Bắc Âu – Mục tiêu tiếp theo của khủng bố

VOV.VN - Vụ khủng bố tại Thụy Điển và vụ đặt bom tại Na Uy cho thấy, phạm vi hoạt động của khủng bố đã không ngừng mở rộng từ Tây Âu sang Bắc Âu.

Sau Tây Âu, các nước Bắc Âu đang tiếp tục trở thành mục tiêu của những vụ tấn công khủng bố. Na Uy - nước láng giềng của Thụy Điển hôm qua (9/4) đã nâng mức độ cảnh báo quốc gia sau khi phát hiện một thiết bị nổ tại trung tâm thủ đô Oslo trước đó một ngày.

Na Uy đã nâng cảnh báo an ninh sau khi phát hiện thiết bị nổ ở Oslo. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra ngày 9/4, người đứng đầu Cục Cảnh sát An ninh Na Uy (PST), Benedicte Bjoernland cho biết, nguy cơ xảy ra vụ tấn công trong những tháng tới tại Na Uy đã được nâng từ mức “có thể” lên “gần như chắc chắn”.

Cùng với đó, cảnh sát Na Uy cũng đã bắt giữ một công dân Nga 17 tuổi được cho là nghi phạm của vụ đặt thiết bị nổ nghi là bom tại đường phố ở trung tâm thủ đô Oslo ngày 8/4 vừa qua. Nghi can nói trên sống ở Na Uy từ năm 2010 và đã đệ đơn xin cư trú. 

Theo người đứng đầu Cục Cảnh sát An ninh Na Uy, họ đã biết về đối tượng này từ trước. Hiện cảnh sát Na Uy đang điều tra nhằm xác định rõ ý đồ của đối tượng cũng như xem xét liệu có thêm nghi can khác liên quan hay không.

Trong khi đó, tại Thụy Điển, hoạt động điều tra về nghi phạm vụ tấn công khủng bố bằng xe tải vẫn đang được triển khai tích cực.

Nhiều tờ báo Thụy Điển dẫn nguồn tin cơ quan chức năng hôm qua đã công bố danh tính của kẻ tình nghi chính trong vụ tấn công trên. Theo hai tờ báo Dailies Expressen và Aftonbladet, nghi phạm là Rakhmat Akilov, một công nhân xây dựng người Uzbekistan.

Hiện trường vụ tấn công khủng bố ở Thụy Điển. (Ảnh: Reuters)

Tên này bị bắt giữ trong tối 7/4 tại Marsta, một khu ngoại ô cách thủ đô Stockholm 40 km về phía Bắc. Theo tờ Dailies Expressen, tên này đã thú nhận ngay tại hiện trường bắt giữ về hành động của mình.

Phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, người đứng đầu lực lượng cảnh sát quốc gia Thụy Điển Jonas Hysing, xác nhận nghi phạm chính trong vụ việc là một người đàn ông Uzbekistan, 39 tuổi song không công bố danh tính.

Đối tượng là một kẻ ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Năm 2016, Chính phủ Thụy Điển từng từ chối đơn xin cấp quyền cư trú của nghi phạm này. Từ đó đến nay, đối tượng sống lẩn lút tại Stockholm.

Người đứng đầu lực lượng cảnh sát quốc gia Thụy Điển Hysing nhấn mạnh: “Chúng tôi biết rằng, trong năm 2014, đối tượng đã nộp đơn xin cấp quyền cư trú tại Thụy Điển. Tuy nhiên vào tháng 6/2016, đơn của đối tượng đã bị Ủy ban di trú từ chối. Ủy ban di trú cũng đã quyết định trục xuất đối tượng. Vào tháng 12/2016, đối tượng đã được thông báo thời hạn chót phải tự nguyện rời Thụy Điển trong thời hạn 4 tuần”.

Cho đến nay, lực lượng chức năng Thụy Điển đã bắt giữ tổng cộng 3 nghi phạm liên quan đến vụ tấn công trên.

Theo đánh giá của giới phân tích, vụ khủng bố tại Thụy Điển và vụ đặt bom tại Na Uy là những dấu hiệu vô cùng đáng lo ngại. Điều này cho thấy, phạm vi hoạt động của lực lượng khủng bố những năm qua đã không ngừng mở rộng từ Tây Âu sang Bắc Âu, nơi vẫn được coi là một trong những địa bàn an toàn và ổn định nhất trên thế giới.

Các nhà phân tích cho rằng những diễn biến mới nhất trên tại Bắc Âu nói riêng và châu Âu nói chung đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có nỗ lực phối hợp chặt chẽ giữa các quốc gia cùng những giải pháp dài hơi để có thể đảm bảo an ninh cho khu vực./. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thụy Điển tưởng niệm nạn nhân vụ tấn công khủng bố thủ đô Stockholm
Thụy Điển tưởng niệm nạn nhân vụ tấn công khủng bố thủ đô Stockholm

VOV.VN - Người dân trên khắp đất nước Thụy Điển đã bàng hoàng chấn động sau vụ tấn công khủng bố bằng xe tải giữa lòng thủ đô Stockholm.

Thụy Điển tưởng niệm nạn nhân vụ tấn công khủng bố thủ đô Stockholm

Thụy Điển tưởng niệm nạn nhân vụ tấn công khủng bố thủ đô Stockholm

VOV.VN - Người dân trên khắp đất nước Thụy Điển đã bàng hoàng chấn động sau vụ tấn công khủng bố bằng xe tải giữa lòng thủ đô Stockholm.

Thụy Điển: Hàng nghìn người tưởng niệm nạn nhân vụ tấn công khủng bố
Thụy Điển: Hàng nghìn người tưởng niệm nạn nhân vụ tấn công khủng bố

VOV.VN - Người dân ở thủ đô Thụy Điển đã tập trung tại quảng trường Sergels Torg để đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố xe tải mới đây.

Thụy Điển: Hàng nghìn người tưởng niệm nạn nhân vụ tấn công khủng bố

Thụy Điển: Hàng nghìn người tưởng niệm nạn nhân vụ tấn công khủng bố

VOV.VN - Người dân ở thủ đô Thụy Điển đã tập trung tại quảng trường Sergels Torg để đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố xe tải mới đây.

Na Uy nâng cảnh báo an ninh sau khi phát hiện thiết bị nổ ở Oslo
Na Uy nâng cảnh báo an ninh sau khi phát hiện thiết bị nổ ở Oslo

VOV.VN - Cảnh sát Na Uy hôm qua (9/4) đã nâng mức cảnh báo an ninh sau khi phát hiện một thiết bị nổ ở trung tâm thủ đô Oslo.

Na Uy nâng cảnh báo an ninh sau khi phát hiện thiết bị nổ ở Oslo

Na Uy nâng cảnh báo an ninh sau khi phát hiện thiết bị nổ ở Oslo

VOV.VN - Cảnh sát Na Uy hôm qua (9/4) đã nâng mức cảnh báo an ninh sau khi phát hiện một thiết bị nổ ở trung tâm thủ đô Oslo.

Thụy Điển mở rộng điều tra vụ tấn công khủng bố ở Stockholm
Thụy Điển mở rộng điều tra vụ tấn công khủng bố ở Stockholm

VOV.VN - Cảnh sát Thụy Điển đang mở rộng điều tra vụ tấn công bằng xe tải tại trung tâm thủ đô Stockholm làm 4 người thiệt mạng chiều 7/4.

Thụy Điển mở rộng điều tra vụ tấn công khủng bố ở Stockholm

Thụy Điển mở rộng điều tra vụ tấn công khủng bố ở Stockholm

VOV.VN - Cảnh sát Thụy Điển đang mở rộng điều tra vụ tấn công bằng xe tải tại trung tâm thủ đô Stockholm làm 4 người thiệt mạng chiều 7/4.

Thông tin mới nhất về nghi phạm tấn công khủng bố ở Thụy Điển
Thông tin mới nhất về nghi phạm tấn công khủng bố ở Thụy Điển

VOV.VN - Nghi phạm vừa bị bắt giữ trong vụ tấn công khủng bố ở Thụy Điển là người ủng hộ IS và từng like một bức ảnh chết chóc trong vụ đánh bom ở Boston.

Thông tin mới nhất về nghi phạm tấn công khủng bố ở Thụy Điển

Thông tin mới nhất về nghi phạm tấn công khủng bố ở Thụy Điển

VOV.VN - Nghi phạm vừa bị bắt giữ trong vụ tấn công khủng bố ở Thụy Điển là người ủng hộ IS và từng like một bức ảnh chết chóc trong vụ đánh bom ở Boston.