Bang Wisconsin (Mỹ) phải lập bệnh viện dã chiến do số ca nhiễm Covid-19 tăng đột biến

VOV.VN - Bệnh viện dã chiến này sẽ giảm bớt một số áp lực cho các cơ sở chăm sóc sức khỏe của bang, trong khi mở rộng quy trình chăm sóc liên tục cho những người mắc bệnh Covid-19.

Bang Wisconsin, Mỹ sẽ mở một bệnh viện dã chiến tại khu hội chợ gần thành phố Milwaukee vào tuần tới, trong bối cảnh số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng đột biến và các ca nhập viện gia tăng đang đe dọa gây quá tải hệ thống bệnh viện.

Trong thông cáo báo chí công bố ngày 7/10 (giờ địa phương), Thống đốc Tony Evers, cho biết Chính quyền của ông từng hy vọng ngày này sẽ không đến, nhưng thật không may Wisconsin đang ở một trạng thái khác, thảm khốc hơn nhiều và hệ thống chăm sóc sức khỏe của bang bắt đầu trở nên quá tải bởi sự gia tăng của các trường hợp mắc Covid-19. Bệnh viện dã chiến này sẽ giảm bớt một số áp lực cho các cơ sở chăm sóc sức khỏe của bang, trong khi mở rộng quy trình chăm sóc liên tục cho những người mắc bệnh Covid-19.

Cơ sở y tế tạm thời này sẽ mở cửa vào ngày 14/10 tới và có thể tiếp nhận 530 bệnh nhân. Tuy nhiên, cơ sở này sẽ không tiếp nhận bệnh nhân không hẹn trước, thay vào đó phối hợp để điều trị cho những người mắc bệnh mà không cần được chăm sóc tại các bệnh viện.

Giới chức bang Wisconsin cùng ngày cho biết, do sự gia tăng các trường hợp mắc Covid-19 trong tháng trước, các bệnh viện lo ngại có thể sớm đạt công suất. Theo Văn phòng Thống đốc bang Wisconsin, hiện các bệnh viện cũng gặp phải tình trạng thiếu nhân lực nghiêm trọng do nhân viên đang bị nhiễm bệnh hoặc đã phơi nhiễm virus SARS-CoV-2.

Bang Wisconsin trở thành một trong những điểm nóng mới về Covid-19 tại Mỹ trong những tuần gần đây và đã xếp thứ ba trên cả nước trong tuần này về số ca mắc mới hàng ngày tính theo đầu người.

Các quan chức y tế bang cho rằng sự gia tăng này là do việc mở cửa trở lại các trường từ cấp học mầm non đến đại học, cùng với đó là sự mệt mỏi của công chúng trước các biện pháp y tế như đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội.

Đầu tháng trước, Wisconsin chỉ có gần 290 bệnh nhân nhập viện vì mắc Covid-19, nhưng hiện tại có hơn 850 bệnh nhân đang nằm viện trên toàn bang và gần 220 người cần được chăm sóc đặc biệt.

Theo Bộ Y tế Wisconsin, kể từ khi bắt đầu đại dịch, bang thuộc vùng Trung Tây nước Mỹ này đã xác nhận gần 138.700 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 và 1.415 trường hợp tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Trump quay lại làm việc sau điều trị Covid-19
Tổng thống Trump quay lại làm việc sau điều trị Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/10 đã quay lại phòng Bầu Dục để làm việc sau một thời gian được điều trị do mắc Covid-19.

Tổng thống Trump quay lại làm việc sau điều trị Covid-19

Tổng thống Trump quay lại làm việc sau điều trị Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/10 đã quay lại phòng Bầu Dục để làm việc sau một thời gian được điều trị do mắc Covid-19.

Số người nhiễm Covid-19 lại lập kỷ lục, Pháp siết chặt hạn chế
Số người nhiễm Covid-19 lại lập kỷ lục, Pháp siết chặt hạn chế

VOV.VN - Ngày 7/10, số người nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Pháp lại lập kỷ lục mới với hơn 18.700 ca chỉ trong 1 ngày. Tổng thống nước này cho biết sẽ tiếp tục tăng cường các hạn chế để chống dịch.

Số người nhiễm Covid-19 lại lập kỷ lục, Pháp siết chặt hạn chế

Số người nhiễm Covid-19 lại lập kỷ lục, Pháp siết chặt hạn chế

VOV.VN - Ngày 7/10, số người nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Pháp lại lập kỷ lục mới với hơn 18.700 ca chỉ trong 1 ngày. Tổng thống nước này cho biết sẽ tiếp tục tăng cường các hạn chế để chống dịch.

Số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc tăng trở lại
Số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc tăng trở lại

VOV.VN - Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính đến 0 giờ ngày 7/10, Hàn Quốc ghi nhận thêm 114 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số bệnh nhân trong nước lên 24.353 người.

Số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc tăng trở lại

Số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc tăng trở lại

VOV.VN - Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính đến 0 giờ ngày 7/10, Hàn Quốc ghi nhận thêm 114 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số bệnh nhân trong nước lên 24.353 người.