ba Lan tranh cãi xung quanh kế hoạch cải cách Tòa án tối cao

EU-Ba Lan tranh cãi xung quanh kế hoạch cải cách Tòa án tối cao

VOV.VN - Ngày 2/7 Ủy ban châu Âu (EC) tuyên bố áp dụng biện pháp pháp lý đối với Ba Lan xung quanh kế hoạch cải cách Tòa án Tối cao gây tranh cãi của nước này.