Báo cáo nhân quyền: IS lạm dụng và tra tấn dã man trẻ em người Kurd

VOV.VN -Theo HRW, phiến quân IS đã bắt cóc, lạm dụng và tra tấn bằng ống nước và dây điện hàng trăm bé trai người Kurd tại miền Bắc Syria.

Theo AP, ngày 4/11, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) cho biết, nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tra tấn và lạm dụng trẻ em người Kurd bị bắt cóc gần thị trấn Kobani, phía Bắc Syria vào đầu năm nay.

HRW đưa ra kết luận trên sau khi phỏng vấn một số trẻ em trong số hơn 150 bé trai người Kurd bị bắt cóc vào cuối tháng 5/2014 tại thành phố Aleppo. Tổ chức này cho biết, khoảng 50 trẻ em người Kurd đã trốn thoát, trong khi những đứa trẻ khác đã được trả tự do theo từng đợt cho đến ngày 29/10.

Những trẻ em người Kurd đang tỵ nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh AP)

Ông Fred Abrahams, đại diện của HRW cho biết: “Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột tại Syria, trẻ em ở đây đã phải chịu đựng những nỗi kinh hoàng do bị giam giữ và tra tấn bởi chính quyền ông Assad và phiến quân IS. Những bằng chứng về hành vi tra tấn và lạm dụng trẻ em của IS đã nhấn mạnh lý do tại sao mọi người không nên ủng hộ các hành động tội ác của chúng”.

Theo HRW, 4 đứa trẻ được trả tự do cho biết đã được IS thả ra tại thị trấn Manbij, phía Bắc Syria. Những đứa trẻ này kể lại rằng, chúng đã bị các thành viên của IS lạm dụng và đánh đập thường xuyên bằng ống nước và dây điện.

Các bé trai này cho biết, phiến quân IS đối xử đặc biệt tàn nhẫn đối với những đưa trẻ có người nhà chiến đấu cho lực lượng dân quân người Kurd (YPG), lực lượng đang bảo vệ thị trấn Kobani trước sự tấn công của IS suốt từ giữa tháng 9 đến nay.

Các phần tử thánh chiến của IS đã bắt giữ hàng trăm người Kurd trong các trận chiến tại các khu vực sinh sống của người Kurd tại miền Bắc và miền Đông Syria.

Ngày 3/11, IS đã thả tự do cho 93 người Kurd tại Syria, bị bắt giữ hồi tháng 2 năm nay. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho biết, IS đã bắt giữ khoảng 100 người Kurd và cáo buộc họ thuộc Đảng Liên minh Dân chủ người Kurd luôn chống lại IS. Hiện không rõ lý do tại sao IS trả tự do cho những người Kurd này.

Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, IS vẫn đang giam giữ 6 người Kurd trong đợt bắt giữ hồi tháng 2 và đe dọa sẽ trừng phạt những người này. Trong khi đó, khoảng 50 người Kurd được IS thả tự do ngày 3/11 đã lên đường tới Thổ Nhĩ Kỳ để lánh nạn.

Từ đầu năm nay, hơn 10.000 người Kurd tại Syria đã chạy tỵ nạn sang các nước láng giềng vì làn sóng bạo lực tàn ác do IS gây ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ thả vũ khí cho lực lượng người Kurd ở Kobani
Mỹ thả vũ khí cho lực lượng người Kurd ở Kobani

VOV.VN - Động thái này được cho là sẽ gây tức giận cho Thổ Nhĩ Kỳ, đồng minh chủ chốt của Mỹ trong khu vực.

Mỹ thả vũ khí cho lực lượng người Kurd ở Kobani

Mỹ thả vũ khí cho lực lượng người Kurd ở Kobani

VOV.VN - Động thái này được cho là sẽ gây tức giận cho Thổ Nhĩ Kỳ, đồng minh chủ chốt của Mỹ trong khu vực.

Chiến binh người Kurd ở Iraq đến Kobani tham gia tiêu diệt IS
Chiến binh người Kurd ở Iraq đến Kobani tham gia tiêu diệt IS

VOV.VN - Các chiến binh người Kurd ở Iraq đêm 28/10 đã có mặt tại thị trấn Kobani để giúp các tay súng người Kurd tại đây chặn bước tiến của IS.

Chiến binh người Kurd ở Iraq đến Kobani tham gia tiêu diệt IS

Chiến binh người Kurd ở Iraq đến Kobani tham gia tiêu diệt IS

VOV.VN - Các chiến binh người Kurd ở Iraq đêm 28/10 đã có mặt tại thị trấn Kobani để giúp các tay súng người Kurd tại đây chặn bước tiến của IS.

Nữ chiến binh xinh đẹp và nổi tiếng người Kurd đã bị IS hành quyết?
Nữ chiến binh xinh đẹp và nổi tiếng người Kurd đã bị IS hành quyết?

VOV.VN -Rehana, nữ chiến binh người Kurd từng tiêu diệt hơn 100 tay súng IS có thể đã bị tổ chức cực đoạn này bắt giữ và xử tử dã man tại Kobani.

Nữ chiến binh xinh đẹp và nổi tiếng người Kurd đã bị IS hành quyết?

Nữ chiến binh xinh đẹp và nổi tiếng người Kurd đã bị IS hành quyết?

VOV.VN -Rehana, nữ chiến binh người Kurd từng tiêu diệt hơn 100 tay súng IS có thể đã bị tổ chức cực đoạn này bắt giữ và xử tử dã man tại Kobani.

Người Kurd tại Iraq được qua biên giới Thổ tới tham chiến ở Kobani
Người Kurd tại Iraq được qua biên giới Thổ tới tham chiến ở Kobani

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cho phép lực lượng người Kurd ở Iraq đi qua biên giới nước này để tới tham chiến cùng người Kurd ở Kobani chống lại IS.

Người Kurd tại Iraq được qua biên giới Thổ tới tham chiến ở Kobani

Người Kurd tại Iraq được qua biên giới Thổ tới tham chiến ở Kobani

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cho phép lực lượng người Kurd ở Iraq đi qua biên giới nước này để tới tham chiến cùng người Kurd ở Kobani chống lại IS.

Hàng viện trợ Mỹ thả cho người Kurd rơi vào tay  phiến quân IS
Hàng viện trợ Mỹ thả cho người Kurd rơi vào tay phiến quân IS

VOV.VN - Một số gói hàng viện trợ mà quân đội Mỹ sử dụng máy bay thả cho chiến binh người Kurd ở Kobani đã rơi vào tay phiến quân IS.

Hàng viện trợ Mỹ thả cho người Kurd rơi vào tay  phiến quân IS

Hàng viện trợ Mỹ thả cho người Kurd rơi vào tay phiến quân IS

VOV.VN - Một số gói hàng viện trợ mà quân đội Mỹ sử dụng máy bay thả cho chiến binh người Kurd ở Kobani đã rơi vào tay phiến quân IS.

Mỹ hợp tác với người Kurd nhằm cắt đứt nguồn tài chính của IS
Mỹ hợp tác với người Kurd nhằm cắt đứt nguồn tài chính của IS

VOV.VN - Quan chức năng lượng Mỹ cho rằng, Mỹ, cộng đồng quốc tế và người Kurd cần tăng cường nỗ lực ngăn chặn việc buôn lậu dầu mỏ của IS.

Mỹ hợp tác với người Kurd nhằm cắt đứt nguồn tài chính của IS

Mỹ hợp tác với người Kurd nhằm cắt đứt nguồn tài chính của IS

VOV.VN - Quan chức năng lượng Mỹ cho rằng, Mỹ, cộng đồng quốc tế và người Kurd cần tăng cường nỗ lực ngăn chặn việc buôn lậu dầu mỏ của IS.

Mỹ không kích yểm trợ chiến binh người Kurd ở Iraq tiến vào Syria
Mỹ không kích yểm trợ chiến binh người Kurd ở Iraq tiến vào Syria

VOV.VN - Các chiến binh người Kurd trên xe đã reo hò và làm dấu chiến thắng khi chỉ còn cách thị trấn này khoảng 8km.  

Mỹ không kích yểm trợ chiến binh người Kurd ở Iraq tiến vào Syria

Mỹ không kích yểm trợ chiến binh người Kurd ở Iraq tiến vào Syria

VOV.VN - Các chiến binh người Kurd trên xe đã reo hò và làm dấu chiến thắng khi chỉ còn cách thị trấn này khoảng 8km.