Bão Bopha tàn phá Philippines, ít nhất 283 người chết

(VOV) - Bộ Nội vụ Philippines cho biết, có khoảng 300 người bị mất tích sau cơn bão.

Các nhóm cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm hàng trăm người mất tích tại khu vực miền Nam Philipines sau khi cơn bão mạnh nhất trong năm có tên Bopha cướp đi sinh mạng của ít nhất 283 người. 

Hậu quả nặng nề của cơn bão để lại (ảnh: Reuters)

Bão Bopha đang yếu dần đi và di chuyển theo hướng Tây nhưng đã để lại những hậu quả nặng nề đối với các khu vực mà nó đi qua. Khu vực bị thiệt hại nặng nề nhất là đảo Mindanoa. Hàng loạt các vụ lở đất, lũ bùn và lụt lội xảy ra dọc khu vực ven biển.

Bộ Nội vụ Philippines cho biết, có khoảng 300 người bị mất tích.

Hi vọng tìm thấy người còn sống sót là không nhiều khi các nhân viên cứu hộ tìm thấy chủ yếu là những thi thể. Tại các khu vực khác mà cơn bão đi qua, đường, cầu cống bị phá hủy, nhiều ngôi nhà bị đổ, một số nơi mất điện và tín hiệu điện thoại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão ở Philippines và lở đất ở Colombia gây thiệt hại lớn
Bão ở Philippines và lở đất ở Colombia gây thiệt hại lớn

Bão và lở đất đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân, đặc biệt là trẻ em.  

Bão ở Philippines và lở đất ở Colombia gây thiệt hại lớn

Bão ở Philippines và lở đất ở Colombia gây thiệt hại lớn

Bão và lở đất đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân, đặc biệt là trẻ em.  

Số nạn nhân chết do bão ở Philippines tiếp tục tăng
Số nạn nhân chết do bão ở Philippines tiếp tục tăng

Con số thương vong có thể còn tăng do nhiều ngôi làng vẫn bị cô lập và lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận được.  

Số nạn nhân chết do bão ở Philippines tiếp tục tăng

Số nạn nhân chết do bão ở Philippines tiếp tục tăng

Con số thương vong có thể còn tăng do nhiều ngôi làng vẫn bị cô lập và lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận được.