Xã đảo đầu tiên của TP.HCM và cả nước được ngầm hoá lưới điện

VOV.VN - Sáng nay (14/6), tại xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP.HCM, Tổng Công ty Điện lực TP cùng chính quyền địa phương tổ chức khánh thành công trình Ngầm hoá lưới điện hạ thế. Với công trình này, hạ tầng thiết yếu của xã đảo cơ bản hoàn thiện, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người dân.

Công trình “Ngầm hóa lưới điện tại xã Thạnh An, huyện Cần Giờ” được Tổng Công ty Điện lực TP.HCM khởi công từ tháng 11/2022 và nỗ lực thực hiện, hoàn thiện, trở thành công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp đang diễn ra.

Công trình có tổng vốn đầu tư trên 30 tỷ đồng, gồm các hạng mục chính như: đào và tái lập 9,1km mương cáp, kéo mới hơn 10km cáp ngầm hạ thế trục chính, lắp mới 126 tủ phân phối hạ thế dọc các tuyến đường và kéo mới hơn 17km cáp ngầm mắc điện các loại cấp điện cho các hộ dân. Đồng thời, đơn vị thi công là Công ty Điện lực Duyên Hải cũng đã phối hợp thay điện kế có chức năng đo xa cho tất cả khách hàng trên xã đảo để đảm bảo việc truyền tín hiệu thông suốt.

Trên xã đảo Thạnh An, ngầm hoá lưới điện được thực hiện đồng bộ với các công trình hạ tầng kỹ thuật như ngầm hóa hệ thống chiếu sáng, viễn thông, cải tạo tuyến đường chính. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc cải thiện mỹ quan cho xã đảo, đảm bảo an toàn lưới điện và độ tin cậy cung cấp điện. Công trình ngầm hóa cũng giúp hạn chế ảnh hưởng của thời tiết xấu như áp thấp nhiệt đới, giông bão…đến việc cung cấp điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân. 

Đặc biệt đây là công trình ngầm hóa lưới điện và hệ thống dây thông tin đầu tiên trên các đảo của Tổ quốc, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia.

Ông Vũ Hoài Nam, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Duyên Hải trực thuộc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM, đơn vị được giao vận hành lưới điện xã đảo nói: "Lưới điện sau khi ngầm hóa thì giảm thiểu được sự cố khi đây là khu vực nhiều rủi ro do mưa bão nhiều. Khi ngầm hóa, điện lực cũng đã cải tạo lại đấu nối và kết cấu lưới điện nên độ linh hoạt cung cấp điện cao hơn, thông thoáng đô thị"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà máy điện rác đầu tiên ở Hà Nội hoà mạng lưới quốc gia vào 15/7 tới
Nhà máy điện rác đầu tiên ở Hà Nội hoà mạng lưới quốc gia vào 15/7 tới

VOV.VN - Dự kiến ngày 15/7, nhà máy sẽ được đấu điện trên mạng lưới khi đó sẽ có lò số 3 và số 2 chạy với công suất là 1.600 tấn rác phát ra 30MW vào lưới điện quốc gia. Sau đó đảm bảo từ nay đến tháng 10/2022, nhà máy sẽ hoạt động ổn định cả 5 lò đốt công suất 4.000 tấn rác/ngày/đêm.

Nhà máy điện rác đầu tiên ở Hà Nội hoà mạng lưới quốc gia vào 15/7 tới

Nhà máy điện rác đầu tiên ở Hà Nội hoà mạng lưới quốc gia vào 15/7 tới

VOV.VN - Dự kiến ngày 15/7, nhà máy sẽ được đấu điện trên mạng lưới khi đó sẽ có lò số 3 và số 2 chạy với công suất là 1.600 tấn rác phát ra 30MW vào lưới điện quốc gia. Sau đó đảm bảo từ nay đến tháng 10/2022, nhà máy sẽ hoạt động ổn định cả 5 lò đốt công suất 4.000 tấn rác/ngày/đêm.

Những giải pháp căn cơ bảo đảm an toàn hành lang lưới điện ở Thanh Hóa
Những giải pháp căn cơ bảo đảm an toàn hành lang lưới điện ở Thanh Hóa

VOV.VN - Công ty Điện lực Thanh Hóa hiện tại đang vận hành hệ thống lưới điện trải rộng trên khắp các vùng địa hình từ miền biển, đồng bằng, trung du đến miền núi. Nhưng, với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, việc bảo đảm hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn đã đạt được những kết quả ổn định.

Những giải pháp căn cơ bảo đảm an toàn hành lang lưới điện ở Thanh Hóa

Những giải pháp căn cơ bảo đảm an toàn hành lang lưới điện ở Thanh Hóa

VOV.VN - Công ty Điện lực Thanh Hóa hiện tại đang vận hành hệ thống lưới điện trải rộng trên khắp các vùng địa hình từ miền biển, đồng bằng, trung du đến miền núi. Nhưng, với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, việc bảo đảm hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn đã đạt được những kết quả ổn định.

Nhiệt điện Thái Bình 2 phấn đấu hoà lưới tổ máy số 1 trước 30/4/2022
Nhiệt điện Thái Bình 2 phấn đấu hoà lưới tổ máy số 1 trước 30/4/2022

VOV.VN - Phó Thủ tướng yêu cầu không được để thiếu vật tư, thiết bị đối với công tác lắp đặt, chạy thử các hệ thống khi dự án đang vào giai đoạn nước rút, đẩy nhanh tiến độ.

Nhiệt điện Thái Bình 2 phấn đấu hoà lưới tổ máy số 1 trước 30/4/2022

Nhiệt điện Thái Bình 2 phấn đấu hoà lưới tổ máy số 1 trước 30/4/2022

VOV.VN - Phó Thủ tướng yêu cầu không được để thiếu vật tư, thiết bị đối với công tác lắp đặt, chạy thử các hệ thống khi dự án đang vào giai đoạn nước rút, đẩy nhanh tiến độ.