Bang Victoria (Australia) đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vaccine Covid-19

VOV.VN - Đợt dịch Covid-19 bùng phát tại bang Victoria của Australia đang khiến cho các cơ quan chức năng và cả người dân nước này đẩy nhanh việc tiêm vaccine nhằm làm giảm số ca mắc.

Hôm nay (28/5), chính quyền bang Victoria của Australia vừa thông báo cho biết những người dưới 40 tuổi ở bang này có thể bắt đầu đăng ký để tiêm vaccine ngừa Covid-19. Trước đó, việc đăng ký mới chỉ mở cho những người từ 40 tuổi trở lên và những người làm việc trên tuyến đầu chống dịch và làm việc tại các nhà dưỡng lão. Trong bối cảnh số ca Coivd-19 lây lan nhanh chưa từng có tại bang này và ngày càng nhiều địa điểm phơi nhiễm, bang Victoria kêu gọi người dân đi tiêm vaccine càng sớm càng tốt.

Giáo sư Ben Cowie, người đứng đầu chương trình tiêm chủng của bang Victoria khẳng định, vào thời điểm này, vaccine là biện pháp phòng dịch hữu hiệu nhất: “Vaccine là yếu tố thay đổi tình hình. Ở nước ngoài, vaccine đã cứu sống hàng trăm nghìn sinh mạng. Cả vaccine của AstraZeneca và Pfizer đều có hiệu quả cao trong việc ngăn chặn các biến chứng nặng, ngăn chặn việc bệnh nhân phải nhập viện và làm giảm số ca tử vong. Và đây là cách để chúng ta thoát ra khỏi tình huống hiện tại”.

Người dân bang Victoria cũng đi tiêm chủng nhiều hơn hẳn giai đoạn trước khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại. Ngày hôm qua đã chứng kiến một kỷ lục mới khi có tới 17.000 người tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong 1 ngày. Đường dây nóng đăng ký tiêm vaccine cũng luôn quá tải trong những ngày qua. Trước những diễn biến tại bang Victoria, số lượng người tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại bang Queensland trong ngày hôm qua nhiều gấp 3 lần so với những ngày trước đó.

Để khuyến khích thêm nhiều người dân Australia đi tiêm vaccine ngừa Covid-19, hãng hàng không Qantas của Australia cũng đang cân nhắc về việc tặng cho khách bay của hãng 1.000 điểm thưởng nếu hành khách đã tiêm vaccine ngừa Covid-19.  

Bắt đầu từ đêm 27/5, lệnh phong tỏa 7 ngày đã được áp dụng ở toàn bang Victoria của Australia sau khi bang này phát hiện 26 ca Covid-19 từ đầu tuần cho đến ngày hôm qua. Mặc dù số ca bệnh chưa nhiều nhưng virus lây lan nhanh chưa từng có và chủng virus của đợt dịch lần này cũng làm người dân cũng dễ bị nhiễm bệnh hơn các chủng khác. Không chỉ vậy, số lượng các địa điểm bị phơi nhiễm cũng gia tăng nhanh chóng buộc chính quyền bang Victoria phải phong tỏa trước khi dịch bệnh trở nên không thể kiểm soát.

Theo ước tính của Ngân hàng Commonwealth Australia, việc phong tỏa bang Victoria trong 1 tuần có thể sẽ khiến bang này thiệt hại tới 1,3 tỷ AUD. Trong khi đó, Hiệp hội các ngành công nghiệp Australia dự báo, mức thiệt hại mà bang Victoria phải gánh chịu có thể giao động từ 2 tỷ đến 2,5 tỷ AUD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khả năng miễn dịch SARS-CoV-2 “đáng kinh ngạc” sau khi tiêm vaccine Covid-19
Khả năng miễn dịch SARS-CoV-2 “đáng kinh ngạc” sau khi tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Nghiên cứu mới của các nhà khoa học Mỹ chỉ ra rằng, các tế bào miễn dịch quan trọng sẽ tồn tại lâu dài trong tủy xương của những người từng nhiễm SARS-CoV-2 hoặc đã tiêm vaccine Covid-19.

Khả năng miễn dịch SARS-CoV-2 “đáng kinh ngạc” sau khi tiêm vaccine Covid-19

Khả năng miễn dịch SARS-CoV-2 “đáng kinh ngạc” sau khi tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Nghiên cứu mới của các nhà khoa học Mỹ chỉ ra rằng, các tế bào miễn dịch quan trọng sẽ tồn tại lâu dài trong tủy xương của những người từng nhiễm SARS-CoV-2 hoặc đã tiêm vaccine Covid-19.

Hy lạp là quốc gia EU đầu tiên công bố hộ chiếu vaccine Covid-19
Hy lạp là quốc gia EU đầu tiên công bố hộ chiếu vaccine Covid-19

VOV.VN - Với nỗ lực khôi phục lại ngành du lịch trông bối cảnh dịch bệnh đã được kiểm soát, từ ngày 28/5, Bộ trưởng Quản trị Kỹ thuật Số Hy Lạp sẽ giới thiệu hộ chiếu vaccine Covid-19 hay còn gọi là chứng chỉ Covid kỹ thuật số tới toàn bộ người dân nước này.

Hy lạp là quốc gia EU đầu tiên công bố hộ chiếu vaccine Covid-19

Hy lạp là quốc gia EU đầu tiên công bố hộ chiếu vaccine Covid-19

VOV.VN - Với nỗ lực khôi phục lại ngành du lịch trông bối cảnh dịch bệnh đã được kiểm soát, từ ngày 28/5, Bộ trưởng Quản trị Kỹ thuật Số Hy Lạp sẽ giới thiệu hộ chiếu vaccine Covid-19 hay còn gọi là chứng chỉ Covid kỹ thuật số tới toàn bộ người dân nước này.

Châu Phi cần gấp 20 triệu liều vaccine Covid-19 để tiêm phòng mũi thứ hai
Châu Phi cần gấp 20 triệu liều vaccine Covid-19 để tiêm phòng mũi thứ hai

VOV.VN - Ngày 27/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết châu Phi cần ít nhất 20 triệu liều vaccine AstraZeneca trong sáu tuần tới, để có thể cung cấp mũi thứ hai cho tất cả những người đã được tiêm mũi đầu tiên.

Châu Phi cần gấp 20 triệu liều vaccine Covid-19 để tiêm phòng mũi thứ hai

Châu Phi cần gấp 20 triệu liều vaccine Covid-19 để tiêm phòng mũi thứ hai

VOV.VN - Ngày 27/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết châu Phi cần ít nhất 20 triệu liều vaccine AstraZeneca trong sáu tuần tới, để có thể cung cấp mũi thứ hai cho tất cả những người đã được tiêm mũi đầu tiên.