Báo Australia ngừng in nội dung do báo Trung Quốc cung cấp

VOV.VN - Tin từ tập đoàn truyền thông Nine Entertainment của Australia hôm nay (9/12) cho biết, cơ quan này đã dừng thỏa thuận cho phép một tờ báo của Trung Quốc xuất bản 8 trang báo trên một số tờ báo in của tập đoàn này.

Đây được cho là một trong những động thái nhằm làm giảm ảnh hưởng của Trung Quốc đối với dư luận Australia.Trong một thông báo đưa ra trên trang twitter cá nhân ngày hôm nay, ông Chris Uhlmann, biên tập viên chính trị của tổ hợp truyền thông Nine Entertainment cho biết, từ 6 tháng trước, cơ quan này đã ngừng thỏa thuận cho phép tờ China Daily được xuất bản 8 trang báo tiếng Anh mỗi tháng kèm vào 3 ấn phẩm báo in có uy tín nhất của tập đoàn Nine Entertainment gồm tờ Sydney Morning Herald, The Age và tờ The Australian Financial Review.

Tờ The Guardian hôm nay cho biết, vào năm 2016, khi tờ The Sydney Morning Herald, The Age và The Australian Financial Review thuộc quyền sở hữu của tập đoàn truyền thông Fairfax, các báo này đã ký hợp đồng cho phép tờ China Daily của Trung Quốc xuất bản 8 trang nội dung bằng tiếng Anh trong một tháng trên 3 ấn phẩm này nhằm gia tăng nguồn thu cho báo. Tuy vậy nội dung mà tờ China Daily xuất bản trên các báo này không liên quan đến phần tin tức cũng như các ban biên tập khác.

Không chỉ riêng tập đoàn Nine Entertainment, vào tháng 4/2020, tờ UK Daily của Anh cũng quyết định ngừng xuất bản các nội dung do tờ China Daily của Trung Quốc cung cấp.

Thông tin về việc tập đoàn Nine Entertainment dừng thỏa thuận cho phép tờ China Daily xuất bản nội dung trên 3 tờ báo có uy tín nhất trong số các ấn phẩm in của tập đoàn xuất hiện vào lúc căng thẳng trong quan hệ giữa Australia và Trung Quốc đang gia cả về chính trị, ngoại giao và thương mại. Hôm qua (8/12), Quốc hội Australia cũng vừa thông qua luật Quan hệ Đối ngoại cho phép Bộ trưởng Ngoại giao nước này có thể hủy bỏ hoặc ngăn chặn các thỏa thuận với nước ngoài được cho là ảnh hưởng tới lơi ích của Australia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Căng thẳng với Trung Quốc, Australia lo sẽ bị Mỹ “bỏ rơi” dưới thời Biden
Căng thẳng với Trung Quốc, Australia lo sẽ bị Mỹ “bỏ rơi” dưới thời Biden

VOV.VN - Trong khi nhiệm kỳ của Tổng thống Trump sắp kết thúc, những quốc gia như Australia, vốn ngày càng có nhiều rạn nứt với Trung Quốc, lo sợ chính quyền ông Biden sẽ bỏ rơi họ.

Căng thẳng với Trung Quốc, Australia lo sẽ bị Mỹ “bỏ rơi” dưới thời Biden

Căng thẳng với Trung Quốc, Australia lo sẽ bị Mỹ “bỏ rơi” dưới thời Biden

VOV.VN - Trong khi nhiệm kỳ của Tổng thống Trump sắp kết thúc, những quốc gia như Australia, vốn ngày càng có nhiều rạn nứt với Trung Quốc, lo sợ chính quyền ông Biden sẽ bỏ rơi họ.

Australia nghi ngờ Trung Quốc vi phạm FTA và quy định của WTO
Australia nghi ngờ Trung Quốc vi phạm FTA và quy định của WTO

VOV.VN - Trong những ngày gần đây, Trung Quốc liên tục đưa ra các lệnh cấm nhập khẩu hoặc đánh thuế cao đối với một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Australia như rượu vang, thịt bò và mới đây nhất là thịt cừu.

Australia nghi ngờ Trung Quốc vi phạm FTA và quy định của WTO

Australia nghi ngờ Trung Quốc vi phạm FTA và quy định của WTO

VOV.VN - Trong những ngày gần đây, Trung Quốc liên tục đưa ra các lệnh cấm nhập khẩu hoặc đánh thuế cao đối với một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Australia như rượu vang, thịt bò và mới đây nhất là thịt cừu.

Bang Victoria (Australia) có thể hủy thỏa thuận Vành đai và Con đường với Trung Quốc
Bang Victoria (Australia) có thể hủy thỏa thuận Vành đai và Con đường với Trung Quốc

VOV.VN - Quốc hội Australia chiều 8/12 đã thông qua dự luật Quan hệ Đối ngoại, văn kiện được cho là mở đường cho việc hủy bỏ thỏa thuận Vành đai và Con đường mà bang Victoria của Australia đã ký với Trung Quốc năm 2018.

Bang Victoria (Australia) có thể hủy thỏa thuận Vành đai và Con đường với Trung Quốc

Bang Victoria (Australia) có thể hủy thỏa thuận Vành đai và Con đường với Trung Quốc

VOV.VN - Quốc hội Australia chiều 8/12 đã thông qua dự luật Quan hệ Đối ngoại, văn kiện được cho là mở đường cho việc hủy bỏ thỏa thuận Vành đai và Con đường mà bang Victoria của Australia đã ký với Trung Quốc năm 2018.