Ba Lan ủng hộ Hungary, lo ngại chia rẽ sâu sắc EU

VOV.VN - Ngày 12/9 Bộ Ngoại giao Ba Lan khẳng định sẽ phủ quyết bất cứ lệnh trừng phạt nào nhắm vào Hungary.

Bộ Ngoại giao Ba Lan đồng thời lo ngại việc Nghị viện châu Âu bỏ phiếu theo đuổi biện pháp trừng phạt Hungary sẽ gây chia rẽ thêm nội bộ khối.

Thủ đô Ba Lan. Ảnh: YouTube.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 12/9, Bộ Ngoại giao Ba Lan bày tỏ sự lo ngại sau khi Nghị viện châu Âu ủng hộ kế hoạch kích hoạt Điều 7 Hiệp ước thành lập Liên minh châu Âu để trừng phạt Hungary với cáo buộc nước này vi phạm các nguyên tắc cơ bản của khối.

Tuyên bố khẳng định mọi quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đều có quyền chủ quyền để thực hiện cải cách mà nước đó cho là cần thiết và phù hợp với tình hình của nước đó.  

Bộ Ngoại giao Ba Lan cho rằng bất kỳ một biện pháp nào chống lại các nước thành viên chỉ thêm gây chia rẽ sâu sắc trong nội bộ Liên minh châu Âu và xói mòn niềm tin của người dân vào các định chế của châu Âu. Ba Lan sẽ phủ quyết bất kỳ lệnh trừng phạt nào mà EU đưa ra và áp đặt lên Hungary.

Bà Joanna Kopcinska, phát ngôn viên của Đảng Pháp luật và Công lý (PiS) cầm quyền tại Ba Lan, cũng cho rằng việc biểu quyết tại Nghị viện hôm 12/9 đe dọa sự thống nhất trong EU và gây chia rẽ không cần thiết trong nội bộ. Theo bà, EU hoạt động dựa trên đối thoại và nhất thiết phải giải quyết các tranh cãi thông qua đối thoại chứ không phải bằng mệnh lệnh.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Nghị viện châu Âu tán thành việc kích hoạt Điều 7 để trừng phạt một nước thành viên do vi phạm nguyên tắc cơ bản của khối. Trước đó, Điều 7 cũng đã được Ủy ban châu Âu kích hoạt đối với Ba Lan vào tháng 12/2017 cũng với lý do tương tự xung quanh cải cách tư pháp gây tranh cãi tại Ba Lan.

Để lệnh trừng phạt có hiệu lực, trong đó nước bị trừng phạt sẽ tạm thời không được phép tham gia bỏ phiếu tại các định chế của EU, nó cần phải có sự ủng hộ của tất cả các nước thành viên. Trong khi đó, cả Ba Lan và Hungary đều lên tiếng bảo vệ nhau và chống lại các biện pháp EU sẽ áp dụng lên hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hungary không ký thỏa thuận hồi hương người tị nạn với Đức
Hungary không ký thỏa thuận hồi hương người tị nạn với Đức

VOV.VN -Chính phủ Hungary ngày 30/6 đã lên tiếng bác bỏ thông tin nói rằng, nước này đã đạt được một thỏa thuận với Đức về hồi hương người tị nạn.

Hungary không ký thỏa thuận hồi hương người tị nạn với Đức

Hungary không ký thỏa thuận hồi hương người tị nạn với Đức

VOV.VN -Chính phủ Hungary ngày 30/6 đã lên tiếng bác bỏ thông tin nói rằng, nước này đã đạt được một thỏa thuận với Đức về hồi hương người tị nạn.

Hungary, Italia thể hiện quan điểm cứng rắn với người di cư
Hungary, Italia thể hiện quan điểm cứng rắn với người di cư

VOV.VN - Ngày 28/8, Thủ tướng Viktor Orban đã tới thành phố Milan của Italy để gặp Bộ trưởng Nội vụ Matteo Salvini để thảo luận về vấn đề người di cư.

Hungary, Italia thể hiện quan điểm cứng rắn với người di cư

Hungary, Italia thể hiện quan điểm cứng rắn với người di cư

VOV.VN - Ngày 28/8, Thủ tướng Viktor Orban đã tới thành phố Milan của Italy để gặp Bộ trưởng Nội vụ Matteo Salvini để thảo luận về vấn đề người di cư.

Hungary đệ trình luật thắt chặt chính sách nhập cư
Hungary đệ trình luật thắt chặt chính sách nhập cư

VOV.VN - Chính phủ Hungary tiếp tục chính sách cứng rắn đối với người nhập cư khi vừa đệ trình Quốc hội luật thắt chặt chính sách nhập cư.

Hungary đệ trình luật thắt chặt chính sách nhập cư

Hungary đệ trình luật thắt chặt chính sách nhập cư

VOV.VN - Chính phủ Hungary tiếp tục chính sách cứng rắn đối với người nhập cư khi vừa đệ trình Quốc hội luật thắt chặt chính sách nhập cư.

Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm với Thủ tướng Hungary
Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm với Thủ tướng Hungary

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Hungary Viktor Orban vừa có cuộc điện đàm, trao đổi về các mối quan hệ song phương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm với Thủ tướng Hungary

Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm với Thủ tướng Hungary

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Hungary Viktor Orban vừa có cuộc điện đàm, trao đổi về các mối quan hệ song phương.

Hungary hình sự hóa hành vi hỗ trợ người nhập cư
Hungary hình sự hóa hành vi hỗ trợ người nhập cư

VOV.VN - Với đa số phiếu thuận, Quốc hội Hungary đã bỏ phiếu thông qua dự luật hình sự hóa các hoạt động hỗ trợ người nhập cư không giấy tờ tùy thân.

Hungary hình sự hóa hành vi hỗ trợ người nhập cư

Hungary hình sự hóa hành vi hỗ trợ người nhập cư

VOV.VN - Với đa số phiếu thuận, Quốc hội Hungary đã bỏ phiếu thông qua dự luật hình sự hóa các hoạt động hỗ trợ người nhập cư không giấy tờ tùy thân.