Ba Lan trục xuất 15 công dân Ukraine trong bối cảnh căng thẳng gia tăng

VOV.VN - Ngày 30/8, Chính quyền Ba Lan đã trục xuất 15 công dân Ukraine sau khi các công dân này bị bắt giữ vì các tội danh khác nhau. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Ba Lan và Ukraine đang có dấu hiệu ngày càng xấu đi trong thời gian gần đây.

Quá trình trục xuất diễn ra sau khi 15 công dân Ukraine bị bắt giữ vì các tội danh khác nhau bao gồm tàng trữ ma túy, lái xe khi say rượu, trộm cắp và vượt biên trái phép. Sau khi bị trục xuất, Chính quyền Ba Lan đã áp dụng biện pháp nghiêm ngặt hơn với việc cấm những công dân Ukraine này nhập cảnh trở lại trong thời gian từ 5 đến 10 năm.

Trong một thông báo được đưa ra vào ngày 30/8, Cơ quan Biên phòng Ba Lan cho biết, những công dân Ukraine bị trục xuất đã nhiều lần vi phạm các quy định của Ba Lan đối với người nước ngoài, gây ra mối đe dọa đến an toàn, trật tự công cộng và lợi ích quốc gia của Ba Lan.

Vào đầu tháng 8, Ba Lan cũng đã trục xuất 57 người Ukraine và 6 người Belarus sau khi một buổi hòa nhạc của nhạc sĩ người Belarus biến thành bạo lực.

Ba Lan là một trong những nước đi đầu trong hoạt động hỗ trợ Ukraine sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào đầu năm 2022. Nước này đã tiếp nhận hàng triệu người tị nạn Ukraine, cung cấp hỗ trợ quân sự và nhân đạo. Tuy nhiên, thời gian gần đây, quan hệ hai nước đã xấu đi đáng kể, nhất là sau khi Tân Tổng thống Ba Lan Nawrocki phủ quyết một đạo luật cho phép gia hạn hỗ trợ tài chính cho người Ukraine tại Ba Lan.

Theo giới phân tích, việc trục xuất 15 công dân Ukraine cho thấy Ba Lan đang siết chặt kiểm soát biên giới và thực thi pháp luật đối với cộng đồng người Ukraine, vốn là một trong những cộng đồng người nước ngoài lớn nhất tại nước này. Sự kiện này cũng có thể sẽ khiến quan hệ Ba Lan-Ukraine gia tăng căng thẳng, nhất là trong bối cảnh kinh tế Ba Lan gặp khó khăn và áp lực từ dư luận trong nước.

Nawrocki-nie-chce-podwyzki-akcyzy-na-alkohol.-Szczyt-populizmu_content.jpg

Tổng thống Ba Lan đề xuất hạn chế phúc lợi cho người tị nạn Ukraine

VOV.VN - Ngày 25/8, Tổng thống Ba Lan Nawrocki đã phủ quyết dự luật mở rộng hỗ trợ tài chính cho người tị nạn Ukraine đang sống tại Ba Lan, đồng thời nhấn mạnh, dự luật này nên yêu cầu người Ukraine "nỗ lực làm việc tại Ba Lan" và nộp thuế tại quốc gia này để đủ điều kiện nhận hỗ trợ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ba Lan có kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân mô-đun nhỏ đầu tiên
Ba Lan có kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân mô-đun nhỏ đầu tiên

VOV.VN - Ngày 28/8, Ba Lan đã thông báo kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân mô-đun nhỏ (SMR) đầu tiên tại châu Âu. Dự án này không chỉ đánh dấu sự chuyển dịch từ nguồn năng lượng truyền thống dựa trên than đá sang các giải pháp sạch hơn mà còn góp phần củng cố an ninh năng lượng của Ba Lan.

Ba Lan có kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân mô-đun nhỏ đầu tiên

Ba Lan có kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân mô-đun nhỏ đầu tiên

VOV.VN - Ngày 28/8, Ba Lan đã thông báo kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân mô-đun nhỏ (SMR) đầu tiên tại châu Âu. Dự án này không chỉ đánh dấu sự chuyển dịch từ nguồn năng lượng truyền thống dựa trên than đá sang các giải pháp sạch hơn mà còn góp phần củng cố an ninh năng lượng của Ba Lan.

Ba Lan khai trương Trung tâm huấn luyện lớn thứ hai dành cho quân nhân Ukraine
Ba Lan khai trương Trung tâm huấn luyện lớn thứ hai dành cho quân nhân Ukraine

VOV.VN - Ngày 23/8, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Kosiniak-Kamysz cho biết, nước này sẽ khai trương Trung tâm huấn luyện lớn thứ hai dành cho quân nhân Ukraine và Ba Lan tại miền nam đất nước, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang.

Ba Lan khai trương Trung tâm huấn luyện lớn thứ hai dành cho quân nhân Ukraine

Ba Lan khai trương Trung tâm huấn luyện lớn thứ hai dành cho quân nhân Ukraine

VOV.VN - Ngày 23/8, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Kosiniak-Kamysz cho biết, nước này sẽ khai trương Trung tâm huấn luyện lớn thứ hai dành cho quân nhân Ukraine và Ba Lan tại miền nam đất nước, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang.

Ba Lan và Hy Lạp khẳng định không triển khai binh sĩ tới Ukraine
Ba Lan và Hy Lạp khẳng định không triển khai binh sĩ tới Ukraine

VOV.VN - Ngày 20/8, giới lãnh đạo Ba Lan và Hy Lạp cho rằng, việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine sẽ là chủ đề thảo luận quan trọng trong giai đoạn tham vấn tiếp theo về đảm bảo an ninh cho Kiev.

Ba Lan và Hy Lạp khẳng định không triển khai binh sĩ tới Ukraine

Ba Lan và Hy Lạp khẳng định không triển khai binh sĩ tới Ukraine

VOV.VN - Ngày 20/8, giới lãnh đạo Ba Lan và Hy Lạp cho rằng, việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine sẽ là chủ đề thảo luận quan trọng trong giai đoạn tham vấn tiếp theo về đảm bảo an ninh cho Kiev.