Bão Bavi đổ bộ Triều Tiên, Trung Quốc duy trì báo động đỏ

VOV.VN - Bão Bavi sáng 27/8 chính thức đổ bộ Triều Tiên và giảm dần cường độ, trong khi đó Trung Quốc tiếp tục duy trì báo động đỏ đầu tiên trong năm.

Vào lúc 8h30 phút sáng 27/8 (giờ địa phương), bão Bavi, cơn bão số 8 của Trung Quốc trong năm nay đã chính thức đổ bộ vào khu vực ven biển tỉnh Bắc Pyongan của Triều Tiên, sát biên giới Trung-Triều với mức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12.

Như vậy, cường độ của trận bão đã giảm xuống so với dự kiến, tuy nhiên trước những ảnh hưởng nghiêm trọng của trận bão này, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc vẫn tiếp tục phát đi cảnh báo bão màu đỏ vào lúc 6h sáng 27/8 (giờ địa phương). Bavi là trận bão được đánh giá có cường độ mạnh và thời gian hình thành dài lên đến 5 ngày.

Mặc dù không đổ bộ trực tiếp vào Trung Quốc, song do bão vẫn quét qua 3 tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc nước này, đặc biệt là tỉnh Liêu Ninh, nên sức công phá của bão vẫn được dự báo là rất lớn. Nhiều vùng biển phía Đông và Đông Bắc Trung Quốc vẫn có gió mạnh cấp 8 đến cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 13. Nhiều nơi ở tỉnh Hắc Long Giang, Liêu Ninh có lượng mưa rất to, phổ biến ở mức 100-150mm.

Để đối phó với cơn bão này, ngày 27/8, nhiều thành phố thuộc vùng Đông Bắc Trung Quốc đã cho học sinh mẫu giáo, trung và tiểu học được nghỉ học, các cơ quan, đơn vị cũng được nghỉ làm từ 12h trưa. Mọi hoạt động ngoài trời phải tạm dừng, người dân được nhắc nhở không ra ngoài nếu không cần thiết.

Đây là lần đầu tiên trong năm 2020 Trung Quốc phát đi cảnh báo bão màu đỏ, cấp cảnh báo cao nhất ở nước này vào lúc 18h ngày 26/8 (giờ địa phương). Lần đưa ra cảnh báo màu đỏ gần đây nhất của Trung Quốc là đối với bão Lekima xảy ra hồi đầu tháng 8/2019./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phát báo động đỏ đầu tiên trong năm vì bão Bavi
Trung Quốc phát báo động đỏ đầu tiên trong năm vì bão Bavi

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp và cường độ ngày càng mạnh lên của bão Bavi, Trung Quốc đã phải phát đi cảnh báo bão màu đỏ.

Trung Quốc phát báo động đỏ đầu tiên trong năm vì bão Bavi

Trung Quốc phát báo động đỏ đầu tiên trong năm vì bão Bavi

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp và cường độ ngày càng mạnh lên của bão Bavi, Trung Quốc đã phải phát đi cảnh báo bão màu đỏ.

Địa phương đầu tiên ở Trung Quốc báo động đỏ vì mưa lớn do bão Bavi
Địa phương đầu tiên ở Trung Quốc báo động đỏ vì mưa lớn do bão Bavi

VOV.VN - Sáng 26/8, thành phố Thanh Hải của Trung Quốc đã phải phát đi cảnh báo mưa lớn màu đỏ trước bão Bavi.

Địa phương đầu tiên ở Trung Quốc báo động đỏ vì mưa lớn do bão Bavi

Địa phương đầu tiên ở Trung Quốc báo động đỏ vì mưa lớn do bão Bavi

VOV.VN - Sáng 26/8, thành phố Thanh Hải của Trung Quốc đã phải phát đi cảnh báo mưa lớn màu đỏ trước bão Bavi.

Trung Quốc nâng mức cảnh báo bão Bavi lên màu cam
Trung Quốc nâng mức cảnh báo bão Bavi lên màu cam

VOV.VN - Trung Quốc nâng cảnh báo bão "Bavi" lên màu cam sau khi có dự báo đây có thể là cơn bão lớn nhất từ trước đến nay tấn công khu vực Đông Bắc nước này.

Trung Quốc nâng mức cảnh báo bão Bavi lên màu cam

Trung Quốc nâng mức cảnh báo bão Bavi lên màu cam

VOV.VN - Trung Quốc nâng cảnh báo bão "Bavi" lên màu cam sau khi có dự báo đây có thể là cơn bão lớn nhất từ trước đến nay tấn công khu vực Đông Bắc nước này.