Ba Lan xem xét tiêm vaccine Covid-19 bắt buộc cho nhân viên y tế

VOV.VN - Người phát ngôn chính phủ Ba Lan Piotr Mueller ngày 28/7 cho biết, nhân viên y tế là nhóm đối tượng đặc biệt trong xã hội Ba Lan được chính phủ xem xét bắt buộc phải tiêm chủng Covid-19.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, người phát ngôn chính phủ Piotr Mueller cho rằng, chưa có quốc gia châu Âu nào đưa ra các biện pháp tiêm chủng bắt buộc chung cho tất cả mọi đối tượng. Tuy nhiên, một số nước EU đã đưa ra biện pháp tiêm chủng bắt buộc cho đối tượng là nhân viên y tế.

Ông này cũng nhấn mạnh tỷ lệ tiêm chủng trong ngành y tế tại Ba Lan nói riêng và quốc tế nói chung là khá cao. Tại Ba Lan, đã có hơn 90% trong số các bác sĩ đã được tiêm vaccine. Ngoài đối tượng là bác sĩ, hiện vấn đề tiêm chủng bắt buộc cũng đã được đặt ra liên quan đến các nhóm xã hội khác.

Tính đến 28/7, Ba Lan đã tiêm cho trên 17 triệu người. Tuy nhiên, sự quan tâm đến việc tiêm vaccine Covid-19 đã giảm đáng kể do số ca mắc mới và tử vong đã giảm xuống trong những ngày qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cộng hòa Séc và Ba Lan tiến hành đàm phán về mỏ than Turow
Cộng hòa Séc và Ba Lan tiến hành đàm phán về mỏ than Turow

VOV.VN - Cộng hòa Séc và Ba Lan về mỏ than Turow vừa được tiến hành các cuộc đàm phán kỹ thuật của các nhóm chuyên gia nhằm giải quyết các vấn đề chuẩn bị cho cuộc họp cấp cao vào tuần tới.

Cộng hòa Séc và Ba Lan tiến hành đàm phán về mỏ than Turow

Cộng hòa Séc và Ba Lan tiến hành đàm phán về mỏ than Turow

VOV.VN - Cộng hòa Séc và Ba Lan về mỏ than Turow vừa được tiến hành các cuộc đàm phán kỹ thuật của các nhóm chuyên gia nhằm giải quyết các vấn đề chuẩn bị cho cuộc họp cấp cao vào tuần tới.

Ba Lan và Đức vẫn bất đồng về bồi thường hậu quả chiến tranh
Ba Lan và Đức vẫn bất đồng về bồi thường hậu quả chiến tranh

VOV.VN - Chính phủ Ba Lan đến nay vẫn giữ lập trường quan điểm cho rằng cần tiếp tục các cuộc thảo luận về vấn đề Đức phải bồi thường hậu quả chiến tranh cho Ba Lan.   

Ba Lan và Đức vẫn bất đồng về bồi thường hậu quả chiến tranh

Ba Lan và Đức vẫn bất đồng về bồi thường hậu quả chiến tranh

VOV.VN - Chính phủ Ba Lan đến nay vẫn giữ lập trường quan điểm cho rằng cần tiếp tục các cuộc thảo luận về vấn đề Đức phải bồi thường hậu quả chiến tranh cho Ba Lan.   

Toan tính của Ba Lan trong thương vụ mua xe tăng Abrams của Mỹ
Toan tính của Ba Lan trong thương vụ mua xe tăng Abrams của Mỹ

VOV.VN - Ngược lại với Lodon, Warsaw đang chủ trương phát triển đội xe tăng - lực lượng đột kích quan trọng của Lục quân quốc gia tuyến đầu tại sườn phía Đông của NATO này.

Toan tính của Ba Lan trong thương vụ mua xe tăng Abrams của Mỹ

Toan tính của Ba Lan trong thương vụ mua xe tăng Abrams của Mỹ

VOV.VN - Ngược lại với Lodon, Warsaw đang chủ trương phát triển đội xe tăng - lực lượng đột kích quan trọng của Lục quân quốc gia tuyến đầu tại sườn phía Đông của NATO này.