Bắc Kinh (Trung Quốc) xét nghiệm Covid-19 gần nửa dân số

VOV.VN - Một đợt dịch Covid-19 bất ngờ bùng phát trong cộng đồng đã khiến Bắc Kinh phải nhanh chóng tiến hành xét nghiệm trên diện rộng.

Hơn 10 triệu người trên toàn thành phố đã được lấy mẫu trong hơn 20 ngày qua.

Một phòng xét nghiệm ngoài trời có điều hòa nhằm cải thiện điều kiện làm việc giữa mùa hè của nhân viên y tế ở Bắc Kinh. Ảnh: Chinanews.

Số liệu do quan chức Bắc Kinh vừa công bố cho thấy, tính đến hết ngày 2/7, thành phố khoảng 22 triệu dân này đã lấy mẫu xét nghiệm axit nucleic cho 10.414.000 người, tương đương với gần nửa dân số.

Chủ động xét nghiệm là biện pháp được chính quyền Bắc Kinh đánh giá là hữu hiệu giúp nhanh chóng tìm ra người bệnh, chặn đứng nguồn lây của Covid-19 trong cộng đồng, bên cạnh khoanh vùng, cách ly. Trong số 332 người bệnh phát hiện từ ổ dịch Tân Phát Địa, có tới 172 người được tìm thấy thông qua xét nghiệm rà soát, chiếm 52%.

Một số nhóm người và ngành nghề được coi là rủi ro cao đã được thành phố này đưa vào danh sách xét nghiệm bắt buộc. 57.800 người có liên quan đến chợ đầu mối Tân Phát Địa đã được tìm ra qua chủ động khai báo, dữ liệu lớn và các nhân viên xã hội đến từng nhà rà soát. Gần 7,8 triệu người làm việc trong các ngành, như ăn uống, siêu thị và trung tâm thương mại, chuyển phát nhanh, giao đồ ăn, y tế, ngân hàng, giao thông, thẩm mỹ làm đẹp... đã hoàn thành xét nghiệm tính đến ngày 28/6.

Qua đợt dịch lần này, năng lực xét nghiệm của Bắc Kinh cũng đã được nâng cao rõ rệt với 170 cơ sở cung cấp dịch vụ xét nghiệm cho người dân, lượng xét nghiệm trung bình mỗi ngày đạt 458.000 người, mức tối đa lên đến hơn 1 triệu người/ngày.

Trong thời gian tới, thành phố này sẽ tận dụng công nghệ thông tin tăng cường dịch vụ xét nghiệm tự nguyện qua nhiều hình thức.

Được biết, sau khi Bắc Kinh bùng phát dịch Covid-19 trong cộng đồng, 413 nhân viên y tế của 12 tỉnh thành trên cả nước đã chi viện cho Bắc Kinh hỗ trợ thành phố này triển khai xét nghiệm trên quy mô lớn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên