Cận cảnh áo giáp Nga có khả năng chặn được đạn xuyên giáp của súng bắn tỉa

VOV.VN - Hãng vũ khí Rostec của Nga vừa công bố khởi động sản xuất loại áo giáp cao cấp Obereg có khả năng chặn được cả loại đạn xuyên giáp B-32 bắn từ súng bắn tỉa ở cự ly rất gần.

Việc thử nghiệm tại thao trường cho thấy, áo chặn thành công viên đạn từ súng bắn tỉa SV-98 bắn vào miếng giáp trong áo này từ cự ly 10m.

Clip của Sputnik về áo giáp Obereg và hoạt động sản xuất thiết bị này:

Tổng giám đốc Rostec, Alexander Nazarov, nhấn mạnh, áo giáp Obereg được phát triển trên cơ sở hợp tác chặt chẽ với binh sĩ Nga và đã được thử lửa trong chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Hãng Rostec cho biết, một trong các nhà máy của họ đã bắt đầu sản xuất áp giáp Obereg nặng 9,1kg, có tác dụng bảo vệ cơ thể trước đạn và mảnh pháo mà không gây cản trở di chuyển.

Theo Rostec, áo được làm từ sợi aramid và vật liệu chống thấm nước. Khu vực ngực áo có độn tấm gốm chống đạn bắn tỉa.

Áo giáp hoạt động tốt trong dải nhiệt độ rộng từ âm 40 độ C đến 40 độ C.

Ông Nazarov cho biết thêm, hãng của ông hiện sẵn sàng sản xuất hàng loạt loại thiết bị này. Ông nói: “Chúng tôi có khả năng sản xuất 2.000 áo giáp như vậy mỗi quý và sẽ đẩy sản lượng lên mức 7.500 áo giáp mỗi quý”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS của Nga tuần tra và lấy nhiên liệu trên không
Oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS của Nga tuần tra và lấy nhiên liệu trên không

VOV.VN - Tu-95MS là máy bay ném bom chiến lược hạng nặng 4 động cơ. Clip sau ghi cảnh máy bay này của không quân Nga đang thực hiện tuần tra và tiếp nhận nhiên liệu trên không.

Oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS của Nga tuần tra và lấy nhiên liệu trên không

Oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS của Nga tuần tra và lấy nhiên liệu trên không

VOV.VN - Tu-95MS là máy bay ném bom chiến lược hạng nặng 4 động cơ. Clip sau ghi cảnh máy bay này của không quân Nga đang thực hiện tuần tra và tiếp nhận nhiên liệu trên không.

Nga tuyên bố vô hiệu hóa khoảng 555 quân nhân Ukraine trong 24 giờ
Nga tuyên bố vô hiệu hóa khoảng 555 quân nhân Ukraine trong 24 giờ

VOV.VN - Hôm 14/4, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Konashenkov thông báo, quân đội Nga đã tiến hành nhiều hoạt động quân sự khiến khoảng 555 lính Ukraine tử trận trong 24 giờ trước đó.

Nga tuyên bố vô hiệu hóa khoảng 555 quân nhân Ukraine trong 24 giờ

Nga tuyên bố vô hiệu hóa khoảng 555 quân nhân Ukraine trong 24 giờ

VOV.VN - Hôm 14/4, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Konashenkov thông báo, quân đội Nga đã tiến hành nhiều hoạt động quân sự khiến khoảng 555 lính Ukraine tử trận trong 24 giờ trước đó.

Lực lượng Wagner đánh mạnh vào khu vực đô thị Bakhmut, chặn tiếp tế của Ukraine
Lực lượng Wagner đánh mạnh vào khu vực đô thị Bakhmut, chặn tiếp tế của Ukraine

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm 14/4 thông báo, các đội tấn công của công ty quân sự tư nhân Wagner (Nga) đã giao tranh với các binh sĩ Ukraine ở khu vực đô thị phía Tây của thành phố Bakhmut.

Lực lượng Wagner đánh mạnh vào khu vực đô thị Bakhmut, chặn tiếp tế của Ukraine

Lực lượng Wagner đánh mạnh vào khu vực đô thị Bakhmut, chặn tiếp tế của Ukraine

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm 14/4 thông báo, các đội tấn công của công ty quân sự tư nhân Wagner (Nga) đã giao tranh với các binh sĩ Ukraine ở khu vực đô thị phía Tây của thành phố Bakhmut.

Phương Tây lo ngại trước sức mạnh đáng gờm của UAV Iran
Phương Tây lo ngại trước sức mạnh đáng gờm của UAV Iran

VOV.VN - Máy bay không người lái (UAV), đặc biệt là loại đạn lượn (UAV cảm tử), đang trở thành một nhân tố chủ chốt trong chiến thuật tác chiến “cường độ thấp” của Iran, với khả năng tạo ra thách thức không thể xem thường đối với phương Tây.

Phương Tây lo ngại trước sức mạnh đáng gờm của UAV Iran

Phương Tây lo ngại trước sức mạnh đáng gờm của UAV Iran

VOV.VN - Máy bay không người lái (UAV), đặc biệt là loại đạn lượn (UAV cảm tử), đang trở thành một nhân tố chủ chốt trong chiến thuật tác chiến “cường độ thấp” của Iran, với khả năng tạo ra thách thức không thể xem thường đối với phương Tây.

Tình cảnh lính Ukraine bên trong chảo lửa địa ngục trần gian Bakhmut
Tình cảnh lính Ukraine bên trong chảo lửa địa ngục trần gian Bakhmut

VOV.VN - Bị dồn vào một góc ngày càng nhỏ của thành phố Bakhmut, quân đội Ukraine hiện vẫn nỗ lực tử thủ vì các lý do chiến lược dù cho các đồng minh của họ đặt ra câu hỏi về cái giá mà binh sĩ Ukraine phải trả.

Tình cảnh lính Ukraine bên trong chảo lửa địa ngục trần gian Bakhmut

Tình cảnh lính Ukraine bên trong chảo lửa địa ngục trần gian Bakhmut

VOV.VN - Bị dồn vào một góc ngày càng nhỏ của thành phố Bakhmut, quân đội Ukraine hiện vẫn nỗ lực tử thủ vì các lý do chiến lược dù cho các đồng minh của họ đặt ra câu hỏi về cái giá mà binh sĩ Ukraine phải trả.

Trải nghiệm hãi hùng của lính Ukraine khi rà phá bẫy bom mìn do Nga gài lại
Trải nghiệm hãi hùng của lính Ukraine khi rà phá bẫy bom mìn do Nga gài lại

VOV.VN - Quân Nga đã sử dụng nhiều kỹ thuật và biện pháp khác nhau để gài mìn và bẫy mìn ở những khu vực họ tạm thời rút đi. Khi tiến vào những khu vực này, công binh Ukraine phải rất thận trọng rà phá các bẫy bom mìn đó.

Trải nghiệm hãi hùng của lính Ukraine khi rà phá bẫy bom mìn do Nga gài lại

Trải nghiệm hãi hùng của lính Ukraine khi rà phá bẫy bom mìn do Nga gài lại

VOV.VN - Quân Nga đã sử dụng nhiều kỹ thuật và biện pháp khác nhau để gài mìn và bẫy mìn ở những khu vực họ tạm thời rút đi. Khi tiến vào những khu vực này, công binh Ukraine phải rất thận trọng rà phá các bẫy bom mìn đó.

Bác sĩ mặc áo giáp mổ cứu quân nhân Nga bị găm lựu đạn sâu trong ngực
Bác sĩ mặc áo giáp mổ cứu quân nhân Nga bị găm lựu đạn sâu trong ngực

VOV.VN - Một quả lựu đạn (bắn từ súng phóng lựu) găm vào ngực quân nhân Nga Pasenko ở Ukraine. Đạn nằm sát tim, giữa động mạch chủ và tĩnh mạch chủ dưới. Bất chấp nguy cơ nổ, các bác sĩ quân y và dân sự đã mặc áo giáp để phẫu thuật gỡ đạn cứu người lính này.

Bác sĩ mặc áo giáp mổ cứu quân nhân Nga bị găm lựu đạn sâu trong ngực

Bác sĩ mặc áo giáp mổ cứu quân nhân Nga bị găm lựu đạn sâu trong ngực

VOV.VN - Một quả lựu đạn (bắn từ súng phóng lựu) găm vào ngực quân nhân Nga Pasenko ở Ukraine. Đạn nằm sát tim, giữa động mạch chủ và tĩnh mạch chủ dưới. Bất chấp nguy cơ nổ, các bác sĩ quân y và dân sự đã mặc áo giáp để phẫu thuật gỡ đạn cứu người lính này.