Ba Lan trục vớt “quả bom động đất” nặng 5 tấn từ thế chiến thứ hai gần biển Baltic

VOV.VN - Ngày 12/10, các thợ lặn của quân đội Ba Lan sẽ bắt đầu tháo gỡ một quả bom lớn còn sót lại từ thời Chiến tranh thế giới thứ hai, bị chôn vùi dưới kênh đào gần biển Baltic.

Quả bom lớn nặng 5 tấn, có biệt danh “Tallboy” và còn được gọi là “bom động đất”, do Không quân Hoàng gia Ba Lan thả xuống trong cuộc tấn công một tàu chiến của Phát xít Đức năm 1945.

Quả bom này được tìm thấy vào năm 2019 trong quá trình nạo vét lòng kênh ở gần thành phố cảng Swinoujscie (trước đây là Swinemunde), tại cực Tây Bắc của Ba Lan.

Grzegorz Lewandowski, người phát ngôn của Lực lượng phòng vệ bờ biển số 8 thuộc Hải quân Ba Lan nói với AFP rằng: “Đây là nhiệm vụ đầu tiên thuộc dạng này trên thế giới. Từ trước tới nay chưa từng có nước nào tiến hành trục vớt và tháo gỡ quả bom Tallboy trong tình trạng còn tốt và đang nằm dưới nước”.

Khoảng 750 người dân địa phương đã được sơ tán khỏi khu vực trong phạm vi bán kính 2,5km tính từ vị trí quả bom. Công tác tháo gỡ quả bom dự kiến sẽ kéo dài trong 5 ngày.

Đồng thời, các quan chức cũng tiến hành phong tỏa hoạt động lưu thông hàng hải tại kênh đào trong bán kính 16km.

“Chúng tôi sẽ dành 2-3 ngày đầu để chuẩn bị. Các thợ lặn sẽ đào xung quanh quả bom được đặt dưới lòng kênh ở độ sâu 12m”, theo ông Lewandowski.

“Đây là một nhiệm vụ rất khó khăn vì chỉ một chuyển động nhỏ nhất cũng có thể khiến quả bom phát nổ”, ông Lewandowski nói và cho biết thêm, phương án cho quả bom nổ trong tầm kiểm soát đã bị loại bỏ vì nó có nguy cơ phá hủy một cây cầu cách đó 500m.

Thay vào đó, các thợ lặn của Ba Lan sẽ đốt cháy chất nổ bên trong mà không gây nổ hoàn toàn quả bom bằng cách sử dụng một thiết bị được điều khiển từ xa.

Theo AFP, quả bom có chiều dài 6m và chứa 2,4 tấn thuốc nổ, tương đương 3,6 tấn thuốc nổ TNT.

Trong giai đoạn Thế chiến thứ hai, quả bom Tallboys được thiết kế để xuyên phá và phát nổ trong lòng đất, đồng thời kích hoạt sóng xung kích để phá hủy mục tiêu./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh tượng ngoạn mục tiêm kích F-16 thả bom thông minh và bắn pháo sáng trên bầu trời
Cảnh tượng ngoạn mục tiêm kích F-16 thả bom thông minh và bắn pháo sáng trên bầu trời

VOV.VN - Trong cuộc diễn tập ở Nadarzyce, Ba Lan, tiêm kích F-16 của Mỹ thả bom thông minh GBU-12, bắn loạt pháo sáng để ngăn chặn tên lửa phòng không.

Cảnh tượng ngoạn mục tiêm kích F-16 thả bom thông minh và bắn pháo sáng trên bầu trời

Cảnh tượng ngoạn mục tiêm kích F-16 thả bom thông minh và bắn pháo sáng trên bầu trời

VOV.VN - Trong cuộc diễn tập ở Nadarzyce, Ba Lan, tiêm kích F-16 của Mỹ thả bom thông minh GBU-12, bắn loạt pháo sáng để ngăn chặn tên lửa phòng không.

Nga bị tố quấy nhiễu máy bay ném bom Mỹ trên Biển Đen
Nga bị tố quấy nhiễu máy bay ném bom Mỹ trên Biển Đen

VOV.VN - Quân đội Mỹ đã cáo buộc các máy bay chiến đấu của Nga đã quấy nhiễu một máy bay ném bom B-52 của Mỹ khi đang bay trên Biển Đen và ở vùng biển quốc tế.

Nga bị tố quấy nhiễu máy bay ném bom Mỹ trên Biển Đen

Nga bị tố quấy nhiễu máy bay ném bom Mỹ trên Biển Đen

VOV.VN - Quân đội Mỹ đã cáo buộc các máy bay chiến đấu của Nga đã quấy nhiễu một máy bay ném bom B-52 của Mỹ khi đang bay trên Biển Đen và ở vùng biển quốc tế.

So sánh bom StormBreaker của Mỹ và Drel của Nga: Loại nào đáng sợ hơn?
So sánh bom StormBreaker của Mỹ và Drel của Nga: Loại nào đáng sợ hơn?

VOV.VN - Cả 2 loại vũ khí này được dự báo sẽ “làm mưa làm gió” trên thị trường quốc tế. Vậy ưu điểm và nhược điểm của từng loại ra sao?

So sánh bom StormBreaker của Mỹ và Drel của Nga: Loại nào đáng sợ hơn?

So sánh bom StormBreaker của Mỹ và Drel của Nga: Loại nào đáng sợ hơn?

VOV.VN - Cả 2 loại vũ khí này được dự báo sẽ “làm mưa làm gió” trên thị trường quốc tế. Vậy ưu điểm và nhược điểm của từng loại ra sao?