Bà Merkel hoan nghênh những nỗ lực của Nga trong vấn đề Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Pháp, Đức, Nga và Ukraine cũng dự kiến sẽ nhóm họp tại Berlin vào ngày 12/1 nhằm thảo luận về tình hình ở miền Đông Ukraine.

Người phát ngôn của chính phủ Đức Steffen Seibert cho biết, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 10/1, Thủ tướng Merkel hoan nghênh những nỗ lực của Nga trong việc tìm ra một giải pháp nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine. 

 Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Angela Merkel (phải) (ảnh: AP)

Tuy nhiên, bà Merkel nhấn mạnh với ông Putin rằng, một hội nghị thượng đỉnh 4 bên với sự tham dự của các lãnh đạo Pháp, Đức, Nga và Ukraine ở Thủ đô Astana của Kazakhstan hay bất kỳ thành phố nào khác của nước này thì chưa thể được xác nhận vào thời điểm này.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trước đó đã mời các nhà lãnh đạo Nga, Pháp và Đức tham dự các cuộc đàm phán tại Astana vào ngày 15/1 tới, trong một nỗ lực nhằm khôi phục hòa bình tại Ukraine. Tuy nhiên Pháp và Đức vẫn tỏ ra hoài nghi về hội nghị 4 bên này.

Ngoại trưởng Pháp, Đức, Nga và Ukraine cũng dự kiến sẽ nhóm họp tại Berlin vào ngày 12/1 nhằm thảo luận về tình hình ở miền Đông Ukraine.

Ông Steffen Seibert còn cho biết, bà Merkel đã nói với ông Putin rằng tất cả các bên liên quan cần đóng góp trong việc thực hiện kế hoạch hòa bình Minsk.

Tuyên bố của ông Steffen Seibert cũng nêu rõ, Thủ tướng Merkel đã có cuộc điện đàm riêng với Tổng thống Ukraine Poroshenko, thảo luận về tình hình bất ổn tại Ukraine. Bà Merkel nhấn mạnh, hội nghị thượng đỉnh 4 bên sẽ chỉ có ý nghĩa nếu có sự cải thiện đáng kể trong các điểm quan trọng như một lệnh ngừng bắn hay đường phân định ranh giới giữa biên giới Nga-Ukraine.

Hơn 4.700 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh giữa lực lượng chính quyền Kiev với lực lượng đối lập tại miền Đông Ukraine kể từ cuối tháng 4 năm ngoái. Xung đột này đã dẫn tới cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong quan hệ giữa Nga và phương Tây kể từ chiến tranh lạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Pháp: Ông Putin không có ý định chiếm Đông Ukraine
Tổng thống Pháp: Ông Putin không có ý định chiếm Đông Ukraine

Tổng thống Pháp Holland nói trong cuộc phỏng vấn với đài France Inter rằng, nhà lãnh đạo Nga không có mục tiêu xâm chiếm Đông Ukraine.

Tổng thống Pháp: Ông Putin không có ý định chiếm Đông Ukraine

Tổng thống Pháp: Ông Putin không có ý định chiếm Đông Ukraine

Tổng thống Pháp Holland nói trong cuộc phỏng vấn với đài France Inter rằng, nhà lãnh đạo Nga không có mục tiêu xâm chiếm Đông Ukraine.

Tổng thống Ukraine cam kết tìm giải pháp chấm dứt xung đột miền Đông
Tổng thống Ukraine cam kết tìm giải pháp chấm dứt xung đột miền Đông

VOV.VN - Ông Poroshenko khẳng định không có giải pháp quân sự nào có thể giúp giải quyết xung đột.

Tổng thống Ukraine cam kết tìm giải pháp chấm dứt xung đột miền Đông

Tổng thống Ukraine cam kết tìm giải pháp chấm dứt xung đột miền Đông

VOV.VN - Ông Poroshenko khẳng định không có giải pháp quân sự nào có thể giúp giải quyết xung đột.

Ukraine hy vọng thỏa thuận ngừng bắn đầy đủ sẽ sớm ký kết
Ukraine hy vọng thỏa thuận ngừng bắn đầy đủ sẽ sớm ký kết

VOV.VN - Đại diện của chính quyền Ukraine và lãnh đạo phe đối lập ở Donetsk vừa nhất trí ký kết một thỏa thuận “ngừng chiến đầy đủ.”

Ukraine hy vọng thỏa thuận ngừng bắn đầy đủ sẽ sớm ký kết

Ukraine hy vọng thỏa thuận ngừng bắn đầy đủ sẽ sớm ký kết

VOV.VN - Đại diện của chính quyền Ukraine và lãnh đạo phe đối lập ở Donetsk vừa nhất trí ký kết một thỏa thuận “ngừng chiến đầy đủ.”

Nga chuyển 700 tấn hàng cứu trợ miền Đông Ukraine
Nga chuyển 700 tấn hàng cứu trợ miền Đông Ukraine

Đoàn xe hơn 60 xe tải của Bộ Tình trạng Khẩn cấp LB Nga đã mang hàng viện trợ nhân đạo đến các tỉnh Donetsk và Lugansk ở miền Đông Ukraine.

Nga chuyển 700 tấn hàng cứu trợ miền Đông Ukraine

Nga chuyển 700 tấn hàng cứu trợ miền Đông Ukraine

Đoàn xe hơn 60 xe tải của Bộ Tình trạng Khẩn cấp LB Nga đã mang hàng viện trợ nhân đạo đến các tỉnh Donetsk và Lugansk ở miền Đông Ukraine.

Tổng thống Ukraine hy vọng chấm dứt xung đột bằng hòa bình
Tổng thống Ukraine hy vọng chấm dứt xung đột bằng hòa bình

VOV.VN - Ông Poroshenko tuyên bố, Ukraine sẽ có hòa bình khi có một biên giới an ninh và khi quân đội nước ngoài rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine.

Tổng thống Ukraine hy vọng chấm dứt xung đột bằng hòa bình

Tổng thống Ukraine hy vọng chấm dứt xung đột bằng hòa bình

VOV.VN - Ông Poroshenko tuyên bố, Ukraine sẽ có hòa bình khi có một biên giới an ninh và khi quân đội nước ngoài rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine.