Ba Lan dự kiến áp đặt thuế bổ sung đối với các công ty năng lượng

VOV.VN - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài sản Nhà nước Ba Lan vừa đề xuất với chính phủ áp đặt mức mức thuế 50% đối với các công ty thu lợi từ việc tăng giá năng lượng và sẽ sử dụng nguồn thu này hỗ trợ cho người dân và các doanh nghiệp.

Giá năng lượng ở Ba Lan đã tăng nhanh chóng do sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm cuộc xung đột Ukraine và sự tẩy chay khí đốt của Nga. Ông Jacek Sasin trao đổi với truyền thông nước này cho biết đã đề xuất một mức thuế 50% đối với các công ty năng lượng của nước này.

Nếu đề xuất này được thông qua sẽ tạo ra thêm 2,84 tỷ Euro nguồn thu ngân sách. Số tiền này sẽ được sử dụng hỗ trợ chi trả cho các hợp đồng của các công ty đồng thời sử dụng để hỗ trợ người dân Ba Lan đang đối mặt với khó khăn do khủng hoảng, xung đột ở Ukraine, cũng như các chính sách về khí hậu và năng lượng của EU.

Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế đang lan rộng ở khu vực, Bộ trưởng Tài chính Ba Lan Rzeczkowska cho biết lạm phát ở Ba Lan có thể tăng nhẹ trong tháng 9. Theo văn phòng thống kê, lạm phát Ba Lan chạm 16,1 % trong tháng 8, nước này đang phải vật lộn với giá cả tăng cao, được cảnh báo ở mức cao nhất trong 25 năm trở lại đây. Với tốc độ tăng trưởng chậm lại trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp đặc biệt ở khu vực Đông Âu, Bộ trưởng Rzeczkowska cũng cho rằng Ba Lan sẽ đối mặt với suy thoái kinh tế trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên