Ba Lan “đòi” Na Uy chia sẻ lợi nhuận vì giá năng lượng tăng do cuộc chiến ở Ukraine

VOV.VN - Na Uy nên chia sẻ lợi tức vượt quá khi giá dầu mỏ và khí đốt tăng do cuộc xung đột ở Ukraine, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nhận định.

"Có phải chúng ta sẽ phải trả cho Na Uy số tiền khổng lồ để thanh toán khí đốt, cao hơn 4 - 5 lần so với cách đây 1 năm? Điều này thật tồi tệ", Thủ tướng Ba Lan nhận định, cho biết, một quốc gia 5 triệu dân như Na Uy sẽ chứng kiến lợi tức vượt quá từ dầu mỏ và khí đốt trung bình hàng năm "vượt 100 tỷ euro" vào năm nay.

"Họ nên chia sẻ khoản lợi tức vượt quá này. Khoản lợi nhuận này là không bình thường và không công bằng", Thủ tướng Mateusz Morawiecki bình luận.

Trong khi đó, công ty khí đốt lớn của Ba Lan do nhà nước kiểm soát PGNiG SA cho biết lợi nhuận của họ cũng đã tăng gần gấp đôi trong quý đầu tiên, lên đến khoảng 2,19 tỷ USD. Ngoài ra, Ba Lan cũng đã chủ động dữ trữ khí đốt trước khi bị Nga cắt nguồn cung. Moscow đã dừng cung cấp khí đốt cho Ba Lan vào tháng trước sau khi Warsaw từ chối thanh toán nhiên liệu bằng đồng rúp theo cơ chế thanh toán mới của Nga nhằm phản ứng trước các lệnh trừng phạt của châu Âu.

Ba Lan đã chứng kiến nhu cầu khí đốt gia tăng trong những năm gần đây khi nước này hướng tới mục tiêu loại bỏ các thiết bị chạy bằng than đá theo từng giai đoạn. Warsaw dự kiến sẽ hoàn thành đường ống dẫn khí chạy từ Na Uy vào cuối năm nay, một dự án lớn được cho là sẽ giúp Ba Lan giảm sự phụ thuộc vào khí đốt Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga dừng cung cấp khí đốt cho Phần Lan
Nga dừng cung cấp khí đốt cho Phần Lan

VOV.VN - Nga đã dừng cung cấp khí đốt cho Phần Lan sau khi tập đoàn năng lượng Gasum của nước này không thể hoàn thành các khoản thanh toán theo yêu cầu bằng đồng rúp, nhà điều hành hệ thống khí đốt Phần Lan Gasgrid Finland cho hay ngày 21/5.

Nga dừng cung cấp khí đốt cho Phần Lan

Nga dừng cung cấp khí đốt cho Phần Lan

VOV.VN - Nga đã dừng cung cấp khí đốt cho Phần Lan sau khi tập đoàn năng lượng Gasum của nước này không thể hoàn thành các khoản thanh toán theo yêu cầu bằng đồng rúp, nhà điều hành hệ thống khí đốt Phần Lan Gasgrid Finland cho hay ngày 21/5.

Đức, Italy cho phép doanh nghiệp mở tài khoản dùng đồng rúp để mua khí đốt Nga
Đức, Italy cho phép doanh nghiệp mở tài khoản dùng đồng rúp để mua khí đốt Nga

VOV.VN - Các công ty ở Đức và Italy vừa được thông báo họ có thể mở tài khoản rúp để mua khí đốt Nga mà không vi phạm các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Đức, Italy cho phép doanh nghiệp mở tài khoản dùng đồng rúp để mua khí đốt Nga

Đức, Italy cho phép doanh nghiệp mở tài khoản dùng đồng rúp để mua khí đốt Nga

VOV.VN - Các công ty ở Đức và Italy vừa được thông báo họ có thể mở tài khoản rúp để mua khí đốt Nga mà không vi phạm các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Nga sắp cắt khí đốt cung cấp cho Phần Lan vì từ chối thanh toán bằng đồng rúp
Nga sắp cắt khí đốt cung cấp cho Phần Lan vì từ chối thanh toán bằng đồng rúp

VOV.VN - Nga sắp sửa cắt khí đốt cung cấp cho Phần Lan - nước châu Âu thứ 3 bị như vậy sau khi từ chối tuân thủ yêu cầu của điện Kremlin là phải thanh toán bằng rúp - đồng nội tệ của Nga.

Nga sắp cắt khí đốt cung cấp cho Phần Lan vì từ chối thanh toán bằng đồng rúp

Nga sắp cắt khí đốt cung cấp cho Phần Lan vì từ chối thanh toán bằng đồng rúp

VOV.VN - Nga sắp sửa cắt khí đốt cung cấp cho Phần Lan - nước châu Âu thứ 3 bị như vậy sau khi từ chối tuân thủ yêu cầu của điện Kremlin là phải thanh toán bằng rúp - đồng nội tệ của Nga.

EU "bật đèn xanh" cho các công ty mua khí đốt từ Nga bất chấp lệnh trừng phạt
EU "bật đèn xanh" cho các công ty mua khí đốt từ Nga bất chấp lệnh trừng phạt

VOV.VN - Các công ty châu Âu đang bắt đầu tuân thủ những yêu cầu của Nga để khí đốt tiếp tục được vận chuyển.

EU "bật đèn xanh" cho các công ty mua khí đốt từ Nga bất chấp lệnh trừng phạt

EU "bật đèn xanh" cho các công ty mua khí đốt từ Nga bất chấp lệnh trừng phạt

VOV.VN - Các công ty châu Âu đang bắt đầu tuân thủ những yêu cầu của Nga để khí đốt tiếp tục được vận chuyển.