Bán đảo Triều Tiên tiếp tục nóng

(VOV) - Bộ Ngoại giao Triều Tiên gửi thông báo nêu rõ một cuộc chiến hạt nhân có thể nổ ra bất kỳ lúc nào trên bán đảo Triều Tiên.

Tình hình căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên khi các bên tiếp tục có những lời đe dọa và cảnh báo lẫn nhau.

Các cuộc khẩu chiến nổ ra ngay sau khi quân đội Hàn Quốc và Mỹ ký một thỏa thuận mới, được soạn thảo để hai bên phối hợp phản ứng "một cách quyết đoán và ngay lập tức" đối với các hành động của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong tương lai.

Bộ Ngoại giao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cho biết,  nước này đã công khai gửi thông báo tới Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nêu rõ, do các hành động khiêu khích của Mỹ và Hàn Quốc nên một cuộc chiến hạt nhân có thể nổ ra bất kỳ lúc nào trên bán đảo Triều Tiên.

Không quân Triều Tiên (ảnh: AFP/KCNA)

Mỹ đã nhiều lần bất chấp cảnh cáo của Triều Tiên, phái máy bay ném bom chiến lược B52 đến Hàn Quốc, động thái được Bình Nhưỡng cho là đẩy bán đảo Triều Tiên đến bờ vực một cuộc chiến tranh. 

Phát thanh viên kênh truyền hình nhà nước KRT trích dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Triều Tiên nêu rõ: “Với sự ủy quyền của Bộ Ngoại giao Triều Tiên, Triều Tiên thông báo với Hội đồng Bảo an rằng, bán đảo Triều Tiên đang rơi vào trạng thái của một cuộc chiến tranh hạt nhân do những động thái khiêu khích của Mỹ và Hàn Quốc”.

Trước đó, Triều Tiên cũng nhắc lại cảnh báo sẵn sàng tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ trên khu vực châu Á- Thái Bình Dương, trong đó có Hawaii và Guam.

Mỹ ngay lập tức lên án các cảnh báo của Triều Tiên, Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney cho biết: “Những cảnh báo cũng như mối đe dọa của Triều Tiên có thể gây căng thẳng thêm khu vực. Như chúng tôi nói Triều Tiên sẽ chẳng đạt được bất cứ cái gì  bằng các mối đe dọa và khiêu khích. Điều này chỉ có thể khiến Triều  Tiên cô lập hơn, hủy hoại những nỗ lực quốc tế để đảm bảo hòa bình và ổn định tại khu vực Đông Bắc Á. Chúng tôi tiếp tục hối thúc nhà lãnh đạo Triều Tiên tuân theo lời kêu gọi của Mỹ  để lựa chọn con đường hòa bình ”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khẳng định, Mỹ hoàn toàn có đủ khả năng bảo vệ đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản trước các vụ tấn công của Triều Tiên. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết chưa có bất cứ dấu hiệu nào về một hành động quân sự do Triều Tiên tiến hành. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin cũng nhấn mạnh, quân đội Hàn Quốc luôn  sẵn sàng cho bất cứ hành động khiêu khích nào từ Triều Tiên. Các quan chức Nhật Bản và Australia cũng có kế hoạch áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Ngân hàng Ngoại thương của Triều Tiên.

Trước những diễn biến căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên, Trung Quốc hôm 26/3 kêu gọi các bên kiềm chế, tránh để tình hình trở nên phức tạp./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ - Hàn ký thỏa thuận hành động chung đối phó Triều Tiên
Mỹ - Hàn ký thỏa thuận hành động chung đối phó Triều Tiên

(VOV) - Kế hoạch hành động chung sẽ tạo điều kiện cho quân đội hai nước phối hợp ứng phó với các thách thức từ Triều Tiên.

Mỹ - Hàn ký thỏa thuận hành động chung đối phó Triều Tiên

Mỹ - Hàn ký thỏa thuận hành động chung đối phó Triều Tiên

(VOV) - Kế hoạch hành động chung sẽ tạo điều kiện cho quân đội hai nước phối hợp ứng phó với các thách thức từ Triều Tiên.

Mỹ chỉ trích lời lẽ đe dọa của Triều Tiên
Mỹ chỉ trích lời lẽ đe dọa của Triều Tiên

(VOV)-Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney: Triều Tiên sẽ không đạt được điều gì với những đe dọa đó, mà chỉ khiến họ bị cô lập hơn.

Mỹ chỉ trích lời lẽ đe dọa của Triều Tiên

Mỹ chỉ trích lời lẽ đe dọa của Triều Tiên

(VOV)-Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney: Triều Tiên sẽ không đạt được điều gì với những đe dọa đó, mà chỉ khiến họ bị cô lập hơn.

Máy bay B-52 của Mỹ lượn trên bán đảo Triều Tiên
Máy bay B-52 của Mỹ lượn trên bán đảo Triều Tiên

Những oanh tạc cơ chiến lược này có khả năng mang bom hạt nhân và thông thường có điều khiển với độ chính xác cao.

Máy bay B-52 của Mỹ lượn trên bán đảo Triều Tiên

Máy bay B-52 của Mỹ lượn trên bán đảo Triều Tiên

Những oanh tạc cơ chiến lược này có khả năng mang bom hạt nhân và thông thường có điều khiển với độ chính xác cao.

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân
Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân

(VOV) - Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh đây là cách duy nhất để đảm bảo sự sống còn của Triều Tiên.

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân

(VOV) - Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh đây là cách duy nhất để đảm bảo sự sống còn của Triều Tiên.

Mỹ thúc giục EU siết chặt trừng phạt Triều Tiên
Mỹ thúc giục EU siết chặt trừng phạt Triều Tiên

(VOV) - Nguồn tin Ngoại giao Mỹ cho biết nước này hy vọng EU xem xét nghiêm túc vấn đề xử phạt Triều Tiên.

Mỹ thúc giục EU siết chặt trừng phạt Triều Tiên

Mỹ thúc giục EU siết chặt trừng phạt Triều Tiên

(VOV) - Nguồn tin Ngoại giao Mỹ cho biết nước này hy vọng EU xem xét nghiêm túc vấn đề xử phạt Triều Tiên.

Tên lửa, pháo binh Triều Tiên sẵn sàng nhắm bắn căn cứ Mỹ
Tên lửa, pháo binh Triều Tiên sẵn sàng nhắm bắn căn cứ Mỹ

(VOV) - Đây là động thái cứng rắn mới nhất của Bình Nhưỡng kể từ khi bắt đầu cuộc tập trận quân sự chung Mỹ - Hàn.

Tên lửa, pháo binh Triều Tiên sẵn sàng nhắm bắn căn cứ Mỹ

Tên lửa, pháo binh Triều Tiên sẵn sàng nhắm bắn căn cứ Mỹ

(VOV) - Đây là động thái cứng rắn mới nhất của Bình Nhưỡng kể từ khi bắt đầu cuộc tập trận quân sự chung Mỹ - Hàn.