Bà Merkel xét nghiệm âm tính, Đức vượt mốc 100 ca tử vong vì Covid-19

VOV.VN - Người phát ngôn chính phủ Đức cho biết kết quả xét nghiệm lần đầu của bà Merkel với virus Sars-CoV-2 là âm tính. 

Kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy Thủ tướng Đức Angela Merkel âm tính với virus Sars-CoV-2, trong bối cảnh số người thiệt mạng vì dịch Covid-19 tại Đức đã vượt qua cột mốc 100.

Thủ tướng Đức tự cách ly ở nhà sau khi tiếp xúc người nhiễm COVID-19- Ảnh: REUTERS.

Thông tin về tình hình sức khoẻ của nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel, người phát ngôn chính phủ Đức cho biết kết quả xét nghiệm lần đầu của bà Merkel với virus Sars-CoV-2 là âm tính. Tuy nhiên, để cẩn thận bà Merkel sẽ phải thực hiện thêm một số xét nghiệm trong vài ngày tới.

Trước đó, bà Angela Merkel thông báo tự cách ly từ ngày 22/3 do có tiếp xúc trực tiếp với một bác sỹ nhiễm bệnh hôm 20/3. Bộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz khẳng định Thủ tướng Đức vẫn trong tình trạng sức khoẻ tốt và vẫn đang làm việc tại văn phòng riêng tại nhà.

Trong lúc này, theo các số liệu được công bố, số ca nhiễm Covid-19 tại Đức đã tăng lên 24.873 ca và số người thiệt mạng đã vượt cột mốc 100.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Viện Robert Koch, ông Lothar Wieler, lần đầu tiên đà tăng của dịch Covid-19 có dấu hiệu chững lại và nước Đức có thể chứng kiến xu hướng đi xuống trong vài ngày tới.

“Chúng ta đang chứng kiến các dấu hiệu cho thấy đường vòng cung bùng nổ của dịch đang bị đè nhẹ xuống. Tôi chỉ có thể khẳng định xu hướng này một cách chắc chắn sau ngày 25/3 nhưng tôi lạc quan là các biện pháp đang hạn chế đã có tác dụng, dù là tương đối sớm vì chúng mới được áp dụng được hơn 1 tuần”.

Nhằm ứng phó với các diễn biến sắp tới, Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn cho biết nước này sẽ tài trợ tài chính cho các bệnh viện và các cơ sở y tế để tăng gấp đôi số giường điều trị tăng cường tại Đức trong những ngày tới, dù hiện Đức đã có sẵn 28 ngàn giường điều trị tăng cường, cao nhất tại châu Âu và cao gấp 3-4 lần các nước như Pháp hay Anh.

Trong hai ngày qua, một số bang tại Đức đã bắt đầu tiếp nhận điều trị cho một số bệnh nhân Pháp và Italia nhằm giảm tải áp lực cho các địa phương gần biên giới với Đức của hai nước này. Tỷ lệ tử vong vì Covid-19 tại Đức vẫn thấp nhất châu Âu, chỉ ở mức gần 0,4% so với 6% tại Tây Ban Nha và trên 9% tại Italia

Về mặt kinh tế, Bộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz cũng thông tin cho biết chính phủ Đức đã đệ trình thêm một khoản ngân sách bổ sung khoảng 150 tỷ euro lên Nghị viện Liên bang Đức để bỏ phiếu thông qua ngay trong tuần này. Tổng cộng, Đức dự chi đến trên 750 tỷ euro, cao nhất trong lịch sử nước này, để giúp đỡ các công ty và người lao động bị tác động bởi dịch Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Đức khẳng định “NATO là lợi ích sống còn của nước Đức”
Thủ tướng Đức khẳng định “NATO là lợi ích sống còn của nước Đức”

VOV.VN - Thủ tướng Đức tuyên bố: Châu Âu hiện tại không thể tự bảo vệ mình; việc duy trì liên minh quân sự NATO là một trong các lợi ích sống còn của Đức.

Thủ tướng Đức khẳng định “NATO là lợi ích sống còn của nước Đức”

Thủ tướng Đức khẳng định “NATO là lợi ích sống còn của nước Đức”

VOV.VN - Thủ tướng Đức tuyên bố: Châu Âu hiện tại không thể tự bảo vệ mình; việc duy trì liên minh quân sự NATO là một trong các lợi ích sống còn của Đức.

Thủ tướng Đức ngã khi lên sân khấu phát biểu
Thủ tướng Đức ngã khi lên sân khấu phát biểu

VOV.VN - Thủ tướng Merkel vấp ngã khi lên sân khấu phát biểu trong một sự kiện kinh doanh ở Berlin hôm 28/11.

Thủ tướng Đức ngã khi lên sân khấu phát biểu

Thủ tướng Đức ngã khi lên sân khấu phát biểu

VOV.VN - Thủ tướng Merkel vấp ngã khi lên sân khấu phát biểu trong một sự kiện kinh doanh ở Berlin hôm 28/11.

Thủ tướng Đức Merkel suýt ngã khi thăm trại tập trung ở Ba Lan
Thủ tướng Đức Merkel suýt ngã khi thăm trại tập trung ở Ba Lan

VOV.VN - Bà Angela Merkel đã mất thăng bằng và suýt ngã sau khi đặt vòng hoa tưởng niệm khi thăm trại tập trung Auschwitz-Birkenau ở Ba Lan ngày 6/12.

Thủ tướng Đức Merkel suýt ngã khi thăm trại tập trung ở Ba Lan

Thủ tướng Đức Merkel suýt ngã khi thăm trại tập trung ở Ba Lan

VOV.VN - Bà Angela Merkel đã mất thăng bằng và suýt ngã sau khi đặt vòng hoa tưởng niệm khi thăm trại tập trung Auschwitz-Birkenau ở Ba Lan ngày 6/12.

Văn phòng Thủ tướng Đức: Có khả năng bà Merkel không nhiễm SARS-CoV-2
Văn phòng Thủ tướng Đức: Có khả năng bà Merkel không nhiễm SARS-CoV-2

VOV.VN - Theo Chánh văn phòng Thủ tướng Đức, bà Merkel chỉ tiếp xúc trong khoảng thời gian ngắn với vị bác sỹ dương tính với virus SARS-CoV-2.

Văn phòng Thủ tướng Đức: Có khả năng bà Merkel không nhiễm SARS-CoV-2

Văn phòng Thủ tướng Đức: Có khả năng bà Merkel không nhiễm SARS-CoV-2

VOV.VN - Theo Chánh văn phòng Thủ tướng Đức, bà Merkel chỉ tiếp xúc trong khoảng thời gian ngắn với vị bác sỹ dương tính với virus SARS-CoV-2.

“Người kế nhiệm sáng giá” của Thủ tướng Đức rút khỏi “đường đua“
“Người kế nhiệm sáng giá” của Thủ tướng Đức rút khỏi “đường đua“

VOV.VN -Việc bà Karrenbauer quyết định sẽ không tranh cử Thủ tướng được cho là sự “trả giá” cho cơn địa chấn chính trị hồi cuối tuần qua.

“Người kế nhiệm sáng giá” của Thủ tướng Đức rút khỏi “đường đua“

“Người kế nhiệm sáng giá” của Thủ tướng Đức rút khỏi “đường đua“

VOV.VN -Việc bà Karrenbauer quyết định sẽ không tranh cử Thủ tướng được cho là sự “trả giá” cho cơn địa chấn chính trị hồi cuối tuần qua.

Thủ tướng Đức phải cách ly do lo ngại mắc Covid-19
Thủ tướng Đức phải cách ly do lo ngại mắc Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel trở thành nhà lãnh đạo cao nhất tại châu Âu phải thực hiện cách ly do lo ngại mắc Covid-19.

Thủ tướng Đức phải cách ly do lo ngại mắc Covid-19

Thủ tướng Đức phải cách ly do lo ngại mắc Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel trở thành nhà lãnh đạo cao nhất tại châu Âu phải thực hiện cách ly do lo ngại mắc Covid-19.

Sức khỏe Thủ tướng Đức vẫn tốt sau khi tự cách ly tại nhà
Sức khỏe Thủ tướng Đức vẫn tốt sau khi tự cách ly tại nhà

VOV.VN -Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz thông báo, tính trạng sức khỏe của bà Merkel vẫn tốt, sau khi bà tự cách ly ở nhà.

Sức khỏe Thủ tướng Đức vẫn tốt sau khi tự cách ly tại nhà

Sức khỏe Thủ tướng Đức vẫn tốt sau khi tự cách ly tại nhà

VOV.VN -Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz thông báo, tính trạng sức khỏe của bà Merkel vẫn tốt, sau khi bà tự cách ly ở nhà.

Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Đức Merkel trước nguy cơ tan rã
Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Đức Merkel trước nguy cơ tan rã

VOV.VN - Đảng Dân chủ Xã hội tại Đức đã quyết định đặt lá phiếu của mình cho một trong những cặp chính trị gia phản đối mạnh mẽ nhất liên minh cầm quyền.

Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Đức Merkel trước nguy cơ tan rã

Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Đức Merkel trước nguy cơ tan rã

VOV.VN - Đảng Dân chủ Xã hội tại Đức đã quyết định đặt lá phiếu của mình cho một trong những cặp chính trị gia phản đối mạnh mẽ nhất liên minh cầm quyền.