Bão Bopha vẫn chưa “tha” Philippines

(VOV) - Các chuyên gia dự báo khí tượng Philippines hôm 8/12 cho biết, bão Bopha lại tiếp tục tràn vào một số khu vực của quốc gia này.

Bão Bopha, với sức gió lên đến hơn 160 km/h đang bắt đầu ảnh hưởng đến một số vùng thuộc phía Bắc Philippines, nhất là vùng phía Bắc đảo Luzon, trong đó có thủ đô Manila. Các chuyên gia dự báo, sáng 9/12, bão Bopha sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới phía Bắc đảo Luzon và khu vực thủ đô Manila của Philippines. 

Bão Bopha nhìn từ vệ tinh (ảnh: wunderground)

Trong khi đó, Tổng thống Benigno Aquino hôm 8/12 có tuyên bố về tình trạng thảm họa thiên tai do Bão Bopha gây ra những ngày qua.

Tổng thống Aquino nhấn mạnh về sự quan tâm của chính phủ đối với người dân vùng bị thiên tai, nhất là cung cấp nước sạch và dịch vụ y tế, vệ sinh. Chính phủ cũng sẽ cung cấp những mặt hàng thiết yếu cho người dân chịu ảnh hưởng của bão như: thực phẩm đông lạnh. Chỉnh phủ sẽ lập ra một quỹ đặc biệt dành cho các hoạt động nghiên cứu và hỗ trợ nạn nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines điều tra nguyên nhân thiệt hại trong bão Bopha
Philippines điều tra nguyên nhân thiệt hại trong bão Bopha

(VOV) -Tổng thống đã ra lệnh cho Bộ trưởng Nội vụ dẫn đầu một đội điều tra những cáo buộc gây nên hậu quả nặng nề vừa qua.

Philippines điều tra nguyên nhân thiệt hại trong bão Bopha

Philippines điều tra nguyên nhân thiệt hại trong bão Bopha

(VOV) -Tổng thống đã ra lệnh cho Bộ trưởng Nội vụ dẫn đầu một đội điều tra những cáo buộc gây nên hậu quả nặng nề vừa qua.

Bão Bopha gây thiệt hại kinh tế 80 triệu USD
Bão Bopha gây thiệt hại kinh tế 80 triệu USD

(VOV) - Cơn bão đã phá hủy 28.000 ngôi nhà và 14.000 ha chuối xuất khẩu của Philippines.

Bão Bopha gây thiệt hại kinh tế 80 triệu USD

Bão Bopha gây thiệt hại kinh tế 80 triệu USD

(VOV) - Cơn bão đã phá hủy 28.000 ngôi nhà và 14.000 ha chuối xuất khẩu của Philippines.

Philippines đối phó với dịch bệnh bùng phát sau bão Bopha
Philippines đối phó với dịch bệnh bùng phát sau bão Bopha

(VOV) -Điều kiện chật chội, thiếu thốn tại các trung tâm sơ tán sẽ là tác nhân khiến bệnh dịch lây lan khó kiểm soát

Philippines đối phó với dịch bệnh bùng phát sau bão Bopha

Philippines đối phó với dịch bệnh bùng phát sau bão Bopha

(VOV) -Điều kiện chật chội, thiếu thốn tại các trung tâm sơ tán sẽ là tác nhân khiến bệnh dịch lây lan khó kiểm soát