Bangladesh treo cổ quan chức đảng Hồi giáo

VOV.VN - Nhân vật này bị tố cáo đã sát hại 120 nông dân không có vũ khí trong tay.

Một lãnh đạo cao cấp của một đảng Hồi giáo ở Bangladesh vừa bị hành quyết vì các tội ác chống lại loài người sau khi bị tố cáo đứng đầu nhóm dân quân thảm sát 120 nông dân không vũ trang cách đây hơn 40 năm.

Xe chở thi thể quan chức Hồi giáo rời khỏi nhà tù (ảnh: AP)
Ông Mohammad Qamaruzzaman đã bị treo cổ vào khoảng 22h30 hôm 11/4 bên trong một nhà tù ở Dhaka.

Các công tố viên cho biết, trợ lý Tổng bí thư đảng Hồi giáo Jamaat-e-Islami từng đứng đầu một nhóm dân quân hợp tác với quân đội Pakistan trong cuộc chiến tranh giành độc lập năm 1971 và đứng đằng sau vụ tàn sát khoảng 120 nông dân không một tấc sắt.

Thế nhưng những người ủng hộ ông này đã chống lại động thái trên và họ đã kêu gọi tổng đình công toàn quốc.

Vụ hành quyết diễn ra sau khi ông từ chối xin Tổng thống Bangladesh ân xá. Tòa án Tối cao của quốc gia này đã bác đơn kháng cáo cuối cùng của ông này đối với án tử hình tuyên vào tháng 5/2013.

Luật sư Shishir Manir cho biết, các thành viên trong gia đình ông Qamaruzzaman thăm ông lần cuối vào chiều 10/4.

Nhân viên an ninh gác ngoài cổng nhà tù nơi diễn ra việc hành quyết quan chức Hồi giáo (ảnh: AP)
Sau đó đoạn phim trên truyền hình cho thấy cảnh một chiếc xe cứu thương, được cho là mang thi thể của Qamaruzzaman, rời khỏi nhà tù dưới sự hộ tống của cảnh sát.

Trong một thông cáo, đảng Jamaat-e-Islami – đảng Hồi giáo lớn nhất của Bangladesh, tố cáo vụ hành quyết và kêu gọi biểu tình chống lại hành động của chính phủ.

Bangladesh đổ lỗi cho binh sĩ Pakistan và những người hợp tác với Pakistan đã làm chết 3 triệu người trong cuộc chiến 9 tháng nhằm tách khỏi Pakistan hơn 40 năm về trước.

Ước tính 200.000 phụ nữ đã bị cưỡng hiếp và hơn 10 triệu người bị buộc phải ẩn nàu ở các trại tị nạn trong lãnh thổ Ấn Độ láng giềng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các nữ chiến binh người Kurd đối đầu với nhóm Hồi giáo IS hung tàn
Các nữ chiến binh người Kurd đối đầu với nhóm Hồi giáo IS hung tàn

VOV.VN - Một nữ chiến binh cho hay các tay súng IS ngại đối đầu với các chị em vì sợ bị chết dưới bàn tay “đàn bà”.

Các nữ chiến binh người Kurd đối đầu với nhóm Hồi giáo IS hung tàn

Các nữ chiến binh người Kurd đối đầu với nhóm Hồi giáo IS hung tàn

VOV.VN - Một nữ chiến binh cho hay các tay súng IS ngại đối đầu với các chị em vì sợ bị chết dưới bàn tay “đàn bà”.

Hồi giáo cực đoan IS tra tấn các con tin trẻ em người Kurd
Hồi giáo cực đoan IS tra tấn các con tin trẻ em người Kurd

VOV.VN - Các thiếu niên chỉ được tắm 2 lần/tháng và bị ép phải học kinh Koran, nếu không nghe lời sẽ bị quất bằng dây cáp dày và gồ ghề.

Hồi giáo cực đoan IS tra tấn các con tin trẻ em người Kurd

Hồi giáo cực đoan IS tra tấn các con tin trẻ em người Kurd

VOV.VN - Các thiếu niên chỉ được tắm 2 lần/tháng và bị ép phải học kinh Koran, nếu không nghe lời sẽ bị quất bằng dây cáp dày và gồ ghề.

Ai Cập xử tử thủ lĩnh tổ chức Anh em Hồi giáo
Ai Cập xử tử thủ lĩnh tổ chức Anh em Hồi giáo

VOV.VN - Ông Badie vốn bị Tòa án Hình sự Giza kết án từ hồi tháng 3 và đang phải đối mặt với một số phiên tòa xét xử vì các tội khác

Ai Cập xử tử thủ lĩnh tổ chức Anh em Hồi giáo

Ai Cập xử tử thủ lĩnh tổ chức Anh em Hồi giáo

VOV.VN - Ông Badie vốn bị Tòa án Hình sự Giza kết án từ hồi tháng 3 và đang phải đối mặt với một số phiên tòa xét xử vì các tội khác

Mỹ-Trung có thể bắt tay chống Nhà nước Hồi giáo IS?
Mỹ-Trung có thể bắt tay chống Nhà nước Hồi giáo IS?

VOV.VN - Không song trùng về lợi ích khiến cho việc hợp tác chống khủng bố giữa Trung Quốc và Mỹ đang trở nên xa vời. 

Mỹ-Trung có thể bắt tay chống Nhà nước Hồi giáo IS?

Mỹ-Trung có thể bắt tay chống Nhà nước Hồi giáo IS?

VOV.VN - Không song trùng về lợi ích khiến cho việc hợp tác chống khủng bố giữa Trung Quốc và Mỹ đang trở nên xa vời. 

Indonesia, Malaysia sẽ là mục tiêu tiếp theo của khủng bố Hồi giáo?
Indonesia, Malaysia sẽ là mục tiêu tiếp theo của khủng bố Hồi giáo?

VOV.VN - Việc gia tăng nhanh chóng số người dân gia nhập IS đã gây ra lo ngại rằng Malaysia, Indonesia có thể trở thành mục tiêu tiếp theo của khủng bố.

Indonesia, Malaysia sẽ là mục tiêu tiếp theo của khủng bố Hồi giáo?

Indonesia, Malaysia sẽ là mục tiêu tiếp theo của khủng bố Hồi giáo?

VOV.VN - Việc gia tăng nhanh chóng số người dân gia nhập IS đã gây ra lo ngại rằng Malaysia, Indonesia có thể trở thành mục tiêu tiếp theo của khủng bố.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS hành quyết 37 người dân Syria
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS hành quyết 37 người dân Syria

VOV.VN -Khi tấn công nhằm vào ngôi làng Mabujeh, nhóm phiến quân đã tiến hành thiêu sống, thậm chí chặt đầu nhiều người dân.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS hành quyết 37 người dân Syria

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS hành quyết 37 người dân Syria

VOV.VN -Khi tấn công nhằm vào ngôi làng Mabujeh, nhóm phiến quân đã tiến hành thiêu sống, thậm chí chặt đầu nhiều người dân.

Nhà nước Hồi giáo IS mở rộng ảnh hưởng sang Nga
Nhà nước Hồi giáo IS mở rộng ảnh hưởng sang Nga

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng đang bắt đầu xâm nhập dần vào các tổ chức khủng bố đang hoạt động tại khu vực Kavkaz.

Nhà nước Hồi giáo IS mở rộng ảnh hưởng sang Nga

Nhà nước Hồi giáo IS mở rộng ảnh hưởng sang Nga

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng đang bắt đầu xâm nhập dần vào các tổ chức khủng bố đang hoạt động tại khu vực Kavkaz.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015
Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.