Bang đông dân thứ 2 của Australia tái phong tỏa vì dịch Covid-19

VOV.VN - Trong thông báo đưa ra hôm nay (5/8), chính quyền bang đông dân thứ 2 tại Australia là Victoria cho biết, bắt đầu từ 20h tối nay, toàn bộ bang này sẽ bước vào đợt phong tỏa kéo dài 7 ngày.

Victoria, bang đông dân thứ 2 của Australia vừa quyết định từ tối 5/8 (giờ địa phương), toàn bộ khoảng 6,7 triệu dân của bang này sẽ bắt đầu bước vào đợt phong tỏa thứ 6. Quyết định này được đưa ra sau khi bang này phát hiện một số ca Covid-19 mà chưa rõ nguồn gốc.

Trong thông báo đưa ra hôm nay, chính quyền bang đông dân thứ 2 tại Australia là Victoria cho biết, bắt đầu từ 20h tối nay, toàn bộ bang này sẽ bước vào đợt phong tỏa kéo dài 7 ngày. Người dân chỉ được ra khỏi nhà với 5 lý do là đi chợ, tập thể dục, chăm sóc sức khỏe, đi làm một số công việc được phép và đi học. Trong đó đi chợ và đi tập thể dục chỉ được thực hiện trong phạm vi 5km tính từ nơi ở.

Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews cho biết quyết định này là rất khó khăn song ông không có sự lựa chọn nào khác: “Tôi không thể nói với các bạn rằng tôi thất vọng như thế nào khi phải quyết định làm điều này lần nữa. Nhưng khi chỉ có một số ít dân đã tiêm vaccine thì tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận những lời khuyên và chúng ta hãy cùng nhau biến quyết định quan trọng này thành cách để đảm bảo sự an toàn cho bang Victoria. Nếu không áp dụng cách thức này mà để dịch bệnh cứ tiếp tục diễn ra thì bệnh viện của chúng ta sẽ nhanh chóng có đầy bệnh nhân, không phải chỉ hàng trăm mà là hàng nghìn người”.

Quyết định phong tỏa toàn bộ bang Victoria được đưa ra khi ngày hôm nay bang này phát hiện 7 ca Covid-19 song một số ca vẫn chưa xác định được chính xác nguồn lây nhiễm nhưng được cho là có thể liên quan đến bang New South Wales, nơi dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh. Chính quyền bang Victoria dự kiến bang này sẽ có khoảng 10.000 người trở thành F1 và phải cách ly. Mặc dù hiện số ca bệnh chỉ tập trung ở vùng phía Tây thành phố Melbourne song lệnh phong tỏa được áp dụng đối với toàn bộ bang này để ngăn chặn dịch có thể lây lan rộng hơn. Như vậy là từ đêm nay, gần 15 triệu dân thuộc bang New South Wales, Victoria và Queensland sẽ sống trong điều kiện phong tỏa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia hoàn thành tiêm 13 triệu mũi vaccine ngừa Covid-19
Australia hoàn thành tiêm 13 triệu mũi vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (5/8), Australia ghi nhận hơn 13 triệu mũi vaccine ngừa Covid-19 đã được tiêm cho người dân.

Australia hoàn thành tiêm 13 triệu mũi vaccine ngừa Covid-19

Australia hoàn thành tiêm 13 triệu mũi vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (5/8), Australia ghi nhận hơn 13 triệu mũi vaccine ngừa Covid-19 đã được tiêm cho người dân.

Chuyên gia Australia: Biến thể Delta làm nhiều người bệnh ốm nặng hơn
Chuyên gia Australia: Biến thể Delta làm nhiều người bệnh ốm nặng hơn

VOV.VN -  Mức độ nguy hiểm của biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 gây nên bệnh Covid-19 được đánh giá là do việc dễ lây lan và tốc độ lây lan cũng rất nhanh.

Chuyên gia Australia: Biến thể Delta làm nhiều người bệnh ốm nặng hơn

Chuyên gia Australia: Biến thể Delta làm nhiều người bệnh ốm nặng hơn

VOV.VN -  Mức độ nguy hiểm của biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 gây nên bệnh Covid-19 được đánh giá là do việc dễ lây lan và tốc độ lây lan cũng rất nhanh.

Bang Queensland (Australia) đối phó Covid-19, Lào có thể tiêm chủng nửa dân số trong 2021
Bang Queensland (Australia) đối phó Covid-19, Lào có thể tiêm chủng nửa dân số trong 2021

VOV.VN - Bang Queensland ở Đông Bắc Australia đang trải qua đợt bùng phát Covid-19 lớn nhất kể từ đợt dịch đầu tiên vào năm 2020 (nhiều khả năng sẽ không thể truy vết được nguồn lây). Trong khi đó, Lào có khả năng tiêm chủng Covid cho một nửa dân số trong năm nay.

Bang Queensland (Australia) đối phó Covid-19, Lào có thể tiêm chủng nửa dân số trong 2021

Bang Queensland (Australia) đối phó Covid-19, Lào có thể tiêm chủng nửa dân số trong 2021

VOV.VN - Bang Queensland ở Đông Bắc Australia đang trải qua đợt bùng phát Covid-19 lớn nhất kể từ đợt dịch đầu tiên vào năm 2020 (nhiều khả năng sẽ không thể truy vết được nguồn lây). Trong khi đó, Lào có khả năng tiêm chủng Covid cho một nửa dân số trong năm nay.