Bắc Kinh lại chìm trong bức màn ô nhiễm dày đặc

VOV.VN - Tình trạng ô nhiễm không khí tại đây đã đạt tới mức nghiêm trọng nhất.

Thành phố Bắc Kinh Trung Quốc đang hứng chịu đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất từ đầu năm đến nay. Chính quyền thành phố Bắc Kinh khuyến cáo người dân cần có các biện pháp tự bảo vệ, đồng thời áp dụng phương án khẩn cấp để ứng phó với tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng..

Bảng điện tử với dòng chữ khuyến cáo người dân hạn chế đi lại do thời tiết sương mù


Trong 3, 4 ngày gần đây, từ sáng đến tối, cả thành phố Bắc Kinh chỉ có một mầu duy nhất, đó là mầu trắng đục. Các bảng thông tin điện tử ngoài trời liên tục xuất hiện dòng chữ cảnh báo các phương tiện giao thông giảm tốc độ do tầm nhìn hạn chế hoặc khuyến cáo người dân hạn chế lái xe ra đường.

Theo báo cáo chất lượng không khí của Trung tâm bảo vệ môi trường thành phố Bắc Kinh, chỉ số chất lượng không khí AQI-chỉ số đo nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí như các-bon, lưu huỳnh, bụi.. đo tại thời điểm 12h trưa nay (22/2, giờ địa phương) đạt mức 311- tức mức ô nhiễm nghiêm trọng cao nhất. 

Để đối phó với tình trạng ô nhiễm không khí được dự báo là sẽ tiếp tục kéo dài trong 3-4 ngày tới, bắt đầu từ trưa ngày hôm qua, chính quyền thành phố Bắc Kinh đã lần đầu tiên đưa ra mức cảnh báo mầu cam-mức cảnh báo nghiêm trọng thứ 2 sau mầu đỏ để ứng phó khẩn cấp với tình trạng ô nhiễm không khí.


Với mức cảnh bảo này, toàn thành phố sẽ thực hiện "4 ngừng". Đó là các công trường thi công gây ô nhiễm ngừng thi công, xe chở đất đá ngừng hoạt động, nhà máy công nghiệp gây ô nhiễm ngừng sản xuất, các trường trung học, tiểu học và mẫu giáo ngừng các hoạt động ngoài trời. Ngoài ra chính quyền thành phố cũng khuyến cáo người dân hạn chế lái xe ra đường, người già, trẻ em giảm thiểu các hoạt động ngoài trời.

Tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng trở nên nghiêm trọng không chỉ ở các thành phố nằm sâu trong đất liền như Bắc Kinh, Hà Bắc, Thiểm Tây..mà còn ở cả các thành phố và tỉnh duyên hải miền đông như Thượng Hải, Chiết Giang, Giang Tô.

Đây được cho là hệ quả sau hơn 30 năm kinh tế Trung Quốc phát triển quá nóng. Cắt giảm nhanh nguồn chất thải gây ô nhiễm được cho là biện pháp tích cực nhất để chính phủ Trung Quốc ứng phó với tình trạng ô nhiễm hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc gia tăng ung thư phổi do ô nhiễm và hút thuốc
Trung Quốc gia tăng ung thư phổi do ô nhiễm và hút thuốc

VOV.VN - Tỷ lệ mắc chứng bệnh nan y này đã tăng gần gấp đôi ở Bắc Kinh trong 10 năm qua.

Trung Quốc gia tăng ung thư phổi do ô nhiễm và hút thuốc

Trung Quốc gia tăng ung thư phổi do ô nhiễm và hút thuốc

VOV.VN - Tỷ lệ mắc chứng bệnh nan y này đã tăng gần gấp đôi ở Bắc Kinh trong 10 năm qua.

Trung Quốc ô nhiễm khói bụi kỷ lục, cuộc sống đảo lộn
Trung Quốc ô nhiễm khói bụi kỷ lục, cuộc sống đảo lộn

VOV.VN - Hàng không hủy chuyến, giao thông gián đoạn, trường học đóng cửa, nhiều nhân viên vẫn phải đi làm và… hít bụi. 

Trung Quốc ô nhiễm khói bụi kỷ lục, cuộc sống đảo lộn

Trung Quốc ô nhiễm khói bụi kỷ lục, cuộc sống đảo lộn

VOV.VN - Hàng không hủy chuyến, giao thông gián đoạn, trường học đóng cửa, nhiều nhân viên vẫn phải đi làm và… hít bụi. 

Doanh nhân Trung Quốc bán ‘khí sạch’ đóng lon
Doanh nhân Trung Quốc bán ‘khí sạch’ đóng lon

(VOV) - Trước tình hình ô nhiễm không khí nặng ở Bắc Kinh, một doanh nhân nước này quyết định cung cấp các lon khí với nhiều ‘hương vị’.

Doanh nhân Trung Quốc bán ‘khí sạch’ đóng lon

Doanh nhân Trung Quốc bán ‘khí sạch’ đóng lon

(VOV) - Trước tình hình ô nhiễm không khí nặng ở Bắc Kinh, một doanh nhân nước này quyết định cung cấp các lon khí với nhiều ‘hương vị’.

Ô nhiễm thủ đô Ấn Độ sánh ngang với thủ đô Bắc Kinh
Ô nhiễm thủ đô Ấn Độ sánh ngang với thủ đô Bắc Kinh

VOV.VN - Ngày càng có nhiều người dân ở New Delhi nhập viện do ô nhiễm không khí.

Ô nhiễm thủ đô Ấn Độ sánh ngang với thủ đô Bắc Kinh

Ô nhiễm thủ đô Ấn Độ sánh ngang với thủ đô Bắc Kinh

VOV.VN - Ngày càng có nhiều người dân ở New Delhi nhập viện do ô nhiễm không khí.