Bắc Kinh (Trung Quốc) phát hiện các ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên

VOV.VN - Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã báo cáo 2 trường hợp nhiễm virus đậu mùa khỉ đầu tiên, khiến cơ quan y tế và kiểm soát dịch bệnh địa phương phải tiến hành một cuộc điều tra dịch tễ truy tìm nguồn gốc.

Theo thông báo đưa ra ngày 6/6 của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh thành phố Bắc Kinh, một trong số hai trường hợp mắc đậu mùa khỉ là ca bệnh nhập cảnh, trường hợp còn lại có liên quan đến ca bệnh trên. Hiện tại, cả hai ca bệnh đang được cách ly điều trị tại các bệnh viện chỉ định và trong tình trạng ổn định.

Thông báo cho biết, hai trường hợp này đều mắc bệnh do tiếp xúc gần. Sau khi phát hiện, cơ quan y tế và kiểm soát dịch bệnh Bắc Kinh đã nhanh chóng tiến hành các cuộc điều tra dịch tễ học truy tìm nguồn gốc. Mặc dù nhấn mạnh nguy cơ lây truyền bệnh đậu mùa khỉ trong cộng đồng là thấp, nhưng các cơ quan này vẫn đề nghị công chúng tìm hiểu các biện pháp phòng ngừa và điều trị căn bệnh này.

Trước đây, bệnh đậu mùa khỉ chủ yếu phổ biến ở Trung và Tây Phi, nhưng kể từ khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố đậu mùa khỉ là “tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế” (PHEIC) vào ngày 23/7/2022, 111 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã báo cáo các trường hợp mắc căn bệnh này.

Tháng 9/2022, thành phố Trùng Khánh ở Tây Nam Trung Quốc đã báo cáo trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ở Trung Quốc đại lục. Ngày 11/5/2023, WHO tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ không còn là tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng gây quan ngại quốc tế, nhưng nhắc nhở công chúng virus đậu mùa khỉ sẽ tiếp tục đặt ra thách thức lớn về sức khỏe cộng đồng đối với con người, do vậy vẫn cần có một phản ứng mạnh mẽ, tích cực và bền vững./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WHO chấm dứt tình trạng khẩn cấp toàn cầu với bệnh đậu mùa khỉ
WHO chấm dứt tình trạng khẩn cấp toàn cầu với bệnh đậu mùa khỉ

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 11/5 tuyên bố, bệnh đậu mùa khỉ không còn là tình trạng khẩn cấp toàn cầu, sau hơn 1 năm duy trì cảnh báo cao đối với dịch bệnh này.

WHO chấm dứt tình trạng khẩn cấp toàn cầu với bệnh đậu mùa khỉ

WHO chấm dứt tình trạng khẩn cấp toàn cầu với bệnh đậu mùa khỉ

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 11/5 tuyên bố, bệnh đậu mùa khỉ không còn là tình trạng khẩn cấp toàn cầu, sau hơn 1 năm duy trì cảnh báo cao đối với dịch bệnh này.

Thái Lan phát hiện thêm 3 ca mắc đậu mùa khỉ mới
Thái Lan phát hiện thêm 3 ca mắc đậu mùa khỉ mới

VOV.VN - Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan (DDC) hôm 24/3 xác nhận thêm 3 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ tại nước này, nâng tổng số ca mắc căn bệnh lên 18 kể từ thời điểm ghi nhận ca bệnh đầu tiên vào tháng 7/2022.

Thái Lan phát hiện thêm 3 ca mắc đậu mùa khỉ mới

Thái Lan phát hiện thêm 3 ca mắc đậu mùa khỉ mới

VOV.VN - Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan (DDC) hôm 24/3 xác nhận thêm 3 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ tại nước này, nâng tổng số ca mắc căn bệnh lên 18 kể từ thời điểm ghi nhận ca bệnh đầu tiên vào tháng 7/2022.

Hà Nội lên 4 kịch bản phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ
Hà Nội lên 4 kịch bản phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ

VOV.VN - Với mục tiêu phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ để tổ chức cách ly, xử lý kịp thời, triệt để, không để dịch lây lan trong cộng đồng, Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về phòng, chống bệnh này.

Hà Nội lên 4 kịch bản phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ

Hà Nội lên 4 kịch bản phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ

VOV.VN - Với mục tiêu phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ để tổ chức cách ly, xử lý kịp thời, triệt để, không để dịch lây lan trong cộng đồng, Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về phòng, chống bệnh này.

Ca nghi mắc tại Đắk Lắk đã âm tính với virus đậu mùa khỉ
Ca nghi mắc tại Đắk Lắk đã âm tính với virus đậu mùa khỉ

VOV.VN - Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên cho biết, trường hợp người dân có yếu tố dịch tễ từ Nam Phi trở về tỉnh Đắk Lắk đã có kết quả xét nghiệm Realtime RT-PCR âm tính với virus gây bệnh đậu mùa khỉ.

Ca nghi mắc tại Đắk Lắk đã âm tính với virus đậu mùa khỉ

Ca nghi mắc tại Đắk Lắk đã âm tính với virus đậu mùa khỉ

VOV.VN - Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên cho biết, trường hợp người dân có yếu tố dịch tễ từ Nam Phi trở về tỉnh Đắk Lắk đã có kết quả xét nghiệm Realtime RT-PCR âm tính với virus gây bệnh đậu mùa khỉ.

Bộ Y tế đề nghị Đắk Lắk diễn tập để sẵn sàng đáp ứng nếu có dịch đậu mùa khỉ
Bộ Y tế đề nghị Đắk Lắk diễn tập để sẵn sàng đáp ứng nếu có dịch đậu mùa khỉ

VOV.VN - Ngày 3/11, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) gửi công văn đề nghị Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk tăng cường công tác phòng, chống dịch đậu mùa khỉ trên địa bàn tỉnh, sau khi phát hiện ca nghi mắc là người trở về từ Nam Phi.

Bộ Y tế đề nghị Đắk Lắk diễn tập để sẵn sàng đáp ứng nếu có dịch đậu mùa khỉ

Bộ Y tế đề nghị Đắk Lắk diễn tập để sẵn sàng đáp ứng nếu có dịch đậu mùa khỉ

VOV.VN - Ngày 3/11, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) gửi công văn đề nghị Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk tăng cường công tác phòng, chống dịch đậu mùa khỉ trên địa bàn tỉnh, sau khi phát hiện ca nghi mắc là người trở về từ Nam Phi.