Ba Lan ghi nhận số người vượt biên trái phép cao kỷ lục tại khu vực biên giới với Belarus

VOV.VN - Lực lượng biên phòng Ba Lan thông báo đã bắt giữ khoảng 350 trường hợp người di cư đến từ Iraq và Afghanistan đã vượt biên trái phép qua biên giới nước này kể từ cuối tuần qua.

Ngày 9/8, lực lượng biên phòng Ba Lan cho biết, một số lượng kỷ lục người di cư đã vượt qua biên giới Ba Lan và Belarus kể từ cuối tuần trước. Thông báo được đưa ra ngay sau khi có cáo buộc Belarus đang cố tình đưa người di cư qua biên giới để gây sức ép lên Liên minh châu Âu (EU).

Theo đó, lực lượng biên phòng Ba Lan thông báo đã bắt giữ khoảng 350 trường hợp người di cư đến từ Iraq và Afghanistan đã vượt biên trái phép qua biên giới nước này kể từ cuối tuần qua – đây là con số kỷ lục tại quốc gia này. Báo cáo cũng cho biết nhóm vượt biên trái phép lớn nhất gồm 85 người đã bị cơ quan chức năng bắt giữ vào ngày 7/8. Theo số liệu thống kê, từ đầu năm tới nay, lực lượng biên phòng Ba Lan cho biết, đã bắt giữ gần 900 người di cư vượt biên trái phép tại khu vực biên giới với Belarus trong khi chỉ có 122 người di cư bị bắt trong cả năm 2020 tại khu vực này.

Litva đã ghi nhận số người di cư qua khu vực biên giới với Belarus tăng đột biến trong vài tháng trở lại đây. Theo cơ quan truyền thông cho biết tổng số người nhập cư trái phép được phát hiện từ đầu năm tới nay đã lên tới 4.000 người, trong khi năm ngoái nước này chỉ ghi nhận 81 trường hợp.

Cả Ba Lan và Litva đều chứng kiến ​​sự gia tăng nhanh về lượng người di cư đến từ nước láng giềng Belarus trong những tuần gần đây. Sự gia tăng nhanh số lượng người di cư đã buộc cả hai nước quốc gia này khẩn thiết kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ và xử lý các vấn đề liên quan tới đối tượng xin tị nạn. Theo dự kiến, các Bộ trưởng nội vụ EU sẽ tổ chức một cuộc họp bất thường vào ngày 18/8 tới và sẽ đề cập đến nội dung này.

Các nhà chức trách Litva và Ba Lan đã cáo buộc Tổng thống Lukashenko sử dụng người di cư để gây áp lực buộc EU phải thay đổi các lệnh trừng phạt đối với Belarus. 

Về phần mình, tổng thống Lukashenko khẳng định Belarus sẽ có các biện pháp trả đũa các quốc gia phương Tây nếu tiếp tục sử dụng các biện pháp trừng phạt đối với nước này. Trong cuộc họp báo diễn ra ngày 9/8, tổng thống Belarus nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt có thể có tác động ngược lại các quốc gia châu Âu mà thực tế được minh chứng bởi các sự kiện vừa qua liên quan tới người di cư ở khu vực biên giới giữa nước này với Ba Lan, Ukraine, Litva và Latvia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba Lan xem xét tiêm vaccine Covid-19 bắt buộc cho nhân viên y tế
Ba Lan xem xét tiêm vaccine Covid-19 bắt buộc cho nhân viên y tế

VOV.VN - Người phát ngôn chính phủ Ba Lan Piotr Mueller ngày 28/7 cho biết, nhân viên y tế là nhóm đối tượng đặc biệt trong xã hội Ba Lan được chính phủ xem xét bắt buộc phải tiêm chủng Covid-19.

Ba Lan xem xét tiêm vaccine Covid-19 bắt buộc cho nhân viên y tế

Ba Lan xem xét tiêm vaccine Covid-19 bắt buộc cho nhân viên y tế

VOV.VN - Người phát ngôn chính phủ Ba Lan Piotr Mueller ngày 28/7 cho biết, nhân viên y tế là nhóm đối tượng đặc biệt trong xã hội Ba Lan được chính phủ xem xét bắt buộc phải tiêm chủng Covid-19.

Toan tính của Ba Lan trong thương vụ mua xe tăng Abrams của Mỹ
Toan tính của Ba Lan trong thương vụ mua xe tăng Abrams của Mỹ

VOV.VN - Ngược lại với Lodon, Warsaw đang chủ trương phát triển đội xe tăng - lực lượng đột kích quan trọng của Lục quân quốc gia tuyến đầu tại sườn phía Đông của NATO này.

Toan tính của Ba Lan trong thương vụ mua xe tăng Abrams của Mỹ

Toan tính của Ba Lan trong thương vụ mua xe tăng Abrams của Mỹ

VOV.VN - Ngược lại với Lodon, Warsaw đang chủ trương phát triển đội xe tăng - lực lượng đột kích quan trọng của Lục quân quốc gia tuyến đầu tại sườn phía Đông của NATO này.

Ba Lan và Ukraine quan ngại về thỏa thuận Dòng chảy phương Bắc 2
Ba Lan và Ukraine quan ngại về thỏa thuận Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Ba Lan và Ukraine đã bày tỏ quan ngại về thỏa thuận đạt được giữa Đức và Mỹ về việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 (NS2) đang gây tranh cãi trong nội bộ Liên minh châu Âu (EU).

Ba Lan và Ukraine quan ngại về thỏa thuận Dòng chảy phương Bắc 2

Ba Lan và Ukraine quan ngại về thỏa thuận Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Ba Lan và Ukraine đã bày tỏ quan ngại về thỏa thuận đạt được giữa Đức và Mỹ về việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 (NS2) đang gây tranh cãi trong nội bộ Liên minh châu Âu (EU).