Baghdadi bất ngờ tái xuất, thừa nhận IS đang thua trận

VOV.VN - Lần đầu tiên sau gần 1 năm, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng lại công bố một đoạn băng ghi âm thông điệp của thủ lĩnh al-Baghdadi.

Trong đoạn thông điệp công bố trên kênh truyền thông của IS al Furqan ngày 22/8, giọng nói của người đàn ông được cho là thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, Abu Bakr al-Baghdadi, thừa nhận rằng nhóm phiến quân này đang thất trận nhưng cho rằng đó chỉ là thử thách của Đức Allah, từ đó kêu gọi các tay súng thánh chiến phải tiếp tục đoàn kết với nhau.

Lần gần đây nhất Baghdadi trực tiếp xuất hiện trước công chúng là từ tháng 7/2014 tại nhà thờ Hồi giáo al-Nuri ở Mosul. (Nguồn video: Reuters/Youtube)

Thừa nhận thất bại

Baghdadi cho rằng các tay súng IS đang bị thử thách bởi “sự sợ hãi và nạn đói” nhưng cho rằng phần thưởng xứng đáng sẽ được trao cho những ai kiên định.

Nếu đoạn ghi âm dài 55 phút vừa công bố thực sự là của Baghdadi, đây là thông điệp ghi âm đầu tiên của trùm khủng bố này kể từ khi IS thất thủ ở Raqqa tháng 10/2017, trong khi diện tích đất mà IS kiểm soát ở Syria tiếp tục bị thu hẹp.

Baghdadi biện minh rằng, “quy mô của chiến thắng hay thất bại không được đo đếm bằng các thành phố và thị trấn bị thất thủ trước những đối thủ có ưu thế về không kích, tên lửa liên lục địa, bom thông minh, cũng không phải bằng việc có bao nhiêu người tin tưởng họ” mà phụ thuộc vào việc các tín đồ có bao nhiêu niềm tin.

Thủ lĩnh IS cũng đề cập những vụ việc mới đây, trong đó có cả căng thẳng giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Trùm khủng bố này tố cáo Mỹ sử dụng “chính sách băng đảng” và đó là “dấu hiệu của sự yếu đuối”.

Về Nga, Baghdadi cho rằng Moscow và Tehran đang tìm cách chống lại các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran và tránh tình thế tương tự như Triều Tiên. Thủ lĩnh IS cho rằng Nga và quân đội chính phủ Syria đang dồn dập tấn công vào Idlib nhờ sự giúp đỡ của “những kẻ phản bội” lại IS, ám chỉ một số nhóm nổi dậy của Syria.

Trùm khủng bố này cũng kêu gọi người Hồi giáo dòng Sunni lật đổ chính quyền ở Jordan, vốn là đồng minh của Mỹ và Anh.

Baghdadi thực sự còn sống?

Hiện chưa có bằng chứng nào khẳng định giọng nói trong đoạn băng ghi âm trên thực sự là của Baghdadi.

Bộ Chỉ huy trung tâm của Mỹ (CENTCOM) đã nhận được thông tin về đoạn ghi âm này xong từ chối bình luận hay đánh giá về nó.

“Chúng tôi không biết Abu Bakr al-Baghdadi đang ở đâu lúc này nhưng ông ta tiếp tục là mục tiêu mà chúng tôi muốn loại bỏ khỏi chiến trường” – người phát ngôn CENTCOM William Urban cho biết.

Theo ông Urban, không có bất cứ nguồn tin nào của chính quyền Mỹ cho rằng ông Baghdadi đã chết. Ông Urban khẳng định, các quan chức Mỹ tin rằng thủ lĩnh IS vẫn còn sống.

Lần gần đây nhất Baghdadi trực tiếp xuất hiện trước công chúng là từ tháng 7/2014 tại nhà thờ Hồi giáo al-Nuri ở Mosul nhưng thành phố này đã được lực lượng an ninh Iraq giải phóng tháng 6/2017.

Kể từ đó, IS chỉ công bố các đoạn băng ghi âm giọng nói mà nhóm này tuyên bố là của Baghdadi. Đoạn băng gần đây nhất được công bố tháng 9/2017 nhằm bác bỏ tuyên bố của Nga rằng thủ lĩnh IS đã bị tiêu diệt.

Tháng 2/2018, một số quan chức Mỹ chia sẻ với CNN rằng có thể Baghdadi chỉ bị thương trong vụ không kích tháng 5/2017 và phải tạm trao lại quyền lãnh đạo tổ chức khủng bố này cho các tay chân đến 5 tháng. Đánh giá trên của các cơ quan tình báo Mỹ dựa vào thông tin từ những tay súng IS bị bắt giữ và những người tị nạn từ miền Bắc Syria vài tháng sau vụ không kích tháng 5/2017.

Bộ Quốc phòng Nga khi đó cũng chỉ nói rằng đang điều tra thông tin cho rằng Baghdadi đã bị tiêu diệt trong vụ không kích ngày 28/5 ở ngoại ô Raqqa. Giới phân tích cho rằng cần phải xem xét những tuyên bố rằng Baghdadi đã bị tiêu diệt một cách thận trọng vì có khá nhiều thông báo sai lệch về việc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga đã tiêu diệt được thủ lĩnh IS Abu Bakr Al-Baghdadi?
Nga đã tiêu diệt được thủ lĩnh IS Abu Bakr Al-Baghdadi?

VOV.VN - Nga đang xác minh thông tin thủ lĩnh IS Abu Bakr Al-Baghdadi đã bị tiêu diệt ở khu vực phía nam Raqqa, Syria hồi cuối tháng 5 vừa qua.

Nga đã tiêu diệt được thủ lĩnh IS Abu Bakr Al-Baghdadi?

Nga đã tiêu diệt được thủ lĩnh IS Abu Bakr Al-Baghdadi?

VOV.VN - Nga đang xác minh thông tin thủ lĩnh IS Abu Bakr Al-Baghdadi đã bị tiêu diệt ở khu vực phía nam Raqqa, Syria hồi cuối tháng 5 vừa qua.

Truyền thông Syria: Thủ lĩnh IS al-Baghdadi đã bị tiêu diệt
Truyền thông Syria: Thủ lĩnh IS al-Baghdadi đã bị tiêu diệt

VOV.VN - Truyền thông Syria đồng loạt đưa tin thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi đã bỏ mạng trong một đợt không kích vào “thủ phủ” của chúng ở Raqqa.

Truyền thông Syria: Thủ lĩnh IS al-Baghdadi đã bị tiêu diệt

Truyền thông Syria: Thủ lĩnh IS al-Baghdadi đã bị tiêu diệt

VOV.VN - Truyền thông Syria đồng loạt đưa tin thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi đã bỏ mạng trong một đợt không kích vào “thủ phủ” của chúng ở Raqqa.

IS cho nổ tung nhà thờ Hồi giáo nơi Baghdadi công bố caliphate
IS cho nổ tung nhà thờ Hồi giáo nơi Baghdadi công bố caliphate

VOV.VN - Hôm 21/6 các chiến binh Hồi giáo cực đoan IS đã cho nổ tung Nhà thờ Hồi giáo Lớn al-Nuri ở Mosul cùng tháp nghiêng nổi tiếng của nhà thờ này.

IS cho nổ tung nhà thờ Hồi giáo nơi Baghdadi công bố caliphate

IS cho nổ tung nhà thờ Hồi giáo nơi Baghdadi công bố caliphate

VOV.VN - Hôm 21/6 các chiến binh Hồi giáo cực đoan IS đã cho nổ tung Nhà thờ Hồi giáo Lớn al-Nuri ở Mosul cùng tháp nghiêng nổi tiếng của nhà thờ này.

IS thiêu sống Giáo chủ tối cao vì lỡ tiết lộ cái chết của Baghdadi
IS thiêu sống Giáo chủ tối cao vì lỡ tiết lộ cái chết của Baghdadi

VOV.VN - Sputnik ngày 3/7 đưa tin, Giáo chủ Tối cao của IS bị xử tử vì lỡ miệng để lộ thông tin thủ lĩnh của nhóm, Abu Bakr al-Baghdadi đã chết.

IS thiêu sống Giáo chủ tối cao vì lỡ tiết lộ cái chết của Baghdadi

IS thiêu sống Giáo chủ tối cao vì lỡ tiết lộ cái chết của Baghdadi

VOV.VN - Sputnik ngày 3/7 đưa tin, Giáo chủ Tối cao của IS bị xử tử vì lỡ miệng để lộ thông tin thủ lĩnh của nhóm, Abu Bakr al-Baghdadi đã chết.

Iran: “Thủ lĩnh tối cao tàn bạo Baghdadi của IS chắc chắn đã chết”
Iran: “Thủ lĩnh tối cao tàn bạo Baghdadi của IS chắc chắn đã chết”

VOV.VN - Thủ lĩnh tối cao của tổ chức khủng bố IS, Abu Bakr al-Baghdadi, “chắc chắn đã chết”, theo một nguồn tin quân sự Iran.

Iran: “Thủ lĩnh tối cao tàn bạo Baghdadi của IS chắc chắn đã chết”

Iran: “Thủ lĩnh tối cao tàn bạo Baghdadi của IS chắc chắn đã chết”

VOV.VN - Thủ lĩnh tối cao của tổ chức khủng bố IS, Abu Bakr al-Baghdadi, “chắc chắn đã chết”, theo một nguồn tin quân sự Iran.