Ba Lan: Đức là rào cản chính ngăn các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn với Nga

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki ngày 4/4 cho biết, Đức là rào cản chính khiến châu Âu khó áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga.

Bình luận này được đưa ra sau khi Thủ tướng Hungary Viktor Orban chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 3/4. Tuy nhiên ông Orban đã phải hứng chịu nhiều chỉ trích cho rằng lập trường của ông đối với Nga không đủ cứng rắn sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Phát biểu với báo chí, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết: “Chúng ta phải nhìn nhận rằng, bất kể cách tiếp cận của chúng ta đối với Hungary như thế nào, thì đây vẫn là thắng lợi nhiệm kỳ 4 của ông Viktor Orban. Chúng ta phải tôn trọng các cuộc bầu cử dân chủ. Đức mới là rào cản chính đối với các biện pháp trừng phạt, trong khi Hungary ủng hộ lệnh trừng phạt đối với Nga”.

Cũng trong ngày hôm qua, Lãnh đạo đảng Công lý và Pháp luật cầm quyền của Ba Lan, ông Jaroslaw Kaczynski cáo buộc Đức có “khuynh hướng ngả về phía Nga”, đồng thời yêu cầu Berlin dừng mua dầu mỏ của Nga sau khi nước này tấn công Ukraine.

“Bạn không thể liên tiếp ủng hộ một nước lớn như Nga với việc chi hàng tỷ USD để mua năng lượng của họ. Đây là điều không thể chấp nhận được xét về quan điểm chính trị và đạo đức. Hành động này cần phải chấm dứt và Đức nên có lập trường rõ ràng về điều đó”. Ông Kaczynski cho rằng, doanh thu từ dầu của Nga cao gấp 4 đến 5 lần so với hoạt động kinh doanh khí đốt.

Trước đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cảnh báo, việc dừng mua dầu mỏ và khí đốt của Nga có thể dẫn đến sự suy thoái kinh tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Châu Âu trước nguy cơ phải “thắt lưng buộc bụng” vì muốn thoát ly khí đốt Nga
Châu Âu trước nguy cơ phải “thắt lưng buộc bụng” vì muốn thoát ly khí đốt Nga

VOV.VN - Lịch trình đầy tham vọng của châu Âu trong việc xây dựng con đường thoát khỏi sự phụ thuộc vào năng lượng Nga đang phải đối mặt với nhiều rào cản lớn.

Châu Âu trước nguy cơ phải “thắt lưng buộc bụng” vì muốn thoát ly khí đốt Nga

Châu Âu trước nguy cơ phải “thắt lưng buộc bụng” vì muốn thoát ly khí đốt Nga

VOV.VN - Lịch trình đầy tham vọng của châu Âu trong việc xây dựng con đường thoát khỏi sự phụ thuộc vào năng lượng Nga đang phải đối mặt với nhiều rào cản lớn.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 3/4
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 3/4

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng của chiến sự tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga gọi Ukraine là "quốc gia thù địch", cho biết cuộc đàm phán giữa hai bên không hề dễ dàng.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 3/4

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 3/4

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng của chiến sự tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga gọi Ukraine là "quốc gia thù địch", cho biết cuộc đàm phán giữa hai bên không hề dễ dàng.

Slovakia đồng ý trả tiền mua khí đốt của Nga bằng đồng rúp
Slovakia đồng ý trả tiền mua khí đốt của Nga bằng đồng rúp

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Richard Sulik vừa cho biết, nước này sẽ trả tiền mua khí đốt tự nhiên của Nga bằng đồng rúp nếu đây là điều cần thiết để giúp hàng hóa lưu thông.

Slovakia đồng ý trả tiền mua khí đốt của Nga bằng đồng rúp

Slovakia đồng ý trả tiền mua khí đốt của Nga bằng đồng rúp

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Richard Sulik vừa cho biết, nước này sẽ trả tiền mua khí đốt tự nhiên của Nga bằng đồng rúp nếu đây là điều cần thiết để giúp hàng hóa lưu thông.

Nga xem xét áp dụng thanh toán bằng đồng rúp đối với các mặt hàng xuất khẩu khác
Nga xem xét áp dụng thanh toán bằng đồng rúp đối với các mặt hàng xuất khẩu khác

VOV.VN - “Tôi không nghi ngờ gì về việc mô hình này sẽ được mở rộng sang các nhóm hàng hóa mới”, ông Peskov nhấn mạnh,

Nga xem xét áp dụng thanh toán bằng đồng rúp đối với các mặt hàng xuất khẩu khác

Nga xem xét áp dụng thanh toán bằng đồng rúp đối với các mặt hàng xuất khẩu khác

VOV.VN - “Tôi không nghi ngờ gì về việc mô hình này sẽ được mở rộng sang các nhóm hàng hóa mới”, ông Peskov nhấn mạnh,