Ba Lan và Áo đón công dân trở về từ các vùng có dịch Covid-19

VOV.VN - Tính đến ngày 29/3, Ba Lan đã đón gần 42.000 người trở về từ các vùng có dịch Covid.

Hãng hàng không quốc gia của Áo (Austrian Airlines) đã khai thác chuyến bay dài nhất trong lịch sử hãng đưa công dân trở về từ Australia. 

(Ảnh: Thefirstnews)

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Ba Lan, từ ngày 15/3, gần 42.000 công dân nước này và khoảng 700 người nước ngoài đáp ứng đủ điều kiện đã được hỗ trợ về nước trên các chuyến bay đặc biệt do Chính phủ Ba Lan và hãng hàng không quốc gia LOT tổ chức.  

Việc đón công dân Ba Lan trở về từ khắp nơi trên thế giới nằm trong chiến dịch mang tên “Bay về nhà”, diễn ra trong bối cảnh hoạt động hàng không thế giới bị đình trệ trên diện rộng khi dịch Covid-19 bùng phát tại hàng loạt quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tính đến hiện tại, LOT đã đưa hành khách trở về từ nhiều vùng dịch khác nhau như Indonesia, Thái Lan, Việt Nam và nhiều nước châu Âu. Đồng thời, các chuyến bay cũng vận chuyển vật tư y tế giúp Ba Lan chiến đấu với đại dịch, bao gồm đồ bảo hộ, bộ kit xét nghiệm, găng tay và các vật dụng cần thiết khác. Theo kế hoạch, chiến dịch sẽ kéo dài cho đến ngày 5/4 tới.

Cũng trong hôm qua (29/3), hãng hàng không quốc gia của Áo (Austrian Airlines) đã thực hiện chuyến bay dài nhất trong lịch sử 60 năm của hãng với sứ mệnh đưa công dân nước này đang mắc kẹt tại Australia trở về nước. Chiếc máy bay Boeing 777 khởi hành từ căn cứ hoạt động của hãng tại Vienna, Áo và bay thẳng tới Sydney, Australia với khoảng cách 16.000 km và thời gian bay là 17 tiếng. Sau khi hạ cánh tại Sydney để đón hành khách, chuyến bay chiều về sẽ khởi hành ngày 31/3 về Vienna với một điểm dừng tại Penang, Malaysia để đón thêm công dân Áo đang mắc kẹt tại đây./.

Hải Đăng/VOV-Praha

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc viện trợ Lào, Phillippines...chống dịch Covid-19
Trung Quốc viện trợ Lào, Phillippines...chống dịch Covid-19

VOV.VN -Trong hai ngày 28-29/3, các nhóm chuyên gia và hàng viện trợ của Trung Quốc đã đến Lào, Philippines, Mông Cổ...nhằm viện trợ chống dịch Covid-19.

Trung Quốc viện trợ Lào, Phillippines...chống dịch Covid-19

Trung Quốc viện trợ Lào, Phillippines...chống dịch Covid-19

VOV.VN -Trong hai ngày 28-29/3, các nhóm chuyên gia và hàng viện trợ của Trung Quốc đã đến Lào, Philippines, Mông Cổ...nhằm viện trợ chống dịch Covid-19.

Nga lên kế hoạch sử dụng công nghệ giám sát bệnh nhân Covid-19
Nga lên kế hoạch sử dụng công nghệ giám sát bệnh nhân Covid-19

VOV.VN - Nga sẽ bắt đầu dùng công nghệ theo dõi  sự di chuyển của các bệnh nhân Covid-19 và cảnh báo bất cứ ai tiếp xúc với họ về sự cần thiết tự cách ly.

Nga lên kế hoạch sử dụng công nghệ giám sát bệnh nhân Covid-19

Nga lên kế hoạch sử dụng công nghệ giám sát bệnh nhân Covid-19

VOV.VN - Nga sẽ bắt đầu dùng công nghệ theo dõi  sự di chuyển của các bệnh nhân Covid-19 và cảnh báo bất cứ ai tiếp xúc với họ về sự cần thiết tự cách ly.

Hàn Quốc chia sẻ mô hình khống chế dịch Covid-19 hiệu quả
Hàn Quốc chia sẻ mô hình khống chế dịch Covid-19 hiệu quả

VOV.VN - Thủ tướng Hàn Quốc vừa bày tỏ tự tin sẽ làm chủ được khủng hoảng Covid-19, đồng thời đề nghị hỗ trợ thế giới trong cuộc chiến chống đại dịch này.

Hàn Quốc chia sẻ mô hình khống chế dịch Covid-19 hiệu quả

Hàn Quốc chia sẻ mô hình khống chế dịch Covid-19 hiệu quả

VOV.VN - Thủ tướng Hàn Quốc vừa bày tỏ tự tin sẽ làm chủ được khủng hoảng Covid-19, đồng thời đề nghị hỗ trợ thế giới trong cuộc chiến chống đại dịch này.

Đại thi hào Pushkin đã phải cách ly phòng dịch tả ở Nga như thế nào?
Đại thi hào Pushkin đã phải cách ly phòng dịch tả ở Nga như thế nào?

VOV.VN - Nhà thơ nổi tiếng Pushkin của Nga từng phải hoãn đám cưới để cách ly phòng dịch tả trong hơn 2 tháng. Bù lại, ông sáng tác được rất nhiều tác phẩm.

Đại thi hào Pushkin đã phải cách ly phòng dịch tả ở Nga như thế nào?

Đại thi hào Pushkin đã phải cách ly phòng dịch tả ở Nga như thế nào?

VOV.VN - Nhà thơ nổi tiếng Pushkin của Nga từng phải hoãn đám cưới để cách ly phòng dịch tả trong hơn 2 tháng. Bù lại, ông sáng tác được rất nhiều tác phẩm.

Cuộc sống “không ra đường” của người dân trên thế giới giữa dịch Covid-19
Cuộc sống “không ra đường” của người dân trên thế giới giữa dịch Covid-19

VOV.VN-Ban công, mái nhà, hay những ô cửa sổ trở thành những nơi mọi người giao tiếp hoặc truyền tải những thông điệp tích cực trong cơn khủng hoảng Covid-19.

Cuộc sống “không ra đường” của người dân trên thế giới giữa dịch Covid-19

Cuộc sống “không ra đường” của người dân trên thế giới giữa dịch Covid-19

VOV.VN-Ban công, mái nhà, hay những ô cửa sổ trở thành những nơi mọi người giao tiếp hoặc truyền tải những thông điệp tích cực trong cơn khủng hoảng Covid-19.

Bị kỳ thị khắp nước Mỹ giữa đại dịch Covid-19, dân New York phẫn nộ
Bị kỳ thị khắp nước Mỹ giữa đại dịch Covid-19, dân New York phẫn nộ

VOV.VN - Khi New York trở thành ổ dịch lớn nhất với 60.000 ca mắc Covid-19, người dân bang này cho biết họ bị kỳ thị ở khắp nơi trên toàn nước Mỹ.

Bị kỳ thị khắp nước Mỹ giữa đại dịch Covid-19, dân New York phẫn nộ

Bị kỳ thị khắp nước Mỹ giữa đại dịch Covid-19, dân New York phẫn nộ

VOV.VN - Khi New York trở thành ổ dịch lớn nhất với 60.000 ca mắc Covid-19, người dân bang này cho biết họ bị kỳ thị ở khắp nơi trên toàn nước Mỹ.