Ba Lan mua lại của Pháp 2 vệ tinh để tăng cường khả năng trinh sát

VOV.VN - Theo một thỏa thuận được ký kết ngày 27/12, Pháp sẽ nhượng lại cho Ba Lan hai vệ tinh trinh sát cùng với một trạm thu mặt đất vào năm 2027.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau lễ ký kết, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết, tổng giá trị của thỏa thuận là 575 triệu euro và việc bàn giao sẽ hoàn thành vào năm 2027. Tuy nhiên, ngay từ đầu năm tới, các lực lượng vũ trang Ba Lan đã có thể sử dụng dữ liệu từ chùm vệ tinh này. Theo thỏa thuận, các vệ tinh sau khi bàn giao sẽ vẫn tiếp tục hoạt động cùng với các vệ tinh khác của Pháp. Điều này cho phép hiệu quả giám sát thậm chí còn cao hơn và thỏa thuận này cũng liên quan đến hợp tác song phương.

Ông Blaszcza cũng cho biết, các vệ tinh sẽ hoạt động trong khuôn khổ của một chòm sao Ba Lan-Pháp và giúp tăng cường khả năng của quân đội Ba Lan trong lĩnh vực trinh sát vệ tinh. Với dữ liệu do chùm vệ tinh này cung cấp, Ba Lan có thể thu được dữ liệu trinh sát trực quan với độ chính xác lên tới 30cm. Theo ông Blaszcza, điều này là cực kỳ quan trọng trong việc cải thiện khả năng răn đe của Ba Lan cũng như khả năng cảnh báo sớm cả ở khía cạnh quân sự và dân sự.

Cho đến nay, khả năng trinh sát vệ tinh của Ba Lan chủ yếu dựa vào sự tham gia của nước này trong dự án COSMO SkyMed, một hệ thống radar dựa trên vệ tinh quan sát trái đất do Bộ Nghiên cứu và Bộ Quốc phòng Italy tài trợ và do Cơ quan Vũ trụ Italy (ASI) thực hiện. COSMO SkyMed được thiết kế cho cả mục đích quân sự và dân sự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba Lan sẽ cho Đức triển khai hệ thống Patriot trên lãnh thổ
Ba Lan sẽ cho Đức triển khai hệ thống Patriot trên lãnh thổ

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết nước này đang chuẩn bị để Đức triển khai hệ thống phòng không Patriot trên lãnh thổ Ba Lan, sau khi Berlin từ chối chuyển chúng đến Ukraine.

Ba Lan sẽ cho Đức triển khai hệ thống Patriot trên lãnh thổ

Ba Lan sẽ cho Đức triển khai hệ thống Patriot trên lãnh thổ

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết nước này đang chuẩn bị để Đức triển khai hệ thống phòng không Patriot trên lãnh thổ Ba Lan, sau khi Berlin từ chối chuyển chúng đến Ukraine.

Ba Lan sẽ hợp pháp hóa sự tham gia của công dân trong quân đội Ukraine
Ba Lan sẽ hợp pháp hóa sự tham gia của công dân trong quân đội Ukraine

VOV.VN - Một dự thảo luật được cả phe chính phủ và đối lập Ba Lan nhất trí đã được đệ trình lên Quốc hội, trong đó cho phép công dân nước này có thể phục vụ trong lực lượng vũ trang Ukraine mà không cần phải xin phép miễn trừ.

Ba Lan sẽ hợp pháp hóa sự tham gia của công dân trong quân đội Ukraine

Ba Lan sẽ hợp pháp hóa sự tham gia của công dân trong quân đội Ukraine

VOV.VN - Một dự thảo luật được cả phe chính phủ và đối lập Ba Lan nhất trí đã được đệ trình lên Quốc hội, trong đó cho phép công dân nước này có thể phục vụ trong lực lượng vũ trang Ukraine mà không cần phải xin phép miễn trừ.

Tổng thống Zelensky gặp Tổng thống Ba Lan sau chuyến thăm Mỹ
Tổng thống Zelensky gặp Tổng thống Ba Lan sau chuyến thăm Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/12 đã gặp Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ở Rzeszow sau chuyến thăm tới Mỹ trước đó một ngày.

Tổng thống Zelensky gặp Tổng thống Ba Lan sau chuyến thăm Mỹ

Tổng thống Zelensky gặp Tổng thống Ba Lan sau chuyến thăm Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/12 đã gặp Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ở Rzeszow sau chuyến thăm tới Mỹ trước đó một ngày.